Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội: Dấu mốc quyết tâm xây dựng Thủ đô Hiện đại - Văn minh - Hạnh phúc
| Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động Phát động 2 cuộc thi trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô |
Đột phá là “bước đà” để Hà Nội tiến nhanh, tiến mạnh
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn lịch sử mới của Thủ đô và đất nước.
Theo đó, Đại hội có chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc” và phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Qua đó có thể thấy, Đại hội sẽ đánh dấu một bước phát triển mới của Thủ đô với những mục tiêu cao hơn.
PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng đánh giá chủ đề Đại hội XVIII đã tương đối bao trùm, toàn diện các lĩnh vực. Thể hiện rất rõ các nhóm trọng tâm: văn hiến, xây dựng Đảng, đột phá, phát triển. Chủ đề cũng thể hiện sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại khi có đủ từ xây dựng Đảng, đột phá, mục tiêu phát triển, đô thị chất lượng cao, bảo tồn văn hóa Hà Nội, vừa cho thấy sự gắn kết giữa những giá trị truyền thống với định hướng phát triển mới.
![]() |
| PGS.TS Bùi Thị An. (Ảnh: Quang Thái) |
“Như vậy, có thể nói chủ đề lần này đã phản ánh vị trí của Thủ đô, khát vọng của Thủ đô và định hướng mới cho Thủ đô. Điều này được thể hiện rõ ràng trong văn kiện Đại hội”, PGS.TS Bùi Thị An nói.
Theo PGS.TS Bùi Thị An, chủ đề đồng thời còn nhấn mạnh đến yếu tố “đột phá”. Hà Nội gắn với Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Nghị quyết đã chỉ rõ vai trò, vị trí đặc biệt của Thủ đô, không chỉ trong phạm vi Hà Nội mà còn cả vùng. Vùng này phải là động lực, phải đi đầu, nên bắt buộc phải có sự đột phá. Nếu không có tính chất đột phá thì không thể nào thực hiện được những chức năng đó. Đây là điều rất rõ ràng.
Ở góc nhìn tổng thể, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng Hà Nội đã và đang đi đúng hướng khi lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo của mọi chính sách. Những chuyển biến trong giáo dục, y tế, trong việc thu hẹp khoảng cách giữa khu vực nội, ngoại thành, hay trong khoa học công nghệ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo… đều cho thấy Thành phố đã “vào trận” rất rõ ràng.
Cùng quan điểm, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá rất cao Báo cáo chính trị mà Hà Nội đã xây dựng. GS.TS Phùng Hữu Phú khẳng định: điểm đặc biệt đáng mừng ở văn kiện Đại hội XVIII là việc xác định rõ ràng các khâu đột phá phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay và thể hiện quyết tâm chính trị rất cao
Ông chỉ ra ba ấn tượng lớn: Trước hết, Hà Nội thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, phương pháp và phong cách lãnh đạo; đi đầu trong khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kinh tế tư nhân, xây dựng pháp luật và hội nhập quốc tế. Tiếp đến, Thành phố dũng cảm nhìn thẳng vào hạn chế, xác định sáu nhóm bất cập và quyết tâm khắc phục triệt để. Cuối cùng, Hà Nội nhấn mạnh phát huy nguồn lực đặc thù, tài nguyên văn hóa, trí tuệ, tình yêu và niềm tự hào của người Hà Nội như động lực nội sinh lớn nhất để phát triển.
“Đọc văn kiện của Đại hội, tôi rất phấn khởi. Tinh thần đổi mới, các khâu đột phá được xác định cụ thể. Tôi tin rằng trong 5 năm tới, Hà Nội sẽ thực sự trở thành niềm tin yêu, hy vọng của cả nước, đúng như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói: Hà Nội phải thật sự là nơi phát sáng niềm tin, khai phóng trí tuệ, lan tỏa nhân văn, hòa hợp với tự nhiên và tiến cùng thời đại”, GS.TS Phùng Hữu Phú chia sẻ.
Nhân dân được hạnh phúc là mục tiêu cao nhất
Nếu “đột phá” tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, thì “hạnh phúc của nhân dân” chính là đích đến. Hướng tới Đại hội XVIII, cả PGS.TS Bùi Thị An và GS.TS Phùng Hữu Phú đều thống nhất quan điểm: mục tiêu cuối cùng của mọi chủ trương, chính sách đều phải quy về nâng cao đời sống người dân, để Hà Nội thực sự là nơi đáng sống.
![]() |
| GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá rất cao Báo cáo chính trị mà thành phố Hà Nội đã xây dựng. |
PGS.TS Bùi Thị An phân tích, những bước đi của Thành phố thời gian qua, từ cải cách hành chính để “cán bộ đặt mình vào vị trí của dân”, cho đến việc đặc biệt chú trọng nhà ở xã hội, xử lý chung cư cũ, tạo việc làm cho lao động cả chính thức lẫn phi chính thức đều cho thấy sự kiên định theo đuổi mục tiêu ấy. Bà đánh giá cao việc Hà Nội đưa hạnh phúc của người dân trở thành thước đo của chính sách, bởi khi cán bộ thực sự đặt mình vào vị trí của dân, hạnh phúc của người dân cũng chính là hạnh phúc của đội ngũ công chức, đó là triết lý quản trị hiện đại, nhân văn.
Để đạt được điều đó, Thành phố đang tập trung hai trọng tâm lớn: nâng cao chất lượng nhân lực và phát triển hạ tầng xanh từ giáo dục, y tế đến giao thông. Đây là điều kiện quyết định để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030: Hà Nội trở thành thành phố văn hiến - văn minh - hiện đại, với đời sống nhân dân được bảo đảm tốt.
Theo bà An, sau Đại hội XVIII, công tác cán bộ cần được thực hiện bài bản hơn như rà soát toàn bộ các vị trí, xây dựng khung việc làm cụ thể cho từng chức danh, từ đó đánh giá hiệu quả, lựa chọn đúng người, đúng việc. Ai thiếu năng lực thì phải được đào tạo, bồi dưỡng hoặc quy hoạch lại. Bởi con người là yếu tố quyết định, còn công nghệ, trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ hỗ trợ.
![]() |
| Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. |
GS.TS Phùng Hữu Phú nhìn nhận thẳng thắn: “Hạnh phúc không phải khái niệm trừu tượng, mà bắt đầu từ những điều nhỏ nhất trong đời sống thường nhật, không khí trong lành, đường không ngập úng, giao thông bớt ùn tắc, bữa ăn bảo đảm an toàn thực phẩm. Khi những điều ấy được giải quyết, mới có thể nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện nhà ở, chăm lo giáo dục, y tế và chất lượng sống toàn diện”.
Ông cho rằng, đưa chỉ số “hạnh phúc” vào hệ thống tiêu chí phát triển là bước tiến đáng trân trọng, nhưng quan trọng hơn là “hạnh phúc đo được bằng chất lượng cuộc sống hàng ngày”. Nói cách khác, Hà Nội cần đi đầu trong việc “bồi dưỡng sức dân”, chăm lo cho người dân từ nhu cầu thiết thực nhất, từ những điều tưởng chừng nhỏ bé.
GS.TS Phùng Hữu Phú bày tỏ kỳ vọng: “Sau Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Hà Nội sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn; thực sự trở thành thành phố đáng sống, xứng đáng là niềm tin yêu và hy vọng của nhân dân Thủ đô, của cả nước và bạn bè quốc tế”.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Tin khác
Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 27/11/2025 19:52
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 21/11/2025 13:41
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 18/11/2025 19:54
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 11/11/2025 11:13
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 05/11/2025 15:28
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 30/10/2025 19:27
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 28/10/2025 08:09
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 25/10/2025 10:49
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 23/10/2025 15:30
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại
Bình luận 23/10/2025 15:16



