Bí thư chi bộ gương mẫu với phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

Là cán bộ quân đội nghỉ hưu, nhiều năm qua, ông Trần Duy Hiển, Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố số 20 (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của một đảng viên gương mẫu; giữ đúng phẩm chất truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”.
Phát huy tinh thần “bộ đội cụ Hồ” Lan tỏa phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Năm 1970, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Trần Duy Hiển nhập ngũ vào bộ đội, trải qua hơn 20 năm phục vụ trong quân đội, trong đó có nhiều năm chiến đấu ở chiến trường Campuchia.

Đến năm 1991, ông Trần Duy Hiển về địa phương làm kinh tế, tạo thu nhập để vượt qua khó khăn, vươn lên, tạo cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Khi kinh tế gia đình ổn định, có điều kiện tham gia công tác địa phương, ông Hiển đã có nhiều cố gắng trong mọi hoạt động công tác của mình, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tâm, nhiệt tình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; được cán bộ, nhân dân tin tưởng.

Trong những năm qua, ông Trần Duy Hiển luôn gương mẫu tu dưỡng phấn đấu, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong sinh hoạt luôn giữ vững phẩm chất của đảng viên, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt kỷ luật và pháp luật.

Bí thư chi bộ gương mẫu với phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”
Ông Trần Duy Hiển (bên phải) luôn giữ đúng phẩm chất truyền thống của "Bộ đội cụ Hồ".

Với gần 20 năm làm Phó bí thư, rồi Bí thư chi bộ khu dân cư số 8, phường Láng Thượng, ông Hiển tâm sự: “Nghĩ lại ngày tuyên thệ trước lá cờ vinh quang của Đảng, của Tổ quốc; nhớ lại và cảm ơn công sức vun đắp dìu dắt giúp đỡ của đồng chí, đồng đội suốt chặng đường đã qua càng phải quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với trái tim của người cộng sản kiên trung, giữ trọn lời thề với Đảng, với Tổ quốc”.

Suốt quá trình công tác, đặc biệt trong những năm gần đây, dù đang mắc bệnh nhưng với quyết tâm chiến thắng bệnh tật, sau mỗi lần điều trị về, ông Trần Duy Hiển lại lao ngay vào công việc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công, nhất là trên cương vị Bí thư chi bộ và Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc…

Tại khu sinh hoạt cộng đồng chung của 3 khu dân cư 6, 7, 8 phường Láng Thượng ở số 157 phố Pháo Đài Láng đã nhiều năm chỉ có 1 nhà sinh hoạt cộng đồng. Nhà sinh hoạt vỏn vẹn tích khoảng 20m2, tối cũng chỉ chứa được 30 người, mà chi bộ với 168 đảng viên, trừ miễn sinh hoạt, thường kỳ cũng phải có 80-90 người sinh hoạt, nên đa số phải ngồi ngoài nhà, với thời tiết mưa nắng thất thường, mỗi lần họp là một lần làm khổ cho mọi người.

Sau nhiều đêm trăn trở, ông Hiển đã quyết tâm thuyết phục các đồng chí trong chi bộ, nhất là các đảng viên là cựu chiến binh ủng hộ, xã hội hoá góp tiền để xây dựng nhà cộng đồng. Kết quả do vận động và thuyết phục tốt, cộng với số tiền cá nhân ông ủng hộ, được trên 100 triệu đồng, làm được một nhà mái tôn rộng 90m2 đủ che mưa nắng cho các kỳ họp của 3 chi bộ, sinh hoạt của các chi hội, đoàn thể, họp tổ dân phố của 7 tổ dân phố ở 3 khu dân cư…

Bí thư chi bộ gương mẫu với phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”
Lãnh đạo quận Đống Đa tặng quà cho ông Trần Duy Hiển, cựu chiến binh gương mẫu, nhân dịp Tết Nguyên đán.

Cũng trong những năm qua, với cương vị là Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố số 20, ông Trần Duy Hiển luôn quan tâm đến đời sống của người dân, đặc biệt với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ông Hiển đã gương mẫu ủng hộ, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân cùng các mạnh thường quânđóng góp kinh phí giúp đỡ tạo điều kiện để họ vượt qua khó khăn.

Là Bí thư chi bộ, ông luôn chú trọng xây dựng chi uỷ mạnh, thực sự đoàn kết, dân chủ để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, năm nào chi bộ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm được công nhận là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có đảng viên bị suy thoái tư tường và đạo đức “Tự diễn biến, tự chuyển hoá” hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Trong công tác xây dựng chính quyền, được phân công là Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5 phường Láng Thượng, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức chu đáo, phân công cụ thể các thành viên nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân phường tặng giấy khen.

Khó khăn hiện nay ở các tổ dân phố là số hộ nhiều, năng lực Tổ trưởng dân phố có hạn, lại là các cán bộ về hưu, áp dụng công nghệ mới còn lúng túng, ông Hiển đã đi sát giúp đỡ chỉ đạo, tháo dỡ khó khăn giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt là tạo sự đoàn kết giải quyết những vướng mắc trong bầu Tổ trưởng dân phố, đã trực tiếp giải quyết để 2 lần bầu Tổ trưởng dân phố đạt kết quả tốt.

Phát huy dân chủ trong nhân dân, thực hiện tốt Pháp lệnh 34 về dân chủ ở cơ sở nay là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, cùng các Tổ trưởng dân phố tổ chức tốt Hội nghị Đại biểu nhân dân đầu các năm; Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cuối năm.

Đồng thời giữ vững các Danh hiệu văn hóa, hàng năm 3/3 tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hoá, trong đó có 1 tổ đạt Tổ văn hoá cấp quận, được quận khen thưởng, 98% các hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, hàng chục gia đình, cá nhân được các cấp uỷ Đảng, chính quyền khen thưởng. Tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi họp chợ.

Nói về ông Trần Duy Hiển, có nhiều việc tốt mà ông đã làm, ông đã giữ trọn lời thề với Đảng, với Tổ quốc, còn sức lực là còn công tác, còn cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng nơi mình sinh sống.

Phạm Huy Thông - H.Duy

Ông Trần Duy Hiển cùng Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể tuyên tuyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đóng góp vào các loại quỹ như: Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, quỹ “Phòng chống thiên tai”, quỹ “Tình nghĩa”, “Vì người nghèo” và các loại quỹ phúc lợi khác, mỗi năm cả khu dân cư đạt trên 300 triệu đồng. Ông cũng là thành viên rất tích cực trong công tác “Khuyến học, khuyến tài”, đã được Hội Khuyến học quận Đống Đa tặng giấy khen năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.

Tin khác

Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn phường Cửa Nam đã phối hợp với Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2025" tại xã Hiệp Lực (tỉnh Thái Nguyên), mang theo hơi ấm và tinh thần đoàn kết của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đến với người dân vùng cao.
Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 334/2025/NĐ-CP, quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.
Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Sáng 27/12, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, diễn ra Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025 nhằm cung cấp cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong quân đội tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô về thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Phiên bản di động