Công nhân mong sớm được tiêm mũi 4 phòng COVID-19

Trao đổi với phóng viên, nhiều công nhân lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, mong sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 để bảo vệ cho chính bản thân mình, doanh nghiệp và cộng đồng.
Triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà công nhân vẫn... rất chậm Vinmec được công nhận đạt chuẩn Mỹ về xét nghiệm

Tiêm vaccine để an toàn hơn

Cách đây gần 1 tháng, khi thấy công ty thông báo tổ chức tiêm vaccine mũi 4 cho công nhân, chị Nguyễn Thị Thu ngay lập tức đăng ký. Tuy nhiên, sau đó, do gia đình có việc gấp, nên chị không đến tiêm được.

“Từ đó đến nay, tôi chưa thấy công ty thông báo tiêm vaccine tiếp cho công nhân. Tôi đang chờ đợi và sẽ đăng ký ngay nếu có thông báo” - chị Thu cho hay.

Công nhân mong sớm được tiêm mũi 4 phòng COVID-19
Vaccine đóng vai trò quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Công nhân Cty TNHH Funing Precision Component – Tập đoàn KHKT Hồng Hải (Bắc Ninh) được tiêm vaccine phòng COVID-19 vào tháng 5.2021. Ảnh: B.Hân

Chị Thu đã tiêm 3 mũi vaccine (mũi đầu là vaccine của hãng AstraZeneca, 2 mũi sau là Pfizer). Nữ công nhân này bị mắc COVID-19 vào đầu tháng 3.2022.

“Do đã tiêm đầy đủ vaccine nên tôi chỉ có những triệu chứng nhẹ như cảm cúm thông thường. Vì vậy, tôi rất tin vào tác dụng của vaccine. Tiêm vaccine để an toàn hơn cho sức khoẻ của mình; nếu chẳng may bị COVID-19 lần nữa thì có thể sẽ bị nhẹ hơn, nhanh khỏi hơn” - chị Thu nói.

Theo nữ công nhân này, nhiều người có tâm lý chủ quan vì thấy dịch không còn phức tạp.

“Nhưng thực tế, qua các phương tiện truyền thông, tôi thấy thời gian qua, số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh tại nhiều quốc gia. Công ty nơi tôi làm việc vẫn có con số thống kê người mắc COVID-19 mới, tuy rằng ít, nhưng không thể chủ quan” - chị Thu bày tỏ.

Ngoài ra, chị Thu được biết, một số ý kiến của đồng nghiệp ngại ngần, không muốn tiêm vaccine mũi 4. Tuy nhiên, chị Thu rất tin tưởng vào tác dụng của mũi tiêm nhắc lại này. Theo chị, tiêm vaccine sẽ giúp mỗi người tăng miễn dịch; càng nhiều người tiêm thì dịch càng khó có nguy cơ bùng phát...

Mong sớm được tiêm mũi thứ 4

Cũng giống với công ty nơi chị Thu làm việc, công ty nơi chị Triệu Thị Sinh (thuê trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang làm công nhân cũng có những người còn ngại ngần với mũi tiêm thứ 4.

“Đợt trước, khi công ty thông báo tiêm mũi thứ 4, chỉ có 100 công nhân đăng ký. Nhưng sau đó, công ty có 2 người bị COVID-19, nên đợt tiêm vào 11.7 sắp tới này, số lượng đăng ký đi tiêm đã nhiều hơn - khoảng 500 công nhân” - chị Sinh nói và cho biết thêm, môi trường làm việc tại doanh nghiệp rất đông người, dễ lây nhiễm, nên chị rất mong sớm được tiêm chủng. Nữ công nhân này cho rằng, tiêm đầy đủ các mũi vaccine, nếu có bị mắc COVID-19 thì các triệu chứng sẽ nhẹ hơn, sức khoẻ không bị ảnh hưởng nhiều.

Anh Nguyễn Văn Bình (công nhân Khu công nghiệp Thăng Long) cũng đã tiêm 3 mũi vaccine phòng COVID-19. “Tôi ủng hộ và mong sớm được tiêm mũi thứ 4. Trong tháng 6, công ty có tổ chức một đợt tiêm vaccine cho công nhân nhưng do tôi mới bị COVID-19 nên chưa tham gia được. Hiện tôi đã đăng ký và đang chờ công ty gọi đi tiêm khi có đợt” - anh Bình nói.

Từ thực tế bản thân (đã bị mắc COVID-19 vào tháng 3.2022), anh Bình nhận thấy nếu được tiêm đầy đủ vaccine, thì người bệnh bị nhẹ hơn, ít chuyển biến nặng.

“Không chỉ tôi mà vợ tôi cũng đã đăng ký tiêm mũi 4 tại công ty. Vợ chồng tôi đều muốn được tiêm sớm để tăng khả năng bảo vệ bản thân trước dịch bệnh, cũng là để ngăn ngừa dịch bùng phát tại nhà máy, từ đó đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập của bản thân” - anh Bình chia sẻ.

* Tại Lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động diễn ra ngày 5.7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận các biến chủng mới và nguy cơ bùng phát dịch trở lại là hiện hữu. “Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh. Vaccine tốt nhất là vaccine được nhắc lại bổ sung kịp thời nhất” - Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định. Bảo Hân

* Trạm Y tế xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội là một trong những điểm tiêm vaccine có đông công nhân nhất thành phố.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trưởng Trạm Y tế xã Kim Chung Nguyễn Văn Chuyên cho biết: “Mỗi tuần trạm đều có lịch tiêm. Chúng tôi được phân bổ trung bình 150-200 liều vaccine/tuần. Sang thứ 2 tuần tới (11.7), chúng tôi có kế hoạch tiêm 500 liều. Chúng tôi sẽ gửi thông báo về các thôn, tổ dân phố vận động người dân đến tiêm”.

Ông Chung chia sẻ: “Hiện nay, Trạm Y tế xã chỉ có 9 nhân viên, cán bộ y tế. Nếu số lượng tiêm đạt trên 100 liều, chúng tôi sẽ phải phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, lực lượng công an để hỗ trợ”, ông Chuyên bày tỏ.

Theo Lương Hạnh/laodong.vn

https://laodong.vn/xa-hoi/cong-nhan-mong-som-duoc-tiem-mui-4-phong-covid-19-1065458.ldo

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động