Để Tết vui trọn vẹn

(LĐTĐ) Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Kỷ Hợi 2019, đây là lúc nhiều công nhân lao động tại các khu Công nghiệp - Chế xuất (KCN-CX) mong chờ được trở về sum vầy sau một thời gian làm việc xa quê. Bên cạnh niềm vui vừa được nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian tương đối dài, không ít người vẫn còn trăn trở nỗi lo kinh tế, mong muốn được đón một cái Tết trọn vẹn.
de tet vui tron ven Sinh viên bất chấp mưa rét về quê đón Tết dương lịch cùng gia đình
de tet vui tron ven Kêu gọi ủng hộ phương tiện đưa người lao động về quê đón Tết

Trăm ngàn mối lo

Đến những KCN-CX trên địa bàn TP Hà Nội khoảng thời gian cuối năm, dễ dàng thấy được sự tất bật làm việc từ các công xưởng, nhà máy. Trong không khí khẩn trương, công nhân lao động cũng đang hối hả vào guồng sản xuất những lô hàng cuối cùng của năm để chuẩn bị bước vào kì nghỉ lễ kéo dài.

de tet vui tron ven
Những chuyến xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

Có thể nói, đối với mỗi người xa quê, Tết là dịp hiếm hoi để mọi người có thể trở về đoàn viên cùng gia đình sau một năm lao động vất vả. Mỗi khi tan ca, đây cũng là chủ đề được công nhân san sẻ với nhau, động viên nhau thêm nỗ lực làm việc.

Thế nhưng, cũng có không ít công nhân lao động làm việc ở các thành phố lớn do điều kiện kinh tế còn khó khăn, không có tiền dư dả để tích lũy vẫn canh cánh trăm ngàn nỗi lo toan làm sao để chuẩn bị được một cái Tết thật đủ đầy. Năm mới càng đến gần cũng đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt cho gia đình tăng nhanh đến chóng mặt. Đặc biệt là đối với những gia đình công nhân không cùng chung hai quê nội, ngoại thì nỗi trăn trở này càng lớn hơn bao giờ hết.

Đến những KCN-CX trên địa bàn TP Hà Nội khoảng thời gian cuối năm, dễ dàng thấy được sự tất bật làm việc từ các công xưởng, nhà máy. Trong không khí khẩn trương, công nhân lao động cũng đang hối hả vào guồng sản xuất những lô hàng cuối cùng của năm để chuẩn bị bước vào kì nghỉ lễ kéo dài.

Có thể nói, đối với mỗi người xa quê, Tết là dịp hiếm hoi để mọi người có thể trở về đoàn viên cùng gia đình sau một năm lao động vất vả. Mỗi khi tan ca, đây cũng là chủ đề được công nhân san sẻ với nhau, động viên nhau thêm nỗ lực làm việc.

Thế nhưng, cũng có không ít công nhân lao động làm việc ở các thành phố lớn do điều kiện kinh tế còn khó khăn, không có tiền dư dả để tích lũy vẫn canh cánh trăm ngàn nỗi lo toan làm sao để chuẩn bị được một cái Tết thật đủ đầy. Năm mới càng đến gần cũng đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt cho gia đình tăng nhanh đến chóng mặt. Đặc biệt là đối với những gia đình công nhân không cùng chung hai quê nội, ngoại thì nỗi trăn trở này càng lớn hơn bao giờ hết.

Gặp vợ chồng chị Phạm Ngọc Huyền (quê Nghĩa Đàn, Nghệ An), công nhân Công ty TNHH JTec (KCN Thăng Long) và anh Nguyễn Văn Thành, công nhân Công ty TNHH Toto (KCN Thăng Long) vừa mới tan ca trở về phòng trọ. Trò chuyện với chúng tôi, chị Huyền cho biết hai vợ chồng đã làm ở công ty được vài năm.

Trong căn phòng nhỏ với giá thuê chỉ với vài trăm ngàn đồng một tháng, nhắc đến ngày Tết đến xuân về, chị Huyền trầm ngâm, lo lắng: “Mỗi năm chúng tôi về quê khoảng 2 đến 3 lần, thường sẽ thay nhau đi lại cho đỡ tốn kém. Dịp này cả hai vợ chồng sẽ đi cùng với nhau và dự định sẽ vào khoảng ngày 28 Tết. Được về nhà bao giờ cũng vui và hạnh phúc nhất, nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng phải đau đầu hơn về bài toán thu chi.

Cả năm đi làm ai cũng mong muốn được biếu ông bà, cha mẹ những khoản nhất định. Bên cạnh đó là tiền sắm Tết trong thời buổi vật giá leo thang, tiền sửa sang nhà cửa, tiền mừng tuổi cho các cháu rồi đủ loại chi phí phát sinh. Như mọi năm hết đợt Tết là hết nhẵn cả lương và thưởng cộng lại. Nếu không cân đối được thì tháng sau Tết không biết sẽ sống ra sao”.

Cũng cùng nỗi lo toan ấy, anh Trần Quốc Trung (quê Nghệ An) công nhân Công ty TNHH đa ngành Minh Tiến (KCN Phú Nghĩa) thêm sự vất vả khi lấy vợ cách xa quê hơn 500 km. Anh thường tếu táo nói hành trình đón Tết giữa hai bên nội ngoại là “đi phượt dọc miền đất nước”.

Lấy nhau đã được gần 5 năm, cũng là bằng ấy thời gian hai vợ chồng chật vật đi về Sơn La - quê vợ và Nghệ An - quê chồng, bởi cứ cuối năm, tình hình giao thông cuối năm phức tạp, lượng người đông mặt khác chi phí tàu xe đắt đỏ: “Mọi năm tôi bắt đầu được nghỉ từ ngày 27 Âm lịch thì ngày 28 cả nhà sẽ đón xe đi lên nhà vợ, rồi ngày 30 Âm lịch mới về đến Nghệ An. Sợ nhất là mọi khi lên xe ô tô là ken đặc người, rồi giá xe lại tăng. Nếu không đặt chỗ từ sớm có thể không có ghế ngồi, vì vậy, mới hôm qua thôi tôi đã phải gọi nhà xe để dành cho 3 chỗ”, anh Trung thở dài.

Khéo co thì ấm

Có dịp được trò chuyện, chia sẻ chúng tôi mới thấu hiểu được những nỗi niềm của người lao động xa xứ mỗi dịp Tết đến xuân về. Bên cạnh những khó khăn, để giảm bớt được những lo toan nhiều công nhân đã tìm cách “tích tiểu thành đại” mong có được kì nghỉ đầm ấm với gia đình.

Thời điểm cận ngày Tết giá cả thực phẩm có chiều hướng tăng mặc dù nhu cầu mua sắm lại tương đối lớn, chị Nguyễn Thị Sung (công nhân tại KCN Phú Nghĩa) đã quyết định tự tay làm đồ Tết để tiết kiệm chi phí. “Cuối năm tăng ca không nhiều nên dự đoán lương thưởng cũng chẳng được bao nhiêu, trong khi đó những khoản sắm Tết thì không thể thiếu, nếu cứ mua sẵn thì rất tốn kém. Vì vậy, năm nào tôi cũng tự tay làm mứt, chè lam biếu gia đình 2 bên, vừa tiết kiệm chi tiêu, vừa đảm bảo vệ sinh lại vừa tạo không khí Tết ấm cúng trong gia đình. Nếu chịu khó tự tay làm tuy mất thời gian nhưng sẽ rẻ hơn khá nhiều so với mua ngoài chợ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy”, chị Sung chia sẻ.

Ngoài ra, nắm bắt được thông tin, LĐLĐ TP tiếp tục triển khai Chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Kỷ Hợi- 2019”, vợ chồng chị Huyền và anh Thành quyết định phấn đấu đáp ứng được các tiêu chí đưa ra phần nào giảm chi phí đi lại.

“Chương trình đưa công nhân về quê ăn Tết của LĐLĐ TP Hà Nội rất có ý nghĩa, vừa không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho công nhân lao động của tổ chức Công đoàn mà còn góp phần hiện thực hóa mong muốn của những công nhân có hoàn cảnh khó khăn được sum vầy cùng gia đình , giảm bớt phần nào nỗi lo cơm áo gạo tiền trong dịp nghỉ Tết cổ truyền của dân tộc”, anh Thành chia sẻ.

Bên cạnh những chuyến xe để công nhân không bị “lỡ” hẹn với Tết, với nỗ lực đáp ứng mong muốn của công nhân lao động và nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, mới đây, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã ký ban hành Kế hoạch số 57/KH-LĐLĐ về tổ chức chương trình “Tết Sum vầy 2019”.

Theo đó, LĐLĐ Thành phố nêu rõ, chương trình “Tết sum vầy năm 2019” tại các cấp công đoàn phải tạo ra không khí vui tươi, đầm ấm nhằm chăm lo tốt hơn cho CNVCLĐ, nhất là đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó khẳng định rõ vai trò của tổ chức Công đoàn là “Tổ ấm”, là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chương trình cũng nhằm huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để quan tâm, chăm lo tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. LĐLĐ Thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức “Tết sum vầy 2019” cấp mình trước 31/1/2018, tại các địa điểm có đông công nhân lao động làm việc hoặc thuê trọ như các khu, cụm công nghiệp hoặc doanh nghiệp lớn.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Để chống ngập khu vực nội đô: Cần “khơi thông” các dự án thoát nước

Để chống ngập khu vực nội đô: Cần “khơi thông” các dự án thoát nước

(LĐTĐ) Lưu lượng mưa quá lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, lại hệ thống thoát nước một số nơi chậm tiến độ khiến Thành phố ngập lụt diện rộng trong những trận mưa vừa qua. Vấn đề đặt ra, cần đẩy nhanh tốc đô thi công các dự án thoát nước.
Đau đáu “giữ hồn” nghề tò he Xuân La

Đau đáu “giữ hồn” nghề tò he Xuân La

(LĐTĐ) Làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) từ lâu nổi tiếng với nghề truyền thống nặn tò he. Thế nhưng, giữa những biến thiên của thời cuộc, tò he đã từng có giai đoạn tưởng chừng mai một. May mắn thay, nơi đất nghề vẫn còn những nghệ nhân thuỷ chung, họ âm thầm gìn giữ và từng bước làm hồi sinh tò he.
Để trí thức là “binh chủng” đưa đất nước hùng cường

Để trí thức là “binh chủng” đưa đất nước hùng cường

(LĐTĐ) "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", cùng với giai cấp công nhân, nông dân (gọi chung liên minh công - nông), đội ngũ trí thức được Đảng xác định là tầng lớp quan trọng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đặc biệt, thời kỳ mới, khi kinh tế tri thức mà đỉnh cao là khoa học công nghệ chi phối toàn cầu, sự cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng lớn, muốn cụ thể hóa mục tiêu đất nước hùng cường như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, vai trò của đội ngũ trí thức ngày càng quan trọng.
Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục

Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục

(LĐTĐ) Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn được nâng cao về chất lượng. Công đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.
Giá vàng trong nước vẫn “chợ riêng”

Giá vàng trong nước vẫn “chợ riêng”

(LĐTĐ) Trước sự chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới khá lớn, một số chuyên gia cho rằng, sẽ rủi ro cho nhà đầu tư khi giá vàng Việt Nam cứ mãi “một mình một chợ”.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức phối hợp với Bảo hiểm xã hội chăm lo tốt nhất cho người lao động

LĐLĐ huyện Mỹ Đức phối hợp với Bảo hiểm xã hội chăm lo tốt nhất cho người lao động

(LĐTĐ) Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã phối hợp tốt với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức làm tốt công tác chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng ngày 2/10, tại Thủ đô Hà Nội.

Tin khác

Tìm giải pháp đảm bảo chỗ ở, nhà ở an toàn cho công nhân

Tìm giải pháp đảm bảo chỗ ở, nhà ở an toàn cho công nhân

(LĐTĐ) Những nguy cơ mất an toàn nào đang rình rập các khu nhà trọ công nhân? Cần giải pháp gì để đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở, chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân? Đó là những vấn đề được bàn bạc tại buổi tọa đàm với Chủ đề “Đảm bảo chỗ ở an toàn cho công nhân: Từ mục tiêu đến hành động” do Báo Kinh tế và Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) hợp tác tổ chức ngày 24/9.
Công nhân mong sớm tăng lương tối thiểu vùng

Công nhân mong sớm tăng lương tối thiểu vùng

(LĐTĐ) Thu nhập thấp, trong khi đó, chi phí sinh hoạt tăng khiến nhiều người lao động không khỏi lo lắng. Nhiều gia đình công nhân lao động đã phải co kéo chi tiêu, cắt giảm lượng thực phẩm hàng ngày để không bị thiếu hụt chi phí sinh hoạt. Để giảm áp lực kinh tế cho người lao động thì việc tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2024 là rất cần thiết.
Người nông dân “phù phép” vùng đất trũng

Người nông dân “phù phép” vùng đất trũng

(LĐTĐ) Được xã giao cho khu đất ở vùng trũng ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng (Hà Nội), nhiều người cho rằng đầu óc anh Trần Văn Dũng “có vấn đề” khi đầu tư mô hình nông nghiệp vườn, ao, chuồng tại đây. Vậy mà từ mảnh đất quanh năm ngập úng ấy, anh Dũng đã cải tạo thành vùng đất trù phú, được “phủ xanh” bởi cây ăn quả và mô hình chăn nuôi. Ai cũng bảo anh Trần Văn Dũng biết “phù phép” cho mảnh đất này.
Sinh viên, người lao động “nghẹt thở” vì giá thuê trọ tăng cao!

Sinh viên, người lao động “nghẹt thở” vì giá thuê trọ tăng cao!

(LĐTĐ) Đến hẹn lại lên, mỗi khi vào năm học mới, việc chật vật tìm nơi ở, chịu cảnh giá phòng trọ đồng loạt tăng cao khiến gánh nặng tài chính đè nặng lên vai nhiều phụ huynh và các sinh viên theo học ở Hà Nội. Không chỉ sinh viên, việc phòng trọ tăng giá từ 10 - 30% trong thời gian ngắn cũng khiến không ít người lao động gặp khó khăn, thậm chí phải bỏ phố về quê.
Công nhân khó mua nhà vì thu nhập thấp!

Công nhân khó mua nhà vì thu nhập thấp!

(LĐTĐ) Hiện nay, nhu cầu về nhà ở rất lớn, thành phố Hà Nội cũng đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động và người lao động có mức thu nhập thấp. Song thực tế cho thấy, với mức thu nhập trung bình 6 - 9 triệu đồng/người/tháng, hầu hết công nhân lao động không có nhiều khả năng tích lũy tài chính để mua nhà ở xã hội.
Đoàn đại biểu LĐLĐ TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đoàn đại biểu LĐLĐ TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(LĐTĐ) Ngày 19/8, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
TP.HCM: Vinh danh 11 cá nhân nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2023

TP.HCM: Vinh danh 11 cá nhân nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2023

(LĐTĐ) Kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), ngày 19/8, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23, năm 2023.
Làm giàu từ hoa ly

Làm giàu từ hoa ly

(LĐTĐ) Nhờ chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp từ trồng lúa sang trồng hoa ly - một trong những loài hoa đẹp và được ưa chuộng nhất thế giới, gia đình anh Trịnh Trường Giang ở thôn Hữu Cước, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
TP.HCM: Người cao tuổi không còn phải đến bưu điện nhận lương hưu

TP.HCM: Người cao tuổi không còn phải đến bưu điện nhận lương hưu

(LĐTĐ) Nhân viên bưu điện tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) bằng tiền mặt đến tận nhà cho người từ 80 tuổi trở lên, người hưởng dưới 80 tuổi trong trường hợp ốm đau, khó khăn đi lại.
Nghề “già” cần tay thợ trẻ

Nghề “già” cần tay thợ trẻ

(LĐTĐ) Thời gian qua, các làng nghề truyền thống của thành phố Hà Nội ngày càng được nhiều khách hàng trong nước và quốc tế biết đến, qua đó, giúp lao động địa phương có nguồn thu nhập ổn định. Song, thực tế cho thấy, hiện nay, tại các làng nghề, nguồn nhân lực trẻ đang thiếu hụt, nhất là lao động trẻ có tay nghề. Do đó, cùng với phát triển thị trường thì việc thu hút lao động trẻ gắn bó với nghề truyền thống cũng là vấn đề cần được quan tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động