Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ: 14 năm một chặng đường phát triển

Nhìn lại chặng đường 14 năm phát triển và trưởng thành, mỗi cán bộ, nhân viên Công ty Thủy điện Bản Vẽ đều tự hào, bởi đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Một doanh nghiệp ở Nghệ An nhận đỡ đầu 137 trẻ mồ côi Nghệ An dự kiến chi 76 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.355 cán bộ dôi dư sau sáp nhập Nghệ An chú trọng nâng tầm sản phẩm OCOP
Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ: 14 năm một chặng đường phát triển
Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.

Ngày 7/8/2004, Dự án thủy điện Bản Vẽ, với công suất 320 MW trên dòng sông Nậm Nơn, lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, đóng tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã được khởi công xây dựng.

Ngày 10/4/2010 và ngày 19/5/2010, tổ máy 1 và tổ máy 2 của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ lần lượt hòa lưới điện quốc gia, vượt tiến độ được giao 2 tháng. Thời điểm này, hệ thống đang thiếu điện, nên việc phát điện Nhà máy thủy điện Bản Vẽ sớm đã góp phần làm giảm sự căng thẳng về thiếu điện trong mùa hè năm 2010.

Ngày 22/4/2011, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã ra Quyết định số 228, thành lập Công ty Thủy điện Bản Vẽ để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh, đưa nhà máy chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. Và ngày 1/6/2012, Công ty Thủy điện Bản Vẽ được điều chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 1.

Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ: 14 năm một chặng đường phát triển
Sau gần 14 năm đi vào hoạt động, tính đến nay, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ đã đạt sản lượng hơn 14 tỷ kWh.

Với công suất lắp máy là 320 MW, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ đã giải quyết được tình trạng thiếu hụt điện của khu vực Bắc miền Trung, giảm lũ vùng hạ du và góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An; góp phần đáng kể hạn chế việc thiếu hụt điện nghiêm trọng của hệ thống điện quốc gia.

Nhìn lại chặng đường 14 năm phát triển và trưởng thành, mỗi cán bộ, nhân viên Công ty Thủy điện Bản Vẽ đều tự hào, bởi đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ khi hòa vào lưới điện quốc gia đến nay, các Tổ máy của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ vận hành luôn đảm bảo an toàn và kinh tế, góp phần giải quyết khó khăn về thiếu hụt nguồn điện cho hệ thống.

Sau gần 14 năm đi vào hoạt động, tính đến nay, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ vận hành trên dòng Nậm Nơn đã đạt sản lượng hơn 14 tỷ kWh, nộp ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Đánh mốc son quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thủy điện Bản Vẽ, ghi nhận công sức phấn đấu không ngừng nghỉ từ Ban lãnh đạo Công ty đến từng người lao động.

Con số ấy thấm đẫm bao mồ hôi, công sức và trí tuệ của những con người làm việc nơi đây. Và càng ý nghĩa và ấn tượng hơn khi suốt chặng đường qua, Công ty đã điều hành, sản xuất, hạn chế xảy ra sai sót như sự cố tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố môi trường ảnh hưởng đến con người, thiết bị, cộng đồng xung quanh.

Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ: 14 năm một chặng đường phát triển
Lãnh đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho các em học sinh xã Yên Na, huyện Tương Dương.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 1 về công tác sản xuất kinh doanh, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã phối hợp chặt chẽ với các cấp điều độ vận hành các tổ máy theo phương thức đã được phê duyệt, đảm bảo các tổ máy vận hành liên tục, an toàn và kinh tế, góp phần giải quyết khó khăn về thiếu hụt nguồn điện cho hệ thống. Đặc biệt vào các tháng cao điểm trong năm, 2 tổ máy gần như hoạt động liên tục. Sản lượng điện hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO1 giao đầu năm.

Để đạt được những thành quả nói trên, bên cạnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vận hành, Công ty đã xây dựng và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch trung tu, đại tu hệ thống thiết bị, tổ máy phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu, thủy văn, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác như suất sự cố, hệ số sẵn sàng đều đạt và vượt. Các tổ máy luôn ở trạng thái sẵn sàng cao, đáp ứng tốt nhất yêu cầu huy động công suất từ lưới điện Quốc gia.

Cùng với đó, Công ty còn triển khai các giải pháp đồng bộ, hợp lý và hiệu quả như xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khuyến khích các đề tài sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu suất hệ thống công nghệ, có nhiều đề tài dự thi được cấp Tổng Công ty và EVN công nhận; thực hành tốt chương trình 5S với phương châm 5S để sạch hơn, đẹp hơn và hiệu quả...

Đặc biệt, Công ty luôn coi trọng việc thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo cấp nước tưới tiêu cho hạ du; đảm bảo an toàn trong vận hành điều tiết hồ chứa; thực hiện công tác xả lũ đúng quy trình, an toàn cho thiết bị công trình, không để thiệt hại về người và tài sản nhân dân vùng hạ du.

Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ: 14 năm một chặng đường phát triển
Công ty Thủy điện Bản Vẽ hỗ trợ tổ chức Tết Trung thu cho các em học sinh.

Song hành với sản xuất kinh doanh, công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được Công ty chú trọng, chung tay, góp sức cùng các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, giúp người dân trên địa bàn đơn vị đứng chân ổn định cuộc sống. Công ty cũng tích cực tham gia các chương trình "uống nước nhớ nguồn", hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, chương trình Tết vì người nghèo...

Trong 14 năm qua, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng chi phí lên đến hàng chục tỷ đồng. Cụ thể như trong 5 năm gần đây, Công ty đã hỗ trợ gần 30 tỷ đồng giúp hàng trăm hộ nghèo ổn định cuộc sống, hỗ trợ công tác giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường...

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có hơn 5.000 ha mặt nước, với dung tích 1,83 tỷ m3 nước là điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực có thể đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, cho thu nhập cao. Vì vậy, hằng năm, công ty đều tiến hành thả cá giống xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Thông qua hoạt động này, đã phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản hiện đang bị suy giảm, tạo sinh kế cho người dân, góp phần ổn định sản xuất, đời sống cho nhân dân trong khu vực

Ngoài ra, công tác truyền thông về vai trò thủy điện trong cấp nước hạ du mùa kiệt, điều tiết lũ, cảnh báo hạ du trong mùa lũ và thay đổi trạng thái vận hành tổ máy... cũng được thực hiện có hiệu quả. Hằng năm, Công ty tổ chức 5 đợt truyền thông từ cấp huyện, xã, bản làng đến tận người dân, trường học ở khu vực hạ du; tập hợp thông tin để phục vụ nhắn tin đến từng người dân ở khu vực hạ lưu trong quá trình vận hành xả lũ.

Sự nỗ lực của tập thể Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đi những khoảng tối, nghèo nàn, lạc hậu; thắp sáng niềm tin và hiện thực hóa giấc mơ của người dân nông thôn, khu vực vùng sâu, vùng xa. Với những thành tích đạt được, Công ty Thủy điện Bản Vẽ vinh dự được Nhà nước và Chính phủ trao tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng 3, bằng khen, cờ thi đua của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hiện nay, Công ty đang đối mặt với rất nhiều thử thách do nhu cầu sử dụng điện không ngừng tăng, điều kiện thời tiết bất lợi, khô hạn kéo dài dẫn đến thiếu nước, thiên tai, lũ lụt... Tuy nhiên, nhà máy vẫn đảm bảo tối ưu hóa công tác sản xuất điện, đồng thời đảm bảo cấp nước hạ du theo yêu cầu của quy trình vận hành liên hồ chứa và theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An.

“Vì dòng điện cho Tổ quốc, vì dòng điện cho tương lai” - những người công nhân vẫn đang ngày đêm cần mẫn bên các tổ máy, đảm bảo cho hoạt động sản xuất được an toàn, liên tục. Sản lượng trên 14 tỷ kWh sẽ tạo đà cho Công ty Thủy điện Bản Vẽ một động lực mới, một niềm tin thắng lợi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

Linh Chi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Định hình chiến lược chuyển đổi kép, tạo bứt phá cho ngành Công Thương giai đoạn 2025 - 2030

Định hình chiến lược chuyển đổi kép, tạo bứt phá cho ngành Công Thương giai đoạn 2025 - 2030

Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng - Xanh hóa tăng trưởng”, diễn ra sáng 3/12, quy tụ lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện tập trung đánh giá tiến độ chuyển đổi số thời gian qua, đồng thời xác lập các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và tầm nhìn đến năm 2030, nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Lại Hữu Phước vừa ký ban hành Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện đại (MBV).
Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh mô hình chính quyền đô thị và phát triển kinh tế số, xã Đại Thanh đã chủ động triển khai hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và cơ sở sản xuất địa phương bước vào môi trường thương mại điện tử (TMĐT). Không chỉ là xu hướng chung của thời đại, TMĐT đã trở thành một nhu cầu thực tế, một công cụ giúp người dân tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, vượt qua rào cản địa lý, và từng bước chuyên nghiệp hóa cách vận hành kinh doanh của mình.
Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam vừa tổ chức khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình tại Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Nhà máy được hoàn thành chỉ trong khoảng 51 tuần - một kỷ lục của PepsiCo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Tháng 10/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 0,8% so với tháng 9 năm 2024 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, chỉ số IIP của Hà Nội tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.
Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Những năm gần đây, ESG (môi trường - xã hội - quản trị) đã trở thành từ khóa quen thuộc trong cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “nói” và “làm” vẫn còn lớn. Nhiều doanh nghiệp công bố cam kết xanh, cam kết bền vững, nhưng chưa có hệ thống đo lường, không có ngân sách hoặc thiếu nhân lực để triển khai thực chất. Vậy làm thế nào để ESG không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành động lực tạo giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng?
BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

Ngày 19/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 khối doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, BIC lần thứ hai liên tiếp giữ vị trí số 1 trong toàn ngành bảo hiểm, một kết quả thể hiện sức mạnh nội lực, chiến lược phát triển nhân sự bài bản và môi trường làm việc tích cực mà doanh nghiệp kiên định xây dựng suốt nhiều năm qua.
T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, mở ra hướng nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp - logistics và năng lượng tại cực Nam Tổ quốc.
Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam Thủ đô, sở hữu mạng lưới giao thông thuận lợi và tiếp giáp nhiều làng nghề, cụm công nghiệp, xã Nam Phù đang từng bước khai thác lợi thế của vùng ven đô để đa dạng hóa mô hình kinh tế. Trên nền tảng tiểu thủ công nghiệp và các nghề truyền thống, chế biến nông sản, địa phương hướng đến phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề, mở rộng dịch vụ gắn với sản xuất, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

Chỉ sau 3 ngày kể từ khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền Việt Nam, tính đến ngày 9/11/2025, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính vượt 60 tỷ đồng. Các tổn thất tập trung chủ yếu vào hai nghiệp vụ là bảo hiểm tài sản - kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.
Xem thêm
Phiên bản di động