Công đoàn Viên chức Hà Nội: Vinh danh Cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu

(LĐTĐ) Chiều 23/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ nữ công xuất sắc.  
cong doan vien chuc thanh pho ha noi long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Sôi nổi các hoạt động chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam
cong doan vien chuc thanh pho ha noi long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam LĐLĐ quận Ba Đình vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai)

Tới tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội; Hoàng Bảo Trung - Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Liên đoàn (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố; cùng các đồng chí nguyên là Chủ tịch Công đoàn Viên chức các thời kỳ; các đồng chí đại diện lãnh đạo Công đoàn quận, ngành, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã trình bày diễn văn cùng ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm xây dựng và trưởng thành.

cong doan vien chuc thanh pho ha noi long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội phát biểu định hướng, giao nhiệm vụ trọng tâm cho Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội.

Trong đó, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cho biết, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội có 97,2% đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan của Thành ủy, các cơ quan quản lý Nhà nước, các sở ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và 2,8% đoàn viên là người lao động thuộc 4 doanh nghiệp Nhà nước và Công ty cổ phần.

Trong những năm qua đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, kịp thời đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.

Các cấp công đoàn đã chủ động và thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng thời tăng cường công tác giáo dục nâng cao ý thức giai cấp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

cong doan vien chuc thanh pho ha noi long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm xây dựng và trưởng thành.

Các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cũng không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” trong tình hình mới. Đồng thời các cán bộ công đoàn luôn năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động của công đoàn, tìm tòi các biện pháp, sáng kiến, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện đặc điểm của cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức lao động, đoàn viên tham gia.

Nhờ đó, suốt 23 năm thành lập và đi vào hoạt động, vượt qua bao thử thách, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hằng năm đều được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng thưởng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc.

Đặc biệt, trong lễ kỷ niệm, các cán bộ công đoàn đã có dịp giao lưu với 3 cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công đã có kinh nghiệm lâu năm là chủ tịch công đoàn cơ sở, chia sẻ những yêu cầu, phẩm chất cần có của một cán bộ công đoàn, kinh nghiệm tổ chức phong trào thu hút đông đảo đoàn viên tham gia và phát động thi đua sáng kiến, sáng tạo đạt kết quả cao.

cong doan vien chuc thanh pho ha noi long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội và đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao quà cho 35 cán bộ Công đoàn xuất sắc tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đã ghi nhận những kết quả hoạt động của Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội, đánh giá cao sự sáng tạo trong việc báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 bằng phóng sự hình ảnh trực quan, hấp dẫn. Hình thức giao lưu trực tiếp với cán bộ công đoàn sẽ truyền cảm hứng, lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Thị Thu Hằng đã động viên, định hướng, giao những nhiệm vụ trọng tâm cho Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội:

Trước hết, đồng chí đề nghị các cấp công đoàn phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên.

Cùng đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn cần tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đọa, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tăng cường kiểm tra phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực phấn đầu để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Hà Nội phải là đơn vị đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính và công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử. Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch thông qua việc thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử ở nơi làm việc, nơi công cộng.

Ngoài ra, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội cùng các đoàn thể khối tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp theo kế hoạch; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện căn hóa công sở và nơi công cộng”; thực hiện 5 năm nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm nhiệm kỳ.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cần tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và đoàn viên công đoàn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô và đẩy mạnh tuyên truyền về việc Hà Nội đăng ký tham gia mạng lưới “Thành phố Sáng tạo” của UNESCO.

Nhân dịp này, 35 Cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu, 37 Cán bộ nữ công đoàn, 6 Công nhân giỏi được vinh danh, khen thưởng tại buổi lễ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

cong doan vien chuc thanh pho ha noi long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
cong doan vien chuc thanh pho ha noi long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Những tiết mục đặc sắc mở đầu buổi lễ
cong doan vien chuc thanh pho ha noi long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
3 cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công đã có kinh nghiệm lâu năm là chủ tịch công đoàn cơ sở, chia sẻ những yêu cầu, phẩm chất cần có của một cán bộ công đoàn.
cong doan vien chuc thanh pho ha noi long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội và đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao quà cho cán bộ công đoàn tiêu biểu.
cong doan vien chuc thanh pho ha noi long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Có 37 cán bộ nữ công được biểu dương tại buổi lễ kỷ niệm.
cong doan vien chuc thanh pho ha noi long trong ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Biểu dương công nhân giỏi năm 2019.
P.Ngân - L.Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động