Tổng LĐLĐ Việt Nam - TAND tối cao ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028

Bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Chiều nay (23/6), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Tòa án nhân dân (TAND) tối cao phối hợp tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028. Theo đó, mục tiêu quan trọng đặt ra của hai bên là hướng tới nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Cần quy định rõ trong Điều lệ chính sách đối với cán bộ Công đoàn trưởng thành từ cơ sở Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 35: Thảo luận, cho ý kiến vào 15 nội dung Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia phát triển nhà ở xã hội cho công nhân là phù hợp

Các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Lương Hằng.

Chương trình phối hợp giữa hai bên nhằm củng cố, tăng cường quan hệ phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và TAND tối cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, công chức Tòa án các cấp góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức Công đoàn trong thủ tục tố tụng tại Tòa án…

Theo đó, giai đoạn 2023 - 2028, hai bên sẽ tập trung phối hợp 4 nội dung, gồm: Xây dựng, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm cập nhật, phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn và công chức Tòa án các cấp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; và trao đổi, cung cấp thông tin.

Bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và TAND tối cao ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh: Lương Hằng.

Cụ thể, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hai bên phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm cập nhật, phổ biến pháp luật về lao động, Công đoàn để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn và công chức Tòa án các cấp; tổ chức các khóa bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ Hội thẩm nhân dân là cán bộ Công đoàn các cấp.

Ngoài ra, đào tạo cán bộ Công đoàn tham gia làm Hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; lựa chọn cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác tại các cơ sở đào tạo của hai bên…

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, một trong những nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ tới được xác định trong văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp là tập trung thực hiện nhiệm vụ vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; bảo vệ người lao động tại Tòa án theo quy định của pháp luật. Cùng với đó là việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công đoàn với cơ quan trung ương, các ban, bộ, ngành nhằm phát huy các nguồn lực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đại diện, bảo vệ người lao động.

Bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Lương Hằng.

Với mục tiêu phối hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án kịp thời, hiệu quả, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của 2 cơ quan, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tin tưởng chương trình sẽ được các cấp Công đoàn và TAND các cấp đón nhận, triển khai có hiệu quả; phối hợp xây dựng kế hoạch chương trình công tác năm để cụ thể hóa chương trình phối hợp…

Phát biểu tại lễ ký kết, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động là nhiệm vụ vô cùng quan trọng quyết định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, và cũng là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức. Là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, TAND có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nói chung, người lao động, người sử dụng lao động nói riêng.

Bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Lương Hằng.

Chánh án TAND tối cao nhấn mạnh, chương trình phối hợp trong thời gian tới mang rất nhiều ý nghĩa, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

“Thước đo cho sự thành công của chương trình phải là bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động” - đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh; đồng thời bày tỏ tin tưởng chương trình sẽ giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của mỗi bên, giúp nâng cao uy tín của Công đoàn Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại lễ ký kết, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ thuộc TAND tối cao; TAND tối cao trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
Đại diện lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết. Ảnh: Lương Hằng.

Ngày 30/3/2016, TAND tối cao và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp công tác số 431/CTPH-TANDTC-TLĐLĐVN. Trong 7 năm phối hợp thực hiện, Chương trình phối hợp công tác của 2 ngành đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, đơn vị bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, qua đó giúp nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ Công đoàn, công chức Tòa án các cấp trong việc đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời các vụ việc lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính chị của 2 cơ quan.

Báo cáo kết quả Chương trình phối hợp công tác hai bên trong giai đoạn 2016 - 2020, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh cho biết: Trong thời gian từ 2016 đến hết tháng 6/2022, các cấp Tòa án đã thụ lý 25.982 vụ án tranh chấp lao động, trong đó có 23.763 vụ án cấp sơ thẩm, 2.112 vụ án cấp phúc thẩm và 107 vụ án giám đốc thẩm.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động