Học và hành
| Nhân văn và hiệu quả | |
| Những quy định bi hài | |
| Nhân đức chớ bán mua! |
- May mà chú còn nhớ. Vậy điều tâm đắc nhất của chú qua câu chuyện này là gì?
- Là trí khôn của bác nông dân đã lừa được con hổ để trói lại giải nguy cho mình và cả cái được gọi là “đầu cơ nghiệp” nữa.
- Thánh thật. Không hiểu sao dân gian đã “phát minh” ra được câu chuyện hay như vậy. Người nông dân thật là thông minh.
- Bác nhắc lại câu chuyện này chắc có dụng ý gì phải không?
- Đúng thế. Tớ vừa đọc báo có tin một người thợ chỉ học hết cấp 2, đã chế tạo thành công xe ô tô chạy bằng điện.
-Thật ạ bác, bác có đọc nhầm không đấy. Em được biết ngành sản xuất ô tô của ta hàng chục năm nay, với bao tiến sĩ, kỹ sư vẫn chỉ là lắp ráp thôi mà.
-Cái “được biết” của chú đúng đấy, thậm chí chỉ mong % nội địa cao hơn còn khó nữa là tự sản xuất.
-Thế nên cái tin một người thợ chỉ học hết cấp 2 chế tạo thành công ô tô chạy điện, em thấy khó tin phải hỏi lại bác.
-Cái thành công của người thợ này thật đơn giản.
-Bác nói thế nào chứ, chế tạo hẳn cái ô tô mà bao nhiêu kỹ sư, tiến sĩ chưa làm được mà bác nói đơn giản?
-Đơn giản là ở lời tâm sự của người thợ này: "Niềm mong muốn của tôi là Việt Nam có các loại xe 4 bánh chạy xăng hay điện do chính người Việt Nam sáng chế và sản xuất. Việc này không nằm ngoài khả năng của chúng ta". Vậy đấy, đơn giản thế thôi.
-Đúng là nói thì đơn giản thật, dưng để sản xuất ra một chiếc ô tô đâu phải chỉ có quyết tâm là được. Là cả một quá trình sáng tạo và mày mò không nghỉ mới thành công chứ bác.
-Chắc chắn là thế rồi, còn cái khoản kinh phí nữa. Những nông dân, người thợ đâu phải sẵn tiền, phải chắt bóp, tần tiện, vay mượn…mới có thể thực hiện được ước mơ.
-Có nghĩa là phải vượt khó rất nhiều để phát huy tài năng. Vậy mà…
-Chú “vậy mà…” điều gì?
-Theo chỗ em biết thì rất nhiều sáng kiến chế tạo của nông dân chưa được quan tâm mấy. Do vậy nhiều sản phẩm mặc dù phát huy tác dụng rất tốt, vẫn chưa được áp dụng trong thực tiến.
-Ý chú muốn nói đến việc đầu tư và quảng bá chứ gì?
-Đúng đó bác. Nhân bác nói đến cái trí thông minh của bác nông dân trong câu chuyện “Trí khôn của ta đây”, em mới nhớ ra rằng, trong thực tế, những năm qua nhiều nông dân chỉ học hết lớp 6, lớp 7 đã chế tạo thành công nhiều loại máy nông cụ đưa vào sản xuất rất hữu hiệu.
-Có thể kể đến rất nhiều sáng chế mà chủ nhân của nó là nông dân, như: Chiếc máy cày mini giúp nông dân cày trên ruộng bậc thang; máy cấy (ở Thái Bình); máy gặt (ở An Giang)…đều phát huy được tác dụng rất tốt trong việc tăng năng suốt và giải phóng sức lao động.
-Thế đấy, dưng các loại máy này hầu như chưa được đầu tư đại trà phục vụ sản xuất. Cùng đó là nhiều sáng chế coi như sản xuất 1 cái rồi dút ngăn kéo do không được các cấp, ngành quan tâm đầu tư kịp thời.
-Cũng có nhiều loại máy nông cụ do nông dân sản xuất, chẳng những có mặt khắp các tỉnh, thành mà còn xuất khẩu ra thế giới, mà toàn nước có nền nông nghiệp tiên tiến cả.
-Bác muốn nói đến các loại máy nông cụ như máy giao, máy phun thuốc trừ sâu…của một nông dân ở Hải Dương phải không?
-Đúng vậy. Chính vì thế mà việc nghiệm thu rồi đưa các sáng chế mết in VN sản xuất đại trà, phục vụ thực tiễn sản xuất là rất cần thiết.
-Từ những sáng chế của nông dân hay những người thợ học hết cấp 2, mới thấy việc học phải kết hợp với hành là cần thiết quá bác nhỉ.
-Từ xưa đến nay ai chả biết và nói học đi đôi với hành, dưng rặt nỗi cái “hành” của ta còn yếu quá.
-Mà em nghĩ cái “hành” còn quan trọng hơn cái “học” ấy chứ.
-Chú nói lạ, “nhân bất học, bất tri lý”, học quan trọng lắm chứ.
-Thế sao, em hỏi nhỏ bác nhé, bao nhiêu người “học nhiều” lại không có sáng chế, mà nhiều anh “ít học” lại có sáng chế hay thế, như cái ô tô bác vừa nói chẳng hạn, bao nhiêu kỹ sư ngành ô tô đã làm được đâu.
-Thì “học” phải kết hợp với “hành”, không “hành” thì sáng chế chỉ trên bàn giấy.
-Nói đi nói lại thì “hành” vẫn quan trọng.
-Thì quan trọng, dưng phải trên cơ sở “Học và hành”!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Cẩn trọng tin nhảm từ AI
Bình luận 24/11/2025 15:06
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia
Bình luận 11/11/2025 14:35
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật
Bình luận 05/11/2025 15:31
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu
Bình luận 03/11/2025 14:28
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí
Bình luận 28/10/2025 15:35
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”
Bình luận 25/10/2025 17:29
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại
Bình luận 23/10/2025 15:16
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Bình luận 13/10/2025 17:13
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 09/10/2025 19:23
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững
Bình luận 08/10/2025 13:31