Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Phát huy năng lực phụ nữ ngành Ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số Hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho người lao động Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Công đoàn không đứng ngoài cuộc

Dự Đại hội có các đại biểu: Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết: Từ tháng 10/2025, đại hội công đoàn các cấp trong toàn Ngành được triển khai khẩn trương, đồng bộ, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Ngành. Đây không chỉ là quá trình tổng kết nhiệm kỳ, mà còn là dịp cổ vũ tinh thần đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của đoàn viên, người lao động vào tổ chức Công đoàn.

Đồng chí nhấn mạnh: “Đại hội lần này càng có ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta cùng nhìn lại 32 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Chặng đường hơn ba thập kỷ ấy đã ghi dấu những bước trưởng thành quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong ngành Ngân hàng nói riêng và trong hệ thống Công đoàn Việt Nam nói chung. Đồng thời tạo nền tảng và động lực để Đại hội tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển bền vững của Ngành và đất nước".

Báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết, ba năm qua là giai đoạn có nhiều biến động của kinh tế thế giới. Trong nước, nền kinh tế đối mặt với nhiều sức ép đan xen, đặt ra không ít thách thức đến phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại đại hội

Bám sát các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng hành cùng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng.

Công tác chăm lo đời sống đoàn viên tiếp tục là điểm nhấn nổi bật. Giai đoạn 2023 - 2025, toàn hệ thống đã dành hơn 4.200 tỷ đồng cho các chương trình phúc lợi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động; kịp thời hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi sắp xếp tổ chức bộ máy, thiên tai, dịch bệnh và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới mạnh mẽ theo hướng số hóa, hiện đại. Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Phong trào văn hóa - thể thao được tổ chức rộng khắp với 95% công đoàn cơ sở triển khai hoạt động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, gắn kết đoàn viên, người lao động.

Toàn hệ thống hiện có 869 công đoàn cơ sở với trên 200 ngàn đoàn viên, tăng hơn 22.000 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ; trong đó, đoàn viên nữ chiếm 56,7%. Công đoàn NHVN đã chủ động sắp xếp lại các công đoàn tại đơn vị hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước; kiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - tạo dấu ấn đổi mới rõ nét trong nhiệm kỳ.

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Công tác nữ công tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ ngành Ngân hàng. Tỷ lệ nữ đạt danh hiệu ‘Giỏi việc Ngân hàng - Đảm việc nhà’ đạt 92%, phản ánh sự nỗ lực và đóng góp quan trọng của phụ nữ trong mọi lĩnh vực chuyên môn.

Đặc biệt, hoạt động an sinh xã hội là điểm sáng xuyên suốt giai đoạn vừa qua. Hoạt động an sinh xã hội toàn hệ thống ngành Ngân hàng đạt tổng giá trị thực hiện hơn 4.000 tỷ đồng. Hệ thống công đoàn trực tiếp thực hiện hơn 450 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động, công trình giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa và nhiều hoạt động an sinh thiết thực khác. Điển hình là Chương trình “Chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát” đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đoàn viên, người lao động và các đơn vị trong toàn ngành, số tiền vận động đóng góp thu được 82 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là Đại hội đầu tiên của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sau khi thực hiện đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Nghị quyết 18, Nghị quyết 60 và Kết luận 157 của Trung ương Đảng.

Sự kiện có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, vừa đánh dấu bước phát triển mới của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và vừa khẳng định vai trò, vị trí ngày càng tích cực của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong hệ thống Ngân hàng.

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển
Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội

Thống đốc biểu dương và đánh giá cao Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và các công đoàn trong hệ thống đã nghiên cứu rất kỹ, bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy NHNN để thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Đặc biệt là các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 08 ngày 24/6/2025 của Ban Bí thư.

Để góp phần cùng toàn ngành Ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị giao, Thống đốc đã đặt các nhiệm vụ trọng tâm cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới và đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa mới cần kế thừa và phát huy cao độ những kết quả đạt được của Ban Chấp hành các khóa trước đây.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá, các kết quả trong nhiệm kỳ qua là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp Công đoàn ngành Ngân hàng và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức người lao động trong toàn ngành Ngân hàng. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng phát triển, Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khẳng định quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển bền vững của ngành Ngân hàng Việt Nam và đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội đã công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định đồng chí Phạm Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất đã thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Khánh Chi giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động