Sôi nổi các hoạt động chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam từ đầu năm đến nay các cấp công đoàn Thủ đô đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
nhung diem nhan Xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (*)
nhung diem nhan Chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam
nhung diem nhan Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn Thủ đô

Chương trình “Tết sum vầy”

Ngày 26/1 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Chương trình Tết sum vầy 2019 cho công nhân lao động. Tham dự chương trình có hơn 1.000 công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long, đại diện cho công nhân lao động trên khắp địa bàn Thành phố.

nhung diem nhan
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V – năm 2019 là một trong những sự kiện hướng tới kỷ niệm 90 năm công đoàn Việt Nam

Dù thời điểm cuối năm vô cùng bận rộn nhưng từ đầu giờ sáng, đông đảo công nhân lao động vẫn tấp nập đổ về khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long để tham dự Tết sum vầy, đón nhận sự quan tâm, chăm lo của các cấp ngành và tổ chức công đoàn.

Cũng trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các cấp Công đoàn Thủ đô đã hỗ trợ trên 80.000 vé xe ô tô đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức tiễn và hỗ trợ 36 xe ô tô, đưa 1.629 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các khu công nghiệp và chế xuất về quê đón Tết, với các điểm đến là Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Có 18/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 85 chuyến xe đưa 3.355 công nhân lao động về quê đón Tết, ngoài ra còn phát 35.150 vé xe miễn phí với tổng giá trị 7 tỷ 850 triệu đồng.

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V – năm 2019

Để khích lệ về mặt tinh thần, tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang, báo Lao động Thủ đô đã tổ chức thành công giải bóng đã Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ V – năm 2019. Mùa giải diễn ra từ ngày 8/4/2019 đến 19/4/2019 tại sân bóng đá Trường Đại học Thủy Lợi với sự tham gia với gần 400 vận động viên thuộc 27 đội bóng và đông đảo cổ động viên các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau hơn 10 ngày thi đấu, với 55 trận đấu hấp dẫn, Giải bóng đá công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V- 2019 khép lại với chiến thắng thuộc về đội bóng Trường Đại học Thủy Lợi. Sự thành công của Giải bóng đã góp phần cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức, lao động và các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, với tinh thần “Thể thao để hăng say lao động, thể thao để nâng cao sức khỏe, bảo vệ Tổ quốc, thể thao để đẩy lùi tệ nạn”; thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân – dân, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Lễ phát động “Tháng công nhân”

Ngày 26/4, tại khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019 và đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Tại buổi lễ diễn ra các chương trình văn nghệ phục vụ công nhân lao động đồng thời tiến hành trợ cấp và trao quà cho 90 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám và tư vấn sức khỏe, tư vấn pháp luật cho 800 công nhân lao động.

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với công nhân lao động

Ngày 11/5, Hội nghị Đối thoại với công nhân lao động các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội năm 2019 do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức diễn ra tại Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tới dự chương trình có hơn 1000 công nhân lao động đại diện cho hơn 1,5 vạn công nhân lao động đang làm việc trong các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Cuộc đối thoại diễn ra với 639 kiến nghị của công nhân lao động tới Lãnh đạo Thành phố, tập trung vào 06 nhóm nội dung: Vấn đề về đời sống, việc làm của công nhân lao động; vấn đề giao thông, về thực hiện chính sách đối với công nhân lao động; kiến nghị về quan hệ lao động và giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, công nhân lao động; về đảm bảo tình hình an ninh trật tự; về đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

Tại đây, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung trực tiếp trả lời các kiến nghị và yêu cầu các Sở, ban, Ngành tiếp thu và giải quyết ý kiến của công nhân lao động, doanh nghiệp. Buổi đối thoại đã đáp ứng được nguyện vọng và mong mỏi của đại đa số công nhân lao động.

Biểu dương 90 “Công nhân giỏi Thủ đô”

Ngày 16/5, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019. Đây là hoạt động thường niên trong suốt 13 năm qua của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhằm tôn vinh, tri ân và thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với đội ngũ những công nhân lao động trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội.

Hoạt động này cũng nhằm tạo động lực, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động Thủ đô phát triển không ngừng. Lễ biểu dương 90 “Công nhân Giỏi Thủ đô” được tiến hành song song với Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ biểu dương, 90 công nhân tham dự đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành Công nhân Giỏi Thủ đô vào dịp đặc biệt – 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và xem đây là sự khích lệ, động viên tinh thần to lớn để họ hăng say lao động, sản xuất, cống hiến thêm nhiều sáng kiến, sáng tạo có ích góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị công tác.

Chung khảo Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2019

Sáng ngày 11/7, tại Hội trường Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô đã diễn ra Chung khảo Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2019. Vòng Chung khảo có sự tham gia của 8 đội thi đến từ các Liên đoàn Lao động quận, huyện, ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội diễn văn nghệ là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá văn nghệ của công nhân viên chức lao động.

Qua đó, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động vượt qua những khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác. Tham gia Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2019, các đơn vị đã có sự đầu tư kỹ lưỡng từ ý tưởng xây dựng chương trình, cách dàn dựng, tổ chức tập luyện và biểu diễn.

Các tiết mục tham gia có chất lượng tốt, bám sát chủ đề của hội diễn là: Ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đến với Hội diễn, các đội thi đều tỏ ra hào hứng, phấn khởi và đặt mục tiêu giao lưu học hỏi, gắn chặt tình đoàn kết là chính, không nặng về thứ bậc giải.

Tuy nhiên, ai cũng mong muốn có thể làm hết sức mình để cống hiến cho người xem những tiết mục hay nhất đồng thời đóng góp một cách thiết thực vào các hoạt động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam mà Thành phố đã phát động. Hội diễn khép lại với giải Đặc biệt thuộc về Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động