Chờ đợi rút tiền tiêu Tết – nỗi ám ảnh của nhiều công nhân

(LĐTĐ) Những ngày cận Tết, tại những cây rút tiền tự động (ATM) quanh các khu công nghiệp thường xuyên rơi vào cảnh quá tải bởi lúc nào cũng có hàng trăm công nhân xếp hàng dài, đợi chờ cả tiếng đồng hồ đợi đến lượt rút tiền để mua sắm Tết. Với nhiều công nhân, phải đợi chờ để rút được tiền đã trở thành một nỗi ám ảnh.  
cho doi rut tien tieu tet noi am anh cua nhieu cong nhan Quà Tết của những công nhân nghèo
cho doi rut tien tieu tet noi am anh cua nhieu cong nhan Không lo mất lãi khi sổ tiết kiệm đáo hạn đúng dịp nghỉ Tết
cho doi rut tien tieu tet noi am anh cua nhieu cong nhan Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với chuyên môn chăm lo Tết cho NLĐ

Hiện nay, đa phần các công ty đều trả lương qua tài khoản ngân hàng, vì vậy, những ngày lĩnh lương, đặc biệt là những ngày cận Tết, các cây ATM quanh khu công nghiệp, nơi có số lượng lớn công nhân làm việc, thường xuyên rơi vào cảnh quá tải bởi nhu cầu rút tiền để chi tiêu của công nhân tăng đột biến.

cho doi rut tien tieu tet noi am anh cua nhieu cong nhan
Nhu cầu rút tiền của công nhân trong những ngày giáp Tết tăng cao

Chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân Công ty SEI (KCN Thăng Long) chia sẻ, công ty chị trả lương qua tài khoản ngân hàng, nên mỗi khi cần tiền để chi tiêu chị đều phải ra cây ATM ở cổng khu công nghiệp để rút. Những ngày bình thường thì cứ ra cây là có thể rút luôn nhưng đến những ngày giáp Tết thì phải xếp hàng và đợi chờ rất lâu, nhiều khi còn không rút được. Bởi nhu cầu rút tiền để sắm sửa Tết của công nhân tăng cao, cây ATM hết tiền.

Mấy hôm nay, sau khi tan ca làm, chị Hoa đều tranh thủ ra cây ATM để rút tiền sắm Tết nhưng vẫn chưa rút được với lý do đợi chờ quá lâu. “Mỗi lần đến cây ATM, tôi đều phải xếp sau hàng chục người. Vì tan ca làm cũng là lúc con tôi tan học nên tôi phải tranh thủ về đón con chứ không đợi đến lượt rút tiền được. Chính vì thế mà ra cây ATM dăm lần bảy lượt rồi tôi vẫn chưa rút được tiền để mua sắm đồ cho ngày Tết. Thực sự, cảnh đợi chờ để đến lượt rút tiền tại cây ATM trong những ngày giáp Tết đã trở thành nỗi ám ảnh đối với bản thân tôi” – chị Hoa bày tỏ.

Không riêng gì chị Hoa, nhiều công nhân khác đang làm việc tại KCN Thăng Long cũng có chung một nỗi ám ảnh mang tên đợi chờ rút tiền ngày cận Tết. Chị Khuất Thị Dung, công nhân Công ty Denso bức xúc: “Vì sắp về quê ăn Tết cùng gia đình nên tôi đi rút tiền để mua quà về tặng người thân. Ra đến cây rút tiền, tôi phải xếp hàng đợi cả tiếng đồng hồ. Trớ trêu thay, đến lượt mình rút thì cây lại báo tạm ngừng hoạt động, thực sự thấy rất khó chịu nhưng cũng không biết phải làm thế nào.”

Nhiều công nhân, vì không muốn phải đợi chờ cả tiếng mới rút được tiền đã chấp nhận đi xa hơn, tìm những cây ATM khác để rút hoặc tranh thủ lúc sáng sớm hoặc tối muộn đi rút tiền. Chị Vũ Thị Hiền, công nhân Công ty Toto (KCN Thăng Long) cho biết, để rút được tiền nhanh chóng trong những ngày cận Tết, chị phải dậy sớm để ra cây ATM, sau đó về cho con ăn uống, đưa con đi học rồi đến công ty. Tuy nhiên, đi lúc sáng sớm, đường vắng người mà vừa mới rút tiền xong cũng sợ bị cướp giật nhưng vẫn phải chấp nhận nếu không muốn đợi chờ.

Ám ảnh vì phải đợi chờ để rút tiền trong những ngày giáp Tết, nhiều công nhân bày tỏ mong muốn có thêm các cây rút tiền quanh khu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu giao dịch của công nhân trong những dịp cao điểm đồng thời, mong muốn các ngân hàng đảm bảo lượng tiền trong cây ATM, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn cũng như các sự cố khi rút tiền.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động