Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Ngày 18/1, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024.
Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Chính Hữu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Nâng cao hiệu quả công tác, tránh hình thức trong tổ chức và hoạt động Công đoàn

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Doãn Trung Tuấn - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố chủ trì Hội nghị.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội hiện đang quản lý 8.945 đoàn viên sinh hoạt tại 60 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Năm 2023, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng đẩy mạnh chất lượng hoạt động công đoàn theo phương châm hướng về đoàn viên, người lao động (NLĐ). Do đó, vai trò quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) không ngừng được nâng cao.

Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể” được quan tâm triển khai với 2/2 đơn vị ký kết lại Thỏa ước lao động tập thể, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Cùng đó, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung chỉ đạo các CĐCS tích cực, chủ động phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ và triển khai đăng ký, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Kết quả, đã có 56/56 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, 4/4 đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2023.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công đoàn Viên chức Thành phố cũng chỉ đạo 100% CĐCS phát huy vai trò đại diện, tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVC; phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cùng với bảo vệ quyền lợi, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CBCCVCLĐ cũng được các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố hết sức chú trọng. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công đoàn Viên chức Thành phố đã thăm hỏi, trao hỗ trợ tới đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 75 triệu đồng. Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của các CĐCS được tham gia chương trình "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết năm 2023", mua hàng 0 đồng tại "Chợ Tết Công đoàn" do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức...

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu

Các CĐCS đã tập trung phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn để chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập, đời sống cho CBCCVCLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời những hoàn cảnh khó khăn; thực hiện có hiệu quả việc tiết kiệm chi phí hành chính để tăng thu nhập, góp phần tạo động lực giúp đoàn viên, CBCCVC phấn khởi, yên tâm công tác.

Cũng trong năm qua, Công đoàn Viên chức Thành phố còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CBCCVCLĐ. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn; công tác nữ công; công tác tài chính và các mặt hoạt động công đoàn khác cũng đạt được những kết quả tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà Công đoàn Viên chức Thành phố đã đạt được trong năm 2023. Cho rằng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tham mưu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cần tập trung thực hiện trong năm 2024.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể xuất sắc

Trong đó, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố bám sát chủ đề năm 2024 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội, tích cực xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ, hướng thi đua vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cần thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên, NLĐ và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia vào các hoạt động công đoàn, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn cũng biểu dương, đánh giá cao kết quả phong trào CBCCVCLĐ, hoạt động Công đoàn Viên chức Thành phố năm 2023. Qua phân tích các điều kiện chính trị, bối cảnh kinh tế - xã hội năm 2024; đồng chí Doãn Trung Tuấn cũng định hướng cho các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố một số nhiệm vụ quan trọng năm 2024 như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới.

Trong đó, đẩy mạnh phát động và không ngừng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc khối CBCCVC Thành phố, đặc biệt là phát động thi đua thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; động viên đội ngũ đoàn viên, CBCCVC các cơ quan Thành phố khắc phục khó khăn, tham mưu các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nội dung khó, phức tạp cho lãnh đạo Thành phố.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động
Đại diện các CĐCS nhận quà trợ cấp của Công đoàn Viên chức Thành phố để chuyển tới đoàn viên, NLĐ khó khăn

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị, đã có 7 cán bộ thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam. LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân. Công đoàn Viên chức Thành phố cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023.

Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân khác đã được khen thưởng các cấp vì có thành tích trong công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp cũng như trong Chương trình "1 triệu sáng kiến - Nỗ lực, vượt khó, sáng tạo,quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, dịp này, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng trao 79 suất trợ cấp tới đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động