Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

(LĐTĐ) Ngày 6/3, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023 và sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công kì I năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Nâng cao hiệu quả công tác, tránh hình thức trong tổ chức và hoạt động Công đoàn Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; Phùng Khải Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khen thưởng các tập thể "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà".

Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Quỳnh Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, lịch sử vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đồng chí Vũ Quỳnh Hương cho biết, tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ quốc tế và Việt Nam, nữ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự tin vượt qua nhiều khó khăn thách thức.

Chị em đã chủ động tiếp cận và nắm bắt công nghệ thông tin, tích cực tham gia cải cách hành chính, tự học tập, tích lũy, làm giàu tri thức cho bản thân để phục vụ tốt hơn cho công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, gương mẫu đi đầu thực hiện “văn hóa công sở”, 2 bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố; phấn đấu trở thành người cán bộ công chức “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về tư tưởng chính trị, đẹp về văn hoá”.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Đồng chí Phùng Khải Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khen thưởng các cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà".
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khen thưởng các cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà".

Năm qua, nữ CBCCVCLĐ thuộc Công đoàn Viên chức đã đóng góp quan trọng trong công tác tham mưu, hoạch định, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Thành phố. Đã có trên 4.000 nữ CBCCVCLĐ đã đạt các danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Người tốt - Việc tốt”, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp khẳng định được năng lực trong công tác. Nhiều đồng chí được tín nhiệm đề bạt vào các vị trí chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố.

Cũng theo đồng chí Vũ Quỳnh Hương, không chỉ “Giỏi việc nước”, nữ CBCCVCLĐ luôn hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con dâu trong gia đình, chị em đã khéo léo lo toan; chăm sóc chu đáo cha mẹ già; chăm sóc và dạy dỗ con cái trưởng thành; phân công và động viên chồng con cùng chia sẻ gánh nặng gia đình, là cơ sở để gắn bó tình cảm, trách nhiệm yêu thương quý trọng nhau, một yếu tố quan trọng trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Đồng chí Vũ Quỳnh Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khen thưởng các cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà".

Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của chị em trên mọi lĩnh vực, trong năm 2023 đã có 65 gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố và Công đoàn Viên chức Thành phố biểu dương khen thưởng; có 108 con CBCCVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập và 27 con CBCCVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2022 - 2023 được Công đoàn Viên chức Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Cũng trong năm qua, đã có 3.945 nữ CBCCVCLĐ được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở. Ngay tại hội nghị, Công đoàn Viên chức Thành phố đã khen thưởng 8 tập thể, 82 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023.

Dịp này, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công kỳ I năm 2024. Các hội viên Câu lạc bộ Nữ công Công đoàn Viên chức Thành phố đã được xem bộ phim “Đào, Phở và Piano”, bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Phi Tiến Sơn đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.

Tin khác

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động