Công đoàn Viên chức Việt Nam: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội V

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng tại hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2018-2023) do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức mới đây. 
cong doan vien chuc viet nam trien khai thuc hien tot nghi quyet dai hoi v Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên và người lao động
cong doan vien chuc viet nam trien khai thuc hien tot nghi quyet dai hoi v Hoạt động thiết thực nhân “Tháng hành động vì trẻ em”

Dưới sự chủ trì của lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2018-2023)đã tập trung thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

cong doan vien chuc viet nam trien khai thuc hien tot nghi quyet dai hoi v
Quang cảnh hội nghị

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Công đoàn Viên chức đã bám sát chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra để triển khai nhiều hoạt động đạt kết quả tốt, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và các hoạt động chào mừng Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Thực hiện quy định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ngay từ quý IV năm 2017, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có kế hoạch chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp, hội nghị người lao động trong khối doanh nghiệp đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiên quyết chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện theo qui định.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời lưu ý, trong thời gian tới các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần có các giải pháp thật cụ thể để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tính đến hết tháng 5-2018, các cấp công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; hội nghị người lao động với kết quả: 652/668 đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động, đạt 97,65 %.

Một số doanh nghiệp tổ chức đối thoại giữa giám đốc, ban chấp hành công đoàn và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ. Nhìn chung, nội dung, quy trình, chất lượng hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động ngày càng được nâng lên, tạo sự đoàn kết, dân chủ trong hoạt động cơ quan. Hầu hết các công đoàn đều chủ động tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng, bổ sung kịp thời các quy chế nội bộ, đặc biệt là quy chế liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

6 tháng cuối năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động gắn với các phong trào: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai chủ trương, ký kết các thỏa thuận, hợp tác với các đơn vị về phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tiếp tục hướng dẫn các công đoàn trực thuộc triển khai đổi và làm mới thẻ đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động đặc biệt nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời lưu ý, trong thời gian tới các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần có các giải pháp thật cụ thể để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đặc biệt các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V cần phát huy vai trò trách nhiệm, đoàn kết, nhiệt tình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đồng chí cũng chỉ đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam cần triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Ngoài việc thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung như: Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, hội nghị lần thứ Hai, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 còn thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thực hiện một số nội dung khác.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động