Cảnh báo các loại tội phạm hình sự

(LĐTĐ) Theo Công an Thành phố Hà Nội, trong thời gian qua, tội phạm hình sự diễn biến tương đối phức tạp trong đó nhiều loại tội phạm rất dễ phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Báo Lao động Thủ đô sẽ có loạt bài phân tích về một số loại tội phạm hình sự nguy hiểm dễ phát sinh, qua đó, phần nào đưa ra bức tranh toàn diện cảnh báo tới công nhân viên chức lao động Thủ đô để có biện pháp phòng ngừa cũng như trang bị thêm những kiến thức pháp luật.  
canh bao cac loai toi pham hinh su Mâu thuẫn nợ nần, anh trai sát hại 3 người trong gia đình em gái
canh bao cac loai toi pham hinh su Bắt đối tượng gây ra án mạng tại quán karaoke
canh bao cac loai toi pham hinh su Gia tăng các vụ thảm án: Do bản năng hay áp lực cuộc sống?

Kỳ 1: Báo động những án mạng trong gia đình

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ án giết người, để lại hậu quả hết sức đau lòng, trong đó có những vụ án mà cả hung thủ và nạn nhân là những thân nhân trong gia đình. Điều này chứng tỏ sự xuống cấp về đạo đức xã hội trở nên báo động, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Những vụ thảm sát thân nhân

Một vụ án xảy ra gần đây nhất vẫn còn khiến dư luận phải bàng hoàng diễn ra vào tối 16/9 tại phường La Khê, quận Hà Đông, khi một người chồng dùng dao đâm vợ tử vong ngay trong bữa tối. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1981) đã bị đối tượng Nguyễn Hải Hà (sinh năm 1977, trú tại phường La Khê, Hà Đông) đâm tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân là do trong bữa ăn, con xin tiền bố mẹ nhưng Hà không cho. Do vậy, giữa Hà và vợ có lời qua tiếng lại dẫn tới mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, Hà vào bếp lấy dao đâm một nhát vào người vợ. Sau khi gây án, Hà đã đến công an đầu thú.

Một vụ án mạng gây chấn động dư luận cũng xảy ra trong một gia đình ở huyện Đan Phượng, Hà Nội. Khoảng 7h15 ngày 1/9, tại cụm 2 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, đối tượng Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, trú xã Hồng Hà) đã cầm dao sang truy sát cả nhà em trai ruột khi nghe tin gia đình người em vừa làm lễ khởi công xây nhà.

canh bao cac loai toi pham hinh su
Đối tượng Nguyễn Văn Đông (dấu gạch chéo đỏ) tại cơ quan công an

Theo báo cáo của Công an huyện Đan Phượng, hai anh em Đông được bố mẹ để lại cho một mảnh đất. Khi nghe tin em trai vừa khởi công xây nhà thì Đông đã vác dao sang, chém tới tấp vợ chồng em trai và các cháu do tranh chấp đất đai từ trước đó.

Đáng nói, sự việc xảy ra giữa khu dân cư vào dịp nghỉ lễ 2/9, có nhiều người chứng kiến nhưng không ai dám xông vào can ngăn vì Nguyễn Văn Đông quá hung hãn. Khi các nạn nhân đã gục xuống, Đông vẫn tiếp tục dùng dao chém vào người.

Hậu quả khiến ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (sinh năm 1991) tử vong tại chỗ. 3 nạn nhân bị trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện là bà Doãn Thị Việt (sinh năm 1971, vợ ông Hải); con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (sinh năm 1995) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (sinh năm 2018).

Mỗi cá nhân cần biết tự kiềm chế

Những vụ án mạng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa người thân trong gia đình dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp của đạo đức xã hội, sự thiếu hiểu biết pháp luật, sự yếu kém về kỹ năng sống cũng như khả năng ứng xử của từng cá nhân khi xảy ra mâu thuẫn…

Theo nhận định của các chuyên gia tâm lý, đối với gia đình, hầu hết các vụ án mạng bắt nguồn từ ghen tuông, khó khăn trong cuộc sống kinh tế. Những vụ án này đều không hề có động cơ mà phạm tội chỉ do bột phát, không kiềm chế được cơn nóng giận.

Bên cạnh đó, một số cá nhân có lối sống ích kỷ, luôn muốn chiếm hữu và khi có nghi ngờ sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người mình yêu thương. Ngoài ra, do cái tôi của người vợ hoặc người chồng quá cao, không làm chủ được bản thân trong mỗi lần cãi vã, ai cũng muốn thể hiện mình nên đã đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm

Không chỉ có vậy, tại một số địa phương, người dân còn có quan niệm “đèn nhà ai, nhà nấy rạng”, thờ ơ, bàng quan không quan tâm đến hàng xóm. Đây cũng là một trong những lý do khiến những mối bất hòa trong các gia đình ngày một lớn, đến khi xảy ra hậu quả, người ngoài biết được, kéo đến thì đã quá muộn.

Một cuộc hôn nhân không thể tránh khỏi cãi vã, bất hòa. Song để “giữ lửa” cho gia đình, tránh xảy ra những bi kịch đau lòng, mỗi cá nhân cần biết cách tự kiềm chế, giữ thái độ ôn hòa, đúng mực và thông minh, bình tĩnh trong xử lý tình huống, không nên đẩy sự việc đi quá xa. Và khi xảy ra trục trặc, mâu thuẫn, lòng tin, tình yêu, sự vị tha luôn là những điều cần có trong mối quan hệ vợ chồng…

Giải thích về nguyên nhân xảy ra những vụ án do người thân trong gia đình gây ra, theo một giảng viên khoa Tội phạm học, Học viện chính trị Công an nhân dân: “Những hành vi phạm tội giết người thân như vậy chủ yếu do tâm lý không được ổn định, dễ bị kích thích bởi rất nhiều nguyên do như uống rượu bia, ma túy, gặp chuyện gì quá bức xúc… dẫn đến không kiềm chế được cảm xúc và hành vi của mình.

Chính vì vậy mà sự rèn luyện tư cách, phẩm chất và cảm xúc cá nhân rất quan trọng, phải giáo dục ngay từ thuở nhỏ để hình thành nhân cách và phối hợp từ gia đình, nhà trường, xã hội, cộng đồng tác động theo hướng tích cực mới có thể giảm bớt được vấn nạn trên về lâu về dài…”.

Thời gian tới, tình hình tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội sẽ còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng giết người thân trong gia đình, các nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh loại tội phạm này vẫn chưa được giải quyết triệt để, còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng, đòi hỏi lực lượng công an các cấp cần phải nỗ lực hơn nữa.

Bên cạnh sự nỗ lực để kiềm chế và ngăn chặn tội phạm của cơ quan chức năng, mỗi thành viên trong gia đình cần tự biết biết kiềm chế để tránh xảy ra những hậu quả không đáng có.

Trường hợp có tranh chấp xảy ra mâu thuẫn thì nhờ đến cơ quan bảo vệ pháp luật can thiệp, giúp đỡ, không nên dùng bạo lực để giải quyết. Nếu bản thân bị người khác đe dọa giết hại thì kịp thời báo cáo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được giúp đỡ, giải quyết.

H.Duy

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động