Chính quyền thuộc về nhân dân

- Hầu hết trong các báo cáo về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đều đánh giá số đơn có liên quan đến đất đai chiếm đa số.
chinh quyen thuoc ve nhan dan Rất cần
chinh quyen thuoc ve nhan dan Học và hành
chinh quyen thuoc ve nhan dan Nhân văn và hiệu quả

- Đất đai là sở hữu Nhà nước, dưng quyền sử dụng thuộc về người dân. Đối với những mảnh đất mà người dân đã sinh sống ở đó bao đời còn có một ý nghĩa và tình cảm đặc biệt sâu nặng không dễ gì tách rời.

- Thế nhưng đã có biết bao người sẵn sàng hiến đất mà ông cha để lại để làm đường, làm các công trình công cộng vì lợi ích của cộng đồng… So với tầm quan trọng của đất đối với cuộc sống của mỗi người dân, thì hành động hiến đất thật đáng trân trọng.

- Ngược lại, tại sao lại có nhiều vụ khiếu kiện về đất đai, mà ở đó động từ “cướp đất” đã trở nên quen thuộc trên mặt báo; vì sao nhiều công trình chậm tiến độ cũng quen thuộc với lý do “chậm giải phóng mặt bằng”; vì sao bao nhiêu vụ cưỡng chế đẫm nước mắt vẫn xảy ra…?

-Theo tớ chính là vì tính minh bạch trong mục đích sử dụng và giá trị đền bù có tương xứng với giá trị mảnh đất của cha ông để lại.

-Điển hình cho vấn đề này là chuyện quy hoạch, thu hồi đất giải phóng mặt bằng ở Thủ Thiêm TP HCM đang nóng rần rật. Có lẽ trong lịch sử chưa có một buổi tiếp xúc cử tri nào kéo dài đến tận 9 giờ tối, buổi Đoàn đại biểu QH TP HCM tiếp xúc với cử tri Thủ Thiêm trong mấy ngày vừa qua.

-Kéo dài thế là phải, dứt ra làm sao được khi mà bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu uất hận nghẹn ngào…lâu nay đang dồn ứ trong lòng mỗi người dân nơi đây được dịp phát ra với những người đại diện cho quyền lợi của mình.

-Chính bởi 2 lý do mà bác đã nói đó. Thu hồi đất của dân để phục vụ lợi ích quốc gia thì đã đi một nhẽ, ai chả đồng tình, đằng này thu đất của dân nghèo để xây công trình cho dân giàu về ở thì chua chát quá.

-Rồi giá đền bù cho 1 mét đất, theo bà con nói một cách dân dã chỉ bằng 3 tô phở mà bán lại với giá chục triệu, trăm triệu…Phi lý như thế mà kêu mãi không thấu, hỏi còn uất ức nào bằng.

-Đấy còn chưa kể chuyện nhập nhèm thu đất cả ngoài quy hoạch, dân hỏi thì bảo quy hoạch đã mất không tìm thấy. Đến những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó nghĩ ra được câu chuyện bi hài này.

-Vậy chính quyền ở đây đã thực sự vì dân chưa, đã thực sự hòa đồng cùng nỗi khổ của người dân chưa? Rõ ràng còn có một khoảng cách lớn.

-Bác nói đến chính quyền, có câu chuyện này cũng thật đáng ngẫm, sáng nay em vừa đọc trên Dân trí, thấy có hàng tít: “Sóc Trăng, Người dân “sốc” trước phát ngôn “chính quyền là của tao” của chủ doanh nghiệp”

-“Chính quyền là của tao”, ai mà lại dám bạo mồm đến thế? Nhà nước là của dân, do dân và vì dân. Điều này là bất di bất dịch. Có phải vì một số cá nhân mang danh đại diện cho chính quyền đã bao che, bảo kê cho một số đối tượng thoải mái tung hoành, nên mới dương oai như vậy. Nhưng cụ thể câu chuyện này là như thế nào, chú nói chi tiết hơn xem nào.

-Chả là, cái ông được gọi là chủ doanh nghiệp này cho thợ đào móng xây nhà có nguy cơ làm chết cây đa trăm tuổi trên hè đường, là biểu tượng quý của bà con nơi đây. Nhiều người nhắc nên dừng lại để bảo vệ cây đa, thì ông này ra lệnh cho thợ tiếp tục thi công và nói: “Cây này tao đốn còn được, chính quyền là của tao, xã hội đen cũng là của tao”.

-Tự tin nhỉ. Mọi sự tự tin đều có cơ sở, nếu đúng thế này thật thì những ai đại diện cho chính quyền ở đây có suy nghĩ gì?

-Cũng liên quan đến việc thực hiện công tác thu hồi đất, đền bù GPMB và giao đất tái định cư, mà cả chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND TP Lào Cai đã bị người dân khởi kiện. Sau 3 lần phiên tòa bị trì hoãn, mới đây TAND tỉnh Lào Cai đã quyết định đưa vụ việc ra xét xử. Thế mới biết chuyện đất đai vốn vẫn là câu chuyện dài giữa chính quyền với người dân.

-Chả biết quyết định của phiên tòa sẽ như thế nào, dưng đây cũng là một bước tiến lớn trong việc thể hiện “chính quyền thuộc về nhân dân”, chứ không phải “là của tao” hay của bất kỳ cá nhân nào.

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động