Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Áp lực thi vào lớp 10 trường công ở Hà Nội: Cô trò và phụ huynh cùng dốc hết sức Thi vào lớp 10 công lập THPT: Nên chuẩn hóa 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ!

Sáng nay (4/12), Quốc hội thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cho rằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh dấu những bước tiến quan trọng trong tư duy chiến lược về giáo dục.

Đó là, Chính phủ đã tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, coi giáo dục là vị trí đột phá chiến lược, gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh quốc gia và khát vọng phát triển đất nước.

Đồng thời Chính phủ đã trình Trung ương ban hành nghị quyết và trình Quốc hội luật hóa chủ trương phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 tuổi; miễn học phí đối với học sinh mầm non và phổ thông; trình Quốc hội Chương trình mục tiêu quốc gia cho giáo dục; xây dựng Luật Nhà giáo…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga cho rằng, cần nhận diện rõ hơn các bất cập, đặc biệt là nhìn nhận sâu hơn việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cũng như triển khai các đột phá chiến lược về nhân lực.

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Quốc hội)

Bà đề cập đến gánh nặng thi cử do vấn đề phân luồng sau trung học cơ sở còn nhiều bất cập trong nhận thức, quan điểm và thực thi. Theo đại biểu, Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 của Chính phủ đề ra mục tiêu đến năm 2025, ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

“Nhưng thực tế, phân luồng đang bị hiểu sai và thực hiện sai. Quan niệm phổ biến hiện nay là ai trượt trung học phổ thông thì đi học nghề. Phân luồng trở thành "gánh nặng", không phải lựa chọn phù hợp dựa trên sở trường, năng lực nghề nghiệp.

Kỳ thi vào lớp 10 bị biến thành kỳ thi quốc gia thu nhỏ với áp lực nặng nề. Trung học phổ thông là bậc phổ thông – nghĩa là mọi học sinh đều có quyền được học. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh đỗ vào trung học phổ thông ở một số địa phương còn thấp, cho thấy chúng ta chưa đảm bảo đầy đủ quyền tiếp cận giáo dục phổ thông”, nữ đại biểu nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga phản ánh: “Nhìn những gương mặt bơ phờ, đờ đẫn vì áp lực thi cử của những em mới 10–15 tuổi; đọc những bức thư đầy tuyệt vọng của các em khi không vượt qua kỳ thi vào trung học phổ thông, tôi thấy một nghịch lý khác: ở trường công lập, áp lực cạnh tranh quá lớn đến mức nhiều học sinh học tốt cũng không còn động lực đăng ký dự thi; kết quả là các gia đình khó khăn phải đưa con vào trường tư với học phí cao, vượt quá khả năng chi trả. Trong khi đó, trường tư lẽ ra phải là nơi cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho các gia đình có điều kiện”.

Từ thực trạng trên, nữ đại biểu đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 hãy mở rộng cánh cửa trung học phổ thông, đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học. Cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh. Phân luồng phải dựa trên tự nguyện và năng lực, không trở thành rào cản ngay từ lớp 9. Bảo đảm đủ chỗ cho học sinh trung học phổ thông công lập để các em không bị phân luồng cưỡng bức…

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH Hà Nội). (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH Hà Nội) nhìn nhận, nhiệm kỳ 2021 - 2025, Nhà nước đã làm được rất nhiều việc to lớn để phát triển đất nước.

Đó là an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm; phúc lợi xã hội ngày càng được cải thiện. Các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Nhân dân được giúp đỡ kịp thời và xứng đáng trong dịch bệnh, trong thiên tai. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,3% năm 2025. Đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Số người được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên được mở rộng, đạt trên 3,5 triệu người năm 2025. Học sinh đi học được miễn học phí, được ăn trưa; và sắp đến là bệnh nhân được miễn phí khám chữa bệnh...

“Là một người đi ra từ chiến tranh ác liệt và thời kỳ bao cấp khó khăn, tôi nhận thấy những thành tựu đó rất cao cả, những thành công đó rất có ý nghĩa”, ông Trí nói.

Về nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021 - 2025), đại biểu cho rằng, Quốc hội khóa 15 đã làm được rất nhiều việc to lớn. Quốc hội đã tổ chức thành công 19 kỳ họp Quốc hội, trong đó có 9 kỳ bất thường. Đy là một đổi mới đặc biệt nhất Quốc hội họp mỗi khi Nhân dân cần, đất nước cần. Nhờ đó mà những quyết định của Quốc hội mang hơi thở của cuộc sống đang diễn ra, kịp thời và sống động.

Đồng thời, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành một khối lượng Luật, Nghị quyết rất lớn: Tính đến ngày 15/10/2025, Quốc hội đã thực hiện 205 nhiệm vụ lập pháp (vượt 33% so với định hướng); dự kiến sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội ban hành trên 148 luật và hơn 45 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật...

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Anh Trí nhận thấy việc thực thi pháp luật trong xã hội, trên thực tiễn là vẫn chậm hơn nhiều so với những gì đã được Quốc hội thông qua. Bởi vậy, ông mong muốn cần đẩy mạnh hơn nữa việc phổ biến pháp luật cho Nhân dân.

“Đề nghị Chính phủ cần sắp xếp mỗi tuần VTV1 dành 30 phút phổ biến pháp luật để thông báo (dưới nhiều hình thức) các vấn đề chính của pháp luật mới có. Tôi tin, cứ phát đều đặn, thường xuyên, ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động…dần dần sẽ có hiệu quả”, đại biểu nêu rõ.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng chia sẻ góc nhìn của ông - một đại biểu hai khóa tự ứng cử và là cán bộ hưu trí. Ông nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam là Quốc hội dân chủ, từ trong bầu cử và tất cả các hoạt động.

Đại biểu cũng trân trọng cảm ơn Nhân dân, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đặc biệt cảm ơn bà con cử tri ở các quận, huyện (cũ): Long Biên, huyện Đông Anh, huyện Mê Linh, huyện Sóc Sơn đã giúp đỡ, tạo điều kiện và tín nhiệm bầu chọn để ông trở thành đại biểu Quốc hội.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương đã thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công an thành phố Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tham quan khu trưng bày “10 dấu ấn nổi bật” cùng các gian hàng công nghệ. Sự kiện không chỉ nhìn lại một năm công tác mang tính bước ngoặt lịch sử mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Công an Thủ đô trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện vì sự bình yên của nhân dân.
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, nhận diện toàn diện các rủi ro, đồng thời đề xuất giải pháp đồng bộ để bảo vệ an toàn cho người dùng và hệ thống tài chính - ngân hàng.
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Công văn số 29/HĐND-VP ngày 12/12/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Tây Hồ về việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, sáng nay (17/12), Tổ đại biểu HĐND phường Tây Hồ số 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Việt Nam đã và đang cải cách mạnh mẽ nền hành chính, kỳ vọng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào an cư, đầu tư và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, trong đó có vấn đề về nhà ở, tài chính, ngân hàng, các thủ tục cần thiết khi trở về quê hương.
Đặc sắc Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9

Đặc sắc Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9

Ngày của Phở 2025 – lần thứ 9 với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu” đang diễn ra Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) một lần nữa quảng bá, nâng tầm món ăn phở nói riêng và văn hóa ẩm thực độc đáo Việt Nam nói chung ra cộng đồng quốc tế.
Xem thêm
Phiên bản di động