Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội – Kỳ 1: Những “luồng gió mới” từ cơ sở

(LĐTĐ) Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, Công an thành phố Hà Nội là một trong những địa phương triển khai sớm nhất. Sau 2 năm đi vào hoạt động, lực lượng công an chính quy đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và bảo vệ sự bình yên tại các xã, thị trấn ngoại thành Hà Nội. Từ đây, nhiều mô hình hay từ cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng công tác, củng cố mối quan hệ giữa công an và nhân dân cũng đã ra đời, phát huy được hiệu quả.
Lực lượng Công an xã góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân Xây dựng lực lượng Công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hoạt động hiệu quả Hà Nội đã bố trí Công an chính quy tại gần 300 xã
Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội – Kỳ 1: Những “luồng gió mới” từ cơ sở
Cán bộ chiến sĩ Công an xã Thái Hòa, huyện Ba Vì làm nhiệm vụ tuần tra

Đảm bảo an ninh chính trị địa phương

Sáng một ngày tháng 11, trời se lạnh, dưới ánh nắng chói chang, chúng tôi men theo con đường liên xã để về xã Thái Hòa - một trong những xã thuộc vùng đồi gò của huyện Ba Vì. Thời điểm chúng tôi đến đây cũng là lúc Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Công an xã Thái Hòa, cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp đi xuồng đến xóm Vạn để tuyên truyền, vận động người dân kí cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Chiếc thuyền nhỏ tròng trành như chực lật sau 15 phút cũng đưa được chúng tôi tới xóm Vạn, một trong những địa bàn được các cấp chính quyền quan tâm. Tại đây, đa phần người dân sinh sống trên sông, việc kiểm tra, tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Văn Tài (sống trên sông hơn 30 năm nay) cho biết, những ngày cuối năm, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cán bộ Công an xã thường xuyên đến động viên, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật từng người dân.

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội – Kỳ 1: Những “luồng gió mới” từ cơ sở
Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Công an xã Thái Hòa (bên trái), cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp đi xuồng đến xóm Vạn để kiểm tra, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch

“Từ khi lực lượng công an chính quy về xã, tôi thấy rất hài lòng bởi các cán bộ, chiến sĩ có tác phong đạo đức, quan điểm quần chúng rất rõ ràng, tinh thần trách nhiệm cao. Vốn là một địa bàn phức tạp về ma túy, an ninh trật tự nhưng từ khi lực lượng công an chính quy về xã, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực”, ông Tài bày tỏ.

Xã Thái Hòa là một xã thuộc vùng đồi gò, có quốc lộ 32 chạy qua địa bàn, có cầu Trung Hà nối liền huyện Ba Vì với huyện Tam Nông - Phú Thọ. Toàn xã có 6 khu dân cư, với tổng số 2.381 hộ dân, 9.748 nhân khẩu trong đó có 26 hộ mưu sinh trên sông nước. Xã thuộc vào khu vực quy hoạch nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng nên thường xuyên có va chạm về đất đai, tệ nạn cờ bạc. Ngoài ra trên địa bàn xã còn có khu vực đầu cầu Trung Hà là “điểm nóng”, phức tạp về tệ nạn ma túy, an ninh trật tự.

Nhớ lại quãng thời gian khi về nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn và đồng đội không khỏi lo lắng, tìm giải pháp làm thế nào để bài trừ tệ nạn ma túy, tệ nạn cờ bạc, từ bỏ những thói quen, tập tục lạc hậu để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Từ trăn trở đó, trong suốt 2 năm qua, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn cùng đồng đội lăn lộn xuống địa bàn bám cơ sở, lắng nghe, vận động cán bộ địa phương, người có uy tín trong cộng đồng cùng phối hợp để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội – Kỳ 1: Những “luồng gió mới” từ cơ sở
Người dân xóm Vạn kí cam kết thực hiện nghiêm công tác, phòng chống dịch Covid-19

“Từ tháng 12/2020 đến nay, Công an xã Thái Hòa đã triến khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, kế hoạch được giao. Chúng tôi thường xuyên bám sát vào các nội dung chương trình kế hoạch, ý kiến chỉ đạo của Công an Thành phố, Công an huyện Ba Vì trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương triển khai các nội dung, chương trình công tác, giữ ổn định tình hình địa bàn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương”, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn cho biết.

Lực lượng Công an xã Thái Hòa cũng kịp thời phát hiện, tiếp nhận, giải quyết những vụ việc liên quan đến mất an ninh trật tự và chủ động báo cáo Công an huyện Ba Vì, tham mưu cho địa phương, không để hình thành điểm nóng. Thực hiện nghiêm công tác báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn xã đúng thời gian theo quy định.

Bước chuyển mình rõ nét

Tương tự, tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức), đây vốn là địa bàn tình hình an ninh phức tạp, tranh chấp đất đai, cơ sở thờ tự dẫn đến khiếu kiện tập thể, vượt cấp kéo dài trở thành “điểm nóng”.

Xuất phát yêu cầu thực tiễn, từ cuối năm 2017, Công an thành phố Hà Nội đã thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại địa bàn. Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Hoàng Đức Tới - Trưởng Công an xã Đồng Tâm, cho biết, là địa phương có lực lượng công an chính quy về xã sớm nhất trong toàn huyện, Công an xã Đồng Tâm có thời gian để nắm địa bàn, đối tượng, dân cư tương đối sát.

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội – Kỳ 1: Những “luồng gió mới” từ cơ sở
Các cán bộ chiến sĩ Công an xã Đồng Tâm họp triển khai nhiệm vụ

Khi triển khai đưa công an chính quy về xã, văn hóa làng xã khiến cho việc thực hiện mọi nhiệm vụ còn khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ công an được đưa về xã đều từ các đội chuyên, đội nghiệp vụ, có năng lực, tinh nhuệ nên bắt kịp công việc rất nhanh. Khi lực lượng công an chính quy về đây đã tiếp nhận toàn bộ khối lượng công việc của lực lượng công an bán chuyên trách bàn giao lại. Ngay như 2 đề án lớn của Bộ Công về cấp căn cước công dân và xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Công an xã cũng đã đi trực tiếp đi thu thập, gặp gỡ, tiếp xúc với người dân vừa để tuyên truyền, đồng tình nắm vững tình hình tại địa bàn dân cư.

“Đặc biệt, ghi nhận rất rõ là tình hình tội phạm năm 2021 có dấu hiệu giảm rõ nét so với năm 2020. Trong 11 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xã có 21 vụ việc tiêp nhận liên quan đến phạm pháp hình sự, trong khi 2020 là 31 vụ, giảm 31,26%. Trong đó, từ đầu năm đến nay không có trọng án, các vụ việc phức tạp chuyển công an điều tra đều liên quan đến ma túy, hoặc cờ bạc, hình sự…”, Thiếu tá Hoàng Đức Tới cho biết.

Hay như tại xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), những năm trước, nơi đây được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, người từ tỉnh ngoài về cư trú, học tập, sinh sống ngày càng đông, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nở rộ… đã tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, từ khi lực lượng công an chính quy về xã, Công an xã đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, thời gian gần đây tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực, rõ rệt.

Dấu ấn sau 2 năm công an chính quy về các xã, thị trấn tại Hà Nội – Kỳ 1: Những “luồng gió mới” từ cơ sở

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc về động viên, làm việc với Công an xã Ngọc Hồi

Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được kiềm chế, giảm 41,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, trên địa bàn xã không để xảy ra các vụ trọng án, tất cả mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được phát hiện sớm, hòa giải kịp thời, không để phát sinh mâu thuẫn dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tá Trần Bá Thụ - Trưởng Công an xã Ngọc Hồi, cho biết, ngay sau khi được bổ nhiệm, điều động về xã, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường công tác của từng cán bộ chiến sĩ; xây dựng quy chế làm việc để triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; làm tốt công tác phòng ngừa, tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh, trật tự ngay tại địa bàn.

Nói về Đề án đưa lực lượng công an chính quy về xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ sự vui mừng: Đây là một chủ trương rất đúng đắn, hiệu quả của Bộ Công an. Ví dụ, ngay tại xã Thái Hòa, trước đó là một trong những xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, từ năm 2019, khi các đồng chí công an chính quy về địa phương đã có sự chuyển hóa rõ nét. Các đồng chí làm việc rất bài bản, tinh nhuệ, do vậy các tệ nạn như trộm cắp, ma túy giảm hẳn so với trước và không phát sinh mới.

K.Tiến - H.Duy - M.Phương

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên Công an Thành phố.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Lễ ký kết hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

Lễ ký kết hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ buổi làm việc chính thức, Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va đã được tổ chức long trọng và bài bản, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố, Thủ đô của hai nước cũng như quan hệ hợp tác, đối ngoại của hai cơ quan.
Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Chuyến bay chở đoàn công tác Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va, Liên bang Nga, do Thiếu tướng Nô-vi-cốp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích - Phó Tổng cục trưởng, làm Trưởng đoàn, đã đáp xuống sân bay Nội Bài, đánh dấu sự khởi đầu của chuyến thăm hữu nghị tốt đẹp giữa Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va và Công an thành phố Hà Nội...
Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Mới đây, Ban chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 118/KH-BCĐ 197 ngày 22/3/2024 về "Tổng rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác trên địa bàn".
Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, lực lượng 141 là thương hiệu của Công an Hà Nội, được ví như "Quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố. Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, đến nay các Tổ công tác 141 đã phát huy hiệu quả trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho Thủ đô.
Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác Công an Quý I/2024, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn; triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm Quý II/2024.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

(LĐTĐ) Để trường học lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, thời gian qua các đơn vị Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy trong nhà trường. Không khí sôi nổi, cởi mở, cũng như kinh nghiệm phong phú của các báo cáo viên đã giúp học sinh, giáo viên nâng cao nhận biết của bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay phòng tránh, tự "tạo sức đề kháng" bảo vệ bản thân trước "hiểm hoạ ma tuý".
Xem thêm
Phiên bản di động