Bộ Thông tin và Truyền thông:

Biểu dương 21 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến năm 2018

(LĐTĐ) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Vững bước tiên phong, sáng tạo đột phá”.
bieu duong 21 tap the ca nhan dien hinh tien tien nam 2018 Biểu dương 111 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”
bieu duong 21 tap the ca nhan dien hinh tien tien nam 2018 Biểu dương, khen thưởng trên 100 huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2018
bieu duong 21 tap the ca nhan dien hinh tien tien nam 2018 Sẽ biểu dương 90 cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu năm 2019

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết: Hòa chung với tinh thần đổi mới phát triển của đất nước, được thôi thúc bởi khát vọng một Việt Nam hùng cường, trong năm 2018 bên cạnh những khó khăn chung của đất nước cũng như của Ngành, tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông đã vững bước vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước thực hiện khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ thông tin, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

bieu duong 21 tap the ca nhan dien hinh tien tien nam 2018
11 tập thể xuất sắc nhất năm 2018 vinh dự được nhận cờ thi đua.

Đây là thành quả của tập thể, cá nhân của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đã luôn nỗ lực cống hiến, đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh được nhận thức đầy đủ, nhân rộng và thực hiện một cách hiệu quả hơn cũng đã góp phần không nhỏ vào những kết quả tích cực, đáng khích lệ, được Đảng và Chính phủ ghi nhận.

Trong năm qua, đã có 2 tập thể và 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; 9 tập thể và 14 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 15 tập thể và 27 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 52 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 7 tập thể và 123 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể cá nhân cũng đã được nhận Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng, danh hiệu Chiến sỹ thi đua giai đoạn, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông Việt Nam"…

bieu duong 21 tap the ca nhan dien hinh tien tien nam 2018
10 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Năm 2019, ngành Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu "Nâng cao thứ hạng Việt Nam" với phương châm hành động "Người đứng đầu làm gương, nhân viên thì kỷ cương, làm việc có trọng tâm, suy nghĩ và hành động thì bứt phá" – Thứ trưởng Phan Tâm nhận định.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích đạt được của các tập thể và đặc biêt là 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương tại buổi lễ.

Bộ trưởng chia sẻ: 10 cá nhân xuất sắc năm nay chính là 10 tấm gương,10 suy nghĩ, 10 cách làm khác biệt và đột phá, tạo nên niềm tin là mỗi chúng ta có thể làm được và làm tốt hơn thế. Chúng ta cần phải cảm ơn họ; cảm ơn gia đình - những người đã đứng phía sau trợ giúp cho họ; cảm ơn đơn vị của họ - nơi đã tạo ra môi trường để họ có thể làm việc và cống hiến để có được thành tích đáng khích lệ ngày hôm nay.

"Năm 2019 là năm thay đổi thứ hạng Việt Nam về thông tin và truyền thông. Tôi có niềm tin vững chắc rằng, những cá nhân và tập thể được tôn vinh hôm nay sẽ tạo thêm động lực cho các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Tất cả chúng ta sẽ tìm cách làm khác biệt và khả thi để những việc khó sẽ không còn khó nữa, và sau một năm nữa khi gặp lại nhau trong Hội nghị tôn vinh năm sau, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều bất ngờ và cảm hứng hơn nữa" – Bộ trưởng nhận định.

Tại Hội nghị, 11 tập thể và 10 cá nhân đã được trao tặng cờ và bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Cụ thể 3 đơn vị đã được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ, gồm: Cục Tin học hóa, Cục Báo chí, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

8 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được tặng Cờ Thi đua của Bộ TT&TT năm 2018, gồm: Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin, Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Nhà xuất bản TT&TT.

Trong khuôn khổ Hội nghị còn diễn ra Tọa đàm giao lưu cùng các cá nhân điển hình tiên tiến với nhiều chia sẻ hữu ích về về kinh nghiệm thành công, đoàn kết phấn đấu dấn thân vì sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông.

10 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm: Lê Quang Tự Do (Phó Cục trưởng Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử); Trần Đăng Khoa (Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục An toàn thông tin); Nguyễn Quang Vũ (phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn); Lê Hồng Linh (Kỹ sư Phòng Kỹ thuật, Cục Tần số Vô tuyến điện); Trần Quốc Tuấn (Trưởng Phòng Tích hợp hệ thống, Cục Tin học hóa); Nguyễn Thị Thu Hằng (Phóng viên Ban Thời sự, Báo VietnamNet); Mai Hương Giang (Trưởng Phòng Báo chí Trung ương – Cục Báo chí); Nguyễn Nam Cao (Phó Trưởng Phòng Ứng dụng công nghệ – Công ty VTC Digital), Phạm Thị Thuân; Nguyễn Văn Thành (Kỹ sư Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ - Bưu điện tỉnh Đăk Lăk, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam).
P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.

Tin khác

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Xem thêm
Phiên bản di động