"Biến" chung cư không người ở thành bệnh viện dã chiến ở thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Với số lượng bệnh nhân điều trị Covid-19 ngày càng gia tăng, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm hàng loạt bệnh viện dã chiến được chuyển đổi công năng từ các khu tái định cư chưa có người ở trên địa bàn.
Hà Nội ghi nhận 11 ca mắc Covid-19, trong đó 10 người về từ thành phố Hồ Chí Minh Trưa 11/7: Thêm 633 ca mắc Covid-19 mới, riêng thành phố Hồ Chí Minh 600 ca Sáng 11/7: Việt Nam ghi nhận thêm 607 ca Covid-19, nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh

Trưng dụng khu tái định cư không người ở

Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đổi công năng chung cư tái định cư trên đường B (phường Tân Thới Nhất, Quận 12) làm Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 số 2. Chung cư này có 2 block, gồm 10 tầng dự kiến sẽ đáp ứng được quy mô khoảng 2.500 giường bệnh.

PGS-TS Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện dã chiến số 2 đã chính thức tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 đến điều trị từ ngày 5/7. Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Thành Dũng - Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đang được phân công điều phối thiết lập bệnh viện cho biết, vì bệnh viện được trưng dụng từ khu chung cư chưa sử dụng nên có một số phòng bị trục trặc về nước sinh hoạt.

Thành phố Hồ Chí Minh: Khẩn trương "biến" chung cư không người ở thành bệnh viện dã chiến
Bệnh viện dã chiến số 3 ở khu tái định cư Bình Khánh hiện đang điều trị các ca bệnh nhẹ.

Hiện tại, bệnh viện dã chiến số 2 không nhận thêm người nhiễm vì số lượng bệnh nhân đã gần đạt 2.500 giường sau 6 ngày hoạt động. Tại Bệnh viện dã chiến này có hơn 200 nhân sự được huy động nhiều nguồn lực từ các cơ sở y tế trong thành phố.

Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng chọn tòa nhà R6 của khu tái định cư bỏ hoang Bình Khánh (thuộc phường An Khánh, thành phố Thủ Đức) chuyển đổi làm Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3. Bệnh viện dã chiến số 3 có quy mô khoảng 3.000 giường đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/7. Ông Trần Văn Khanh - Giám đốc phụ trách Bệnh viện dã chiến số 3 cho biết, hiện bệnh viện có khoảng 150 y bác sĩ, nhân viên hậu cần, bảo vệ… đang điều trị cho khoảng 1.500 ca bệnh F0, trong đó có cả trẻ nhỏ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Khẩn trương "biến" chung cư không người ở thành bệnh viện dã chiến
Tòa nhà R6 chung cư Bình Khánh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đã sáng đèn sau nhiều năm bỏ hoang "nhờ" việc trở thành Bệnh viện dã chiến số 3.

Tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 4 (khu tái định cư thuộc phường Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), do bệnh viện chưa có giường bệnh nên nhiều bệnh nhân phải sử dụng tạm giường xếp. Sau 4 ngày đi vào hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 2.400 bệnh nhân trên tổng công suất 3.000.

Bệnh viện số 4 chủ yếu điều trị bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng, không có bệnh lý nền. Những bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng đều được chuyển đến bệnh viện chuyên môn điều trị.

Khẩn trương mở thêm bệnh viện dã chiến

Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, thành phố Hồ Chí Minh hiện đã chuẩn bị 36.500 giường điều trị, trong đó 6.500 giường tại các bệnh viện điều trị Covid-19 và 30.000 giường tại các bệnh viện dã chiến. Tuy nhiên, 4 bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động gần như đã hết công suất, vì vậy thành phố dự kiến sẽ mở thêm 5 bệnh viện dã chiến. Các bệnh viện này đặt tại các khu chung cư không có người ở do Sở Xây dựng cung cấp.

Điển hình, thành phố Hồ Chí Minh đang cải tạo một phần tòa nhà Thuận Kiều Plaza (Phường 12, Quận 5) làm bệnh viện dã chiến. Bệnh viện sẽ có quy mô 1.000 giường bệnh, đặt tại khu vực trung tâm thương mại ở lầu 1 và lầu 2 tòa nhà. Dự kiến 1 tuần nữa, bệnh viện dã chiến sẽ chính thức đi vào hoạt động tại tòa nhà Thuận Kiều Plaza.

Thành phố Hồ Chí Minh: Khẩn trương "biến" chung cư không người ở thành bệnh viện dã chiến
Một số bệnh viện chưa có gường bệnh nên bệnh nhân và bác sĩ đều phải sử dụng giường xếp.

Ngoài ra, vào ngày 11/7, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương dọn dẹp, chuẩn bị thiết lập bệnh viện dã chiến số 6, 7, 8, 9 tại khu tái định cư Thủ Thiêm (phường An Khánh, thành phố Thủ Đức) với hơn 16.000 giường.

Ông Trần Hoàng Quân - Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở Xây dựng đã chuẩn bị các căn hộ trống dự phòng để hỗ trợ Sở Y tế lập các bệnh viện dã chiến. Theo ông Quân, sắp tới, Sở Xây dựng sẽ chuẩn bị thêm 6.000 giường để đáp ứng nhu cầu của ngành y tế. Nguồn dự phòng lên đến 40.000 giường.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, trong 5 ngày tới, số ca mắc tại thành phố có thể lên tới 10.000 người. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nỗ lực tách ngay các ca F0 ra khỏi cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Khẩn trương "biến" chung cư không người ở thành bệnh viện dã chiến
Một phần tòa nhà Thuận Kiều Plaza sẽ được chuyển đổi công năng làm bệnh viện dã chiến.

Được biết, ngoài các bệnh viện dã chiến, thành phố Hồ Chí Minh còn có 11 bệnh viện đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 gồm: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện điều trị COVID-19 Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương, Bệnh viện dã chiến Củ Chi, Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, Bệnh viện điều trị COVID-19 Bình Chánh, Bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhi Đồng 2. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch điều trị 15.000 ca bệnh và sẽ phân tuyến 3 cấp điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế. Trong đó cấp không triệu chứng sẽ điều trị ở bệnh viện dã chiến, cấp có triệu chứng nhẹ, trung bình sẽ điều trị ở bệnh viện điều trị Covid-19 ở 4 cửa ngõ thành phố. Bệnh nhân nặng sẽ điều trị tại bệnh viện tuyến trung tâm thành phố.

Tính hết ngày 10/7, thành phố Hồ Chí Minh có 11.934 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố (chưa tính số ca nhiễm đã công bố sáng ngày 11/7). Trong đó,11.683 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 251 trường hợp nhập cảnh.

Trong ngày 10/7, không có thêm bệnh nhân xuất viện. Ca tử vong thứ 23 của thành phố là bệnh nhân nữ số 15569, 50 tuổi, cư trú huyện Hóc Môn, không ghi nhận tiền sử bệnh tật.

Hiện thành phố đang mở rộng khu cách ly tập trung với sức chứa đạt 50.000 giường, đồng thời tổ chức thực hiện cách ly F1 tại nhà. Tổng số người hiện đang thực hiện cách ly là 54.135, trong đó: 15.260 người đang cách ly tập trung, 38.875 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Tân Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động