Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ 4: Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát an ninh, trật tự

(LĐTĐ) Với ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào công tác phòng, chống tội phạm, mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ) hay mô hình “Quản lý học sinh trên không gian mạng” tại Sóc Sơn đã được triển khai thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ 3: Giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội – Kỳ 2: Hiệu quả từ mô hình nhân dân tự quản Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội – Kỳ 1: Những “luồng gió mới” từ cơ sở

Xuất phát từ tình hình thực tế

Hàng ngày, Trung tá Khuất Hữu Tấn, Phó Trưởng Công an thị trấn Phúc Thọ cùng đồng đội đều thay phiên nhau kiểm tra hệ thống camera an ninh trên màn hình để nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề tại các “điểm nóng” để kịp thời xử lý. Từ khi mô hình “Camera an ninh” ra đời đã góp phần phát huy vai trò, tác dụng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.

Qua hệ hống camera, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện vụ việc va chạm giao thông, ùn tắc giao thông để kịp thời giải quyết. Đặc biệt, hệ thống camera đã giúp lực lượng công an nhận diện đối tượng, tiến hành thực hiện nghiệp vụ ngành để làm rõ vụ việc xảy ra trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình. Hiệu quả và tác dụng của mô hình đã được nhân rộng trong nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ 4: Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát an ninh, trật tự
Trung tá Khuất Hữu Tấn, Phó Trưởng Công an thị trấn Phúc Thọ kiểm tra hệ thống camera an ninh.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh, qua camera, lực lượng công an thị trấn đã phát hiện những trường hợp không chấp hành nghiêm về việc không tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn, không thực hiện các biện pháp bảo vệ để phòng, chống dịch Covid-19. Từ đó, lực lượng công an thị trấn đã xử lý theo quy định.

Theo Trung tá Khuất Hữu Tấn, ý tưởng triển khai mô hình dựa trên đặc điểm tình hình của địa phương. Thị trấn Phúc Thọ nằm ở trung tâm văn hóa - chính trị của huyện, có nhiều cơ quan, ban ngành của huyện đóng trên địa bàn như: Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, bệnh viện huyện, ngân hàng, doanh trại quân đội, Công an huyện Phúc Thọ… Với đặc thù địa bàn tiếp giáp với nhiều huyện như: Thạch Thất, Sơn Tây, có đường Quốc lộ 32, tỉnh lộ 418, 419 đi qua, giao thông thuận lợi nên các đối tượng thường lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội.

Những năm gần đây, trên địa bàn Phúc Thọ xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đặc biệt các vụ trộm cắp tài sản, các vụ đánh người gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… Tuy nhiên, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ việc còn hạn chế, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý các vụ việc.

Để chủ động bảo vệ tài sản, một số hộ gia đình đã chủ động lắp đặt hệ thống camera an ninh, qua đó giúp phòng chống các hành vi trộm cắp tài sản. Từ năm 2019-2021, qua hệ thống camera của các hộ gia đình, lực lượng công an đã trích xuất nhiều hình ảnh phục vụ điều tra, khám phá rõ vụ việc. Chính vì lý do trên, trong năm 2021, Công an thị trấn Phúc Thọ đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị trấn Phúc Thọ để thành lập mô hình “Camera an ninh”.

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ 4: Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát an ninh, trật tự
Công an thị trấn Phúc Thọ thường xuyên truyên truyền người dân phối hợp, lắp đặt camera.

Quá trình triển khai thực hiện mô hình, lực lượng Công an thị trấn đã đến vận động, tuyên truyền 100 hộ nhân dân ở những vị trí quan trọng lắp đặt camera. Sau khi nghe lực lượng công an tuyên truyền về những thuận lợi của việc lắp đặt camera để đảm bảo tài sản và đảm bảo an ninh trật tự, đã nhiều hộ đồng ý lắp đặt hệ thống camera. Kết quả, 68 hộ nhân dân đã đồng ý lắp đặt, nhiều hộ đã có camera đồng ý phối hợp với với lực lượng công an trong quá trình quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự.

Đến nay, mô hình “Camera an ninh” được triển khai xây dựng, trong đó tập trung tại các tuyến đường chính, chợ, các ngã ba, ngã tư đường, các điểm công cộng, khu vực giáp ranh với các xã, các điểm vui chơi, giải trí, trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn…

Mô hình cần được nhân rộng

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, từ khi mô hình “Camera an ninh” ra đời, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Phúc Thọ cơ bản ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp kéo dài. Bà Nguyễn Thị Thơm (người dân thị trấn Phúc Thọ) bày tỏ: “Từ khi có hệ thống camera giám sát trên địa bàn, tôi cảm thấy vô cùng yên tâm. Gia đình tôi cũng rất ủng hộ, phối hợp tham gia cùng chính quyền địa phương lắp camera giám sát, nhằm đảm bảo an ninh trật tự”.

“Xây dựng mô hình “Camera an ninh” nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác vận động lắp đặt hệ thống camera an ninh. Qua đó phát huy và ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện và phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, Trung tá Khuất Hữu Tấn, Phó Trưởng Công an thị trấn Phúc Thọ cho biết.

Ngoài việc giám sát hoạt động của các loại tội phạm, còn giúp địa phương phát hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đổ rác không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường… Từ đó, sẽ nhanh chóng có biện pháp khắc phục và xử lý. Được biết, trong thời gian tới, mô hình này sẽ được nhân rộng trên nhiều tuyến đường khác, đến từng ngõ, ngách, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cán bộ, hội viên nông dân.

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội - Kỳ 4: Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát an ninh, trật tự
Công an thị trấn Sóc Sơn thực hiện chương trình tuyên truyền tuổi trẻ học đường Sóc Sơn với an ninh mạng.

Còn tại thị trấn Sóc Sơn, Trung tá Trần Đức Vinh cho biết, xuất phát từ công tác đảm bảo an ninh trật tự, đối tượng ở thị trấn Sóc Sơn được quan tâm là đối tượng học sinh. Những năm gần đây, các cháu học sinh sử dụng các mạng xã hội, internet nhiều hơn, do vậy tiềm ẩn nhiều vấn đề về an ninh mạng. Trước tình hình đó, Công an thị trấn đã tham mưu, làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Đa Phúc để thực hiện mô hình “Quản lý học sinh trên không gian mạng”.

Bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, giáo viên nêu cao ý thức cảnh giác, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế hoạt đông của nhà trường thì các vấn đề liên quan đến Luật An ninh mạng, không gian mạng cũng được quan tâm, chú trọng.

Theo đó, lực lượng công an đã phối hợp tổ chức triển khai, mời các chuyên gia từ Học viện Cảnh sát về giảng dạy, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền chính khóa, ngoại khóa. Lực lượng công an cũng phối hợp với nhà trường thành lập 1 trang Facebook dành riêng cho học sinh đang theo học tại trường để làm nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, cuộc sống. Đây là việc làm được đánh giá là mang lại hiệu quả cao, đặc biệt giúp ích nhiều trong quá trình dạy và học online khi học sinh nghỉ ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

“Đặc biệt, khi triển khai các vấn đề về an ninh trật tự, phòng chống Covid-19 hay muốn tuyên tuyền 1 công việc nào đó từ công an thì các cháu học sinh có thể nhận được ngay. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi còn nhận lại được sự phản hồi của học sinh”, Trung tá Trần Đức Vinh cho biết.

Có thể thấy, đến nay, những kết quả tích cực qua xây dựng mô hình “Camera an ninh” hay “Quản lý học sinh trên không gian mạng” đã khẳng định hiệu quả của công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại thị trấn Phúc Thọ, trong quá trình thực hiện mô hình “Camera an ninh”, Công an thị trấn Phúc Thọ đã nhận được sự nhiệt tình của các hộ dân, đa phần các hộ gia đình đều nhất trí tham gia vào phong trào và phối hợp với lực lượng công an. Theo đó, hệ thống camera an ninh hoạt động 24/24 giờ không chỉ giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, điều tra, xử lý và chấn chỉnh nhiều vụ việc có phát sinh trên địa bàn. Đây cũng là nơi lưu trữ nguồn dữ liệu phục vụ cho công tác đấu tranh nghiệp vụ của ngành công an, từ đó thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

K.Tiến - H.Duy - M.Phương

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên Công an Thành phố.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Lễ ký kết hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

Lễ ký kết hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ buổi làm việc chính thức, Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va đã được tổ chức long trọng và bài bản, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố, Thủ đô của hai nước cũng như quan hệ hợp tác, đối ngoại của hai cơ quan.
Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Chuyến bay chở đoàn công tác Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va, Liên bang Nga, do Thiếu tướng Nô-vi-cốp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích - Phó Tổng cục trưởng, làm Trưởng đoàn, đã đáp xuống sân bay Nội Bài, đánh dấu sự khởi đầu của chuyến thăm hữu nghị tốt đẹp giữa Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va và Công an thành phố Hà Nội...
Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Mới đây, Ban chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 118/KH-BCĐ 197 ngày 22/3/2024 về "Tổng rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác trên địa bàn".
Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, lực lượng 141 là thương hiệu của Công an Hà Nội, được ví như "Quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố. Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, đến nay các Tổ công tác 141 đã phát huy hiệu quả trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho Thủ đô.
Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác Công an Quý I/2024, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn; triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm Quý II/2024.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

(LĐTĐ) Để trường học lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, thời gian qua các đơn vị Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy trong nhà trường. Không khí sôi nổi, cởi mở, cũng như kinh nghiệm phong phú của các báo cáo viên đã giúp học sinh, giáo viên nâng cao nhận biết của bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay phòng tránh, tự "tạo sức đề kháng" bảo vệ bản thân trước "hiểm hoạ ma tuý".
Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

(LĐTĐ) Thời gian qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật về trấn áp tội phạm.
Xem thêm
Phiên bản di động