Xóm trọ công nhân và nỗi lo “bà hỏa”

(LĐTĐ) Không chỉ bày tỏ lo lắng về tình hình an ninh trật tự hay những vấn đề khác liên quan đến nơi ở, nhiều công nhân lao động còn cho biết họ luôn nơm nớp lo sợ sẽ xảy ra cháy nổ tại nơi ở. Bởi thực tế cho thấy, có những khu nhà trọ dành cho công nhân không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và không được trang bị các phương tiện để ứng phó khi “bà hỏa” ghé thăm, do đó, công nhân phải chủ động tìm hiểu các kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy nổ để đảm bảo an toàn cho bản thân.
xom tro cong nhan va noi lo ba hoa Kỳ 5: Nghĩa tình nơi xóm trọ công nhân
xom tro cong nhan va noi lo ba hoa Ghi nhận từ sự đổi thay

Tại những khu nhà trọ dành cho công nhân quanh các khu công nghiệp, đặc biệt là những nhà trọ cấp bốn, đã xây dựng nhiều năm gần như không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và không được trang bị các phương tiện để ứng phó khi có cháy nổ xảy ra.

xom tro cong nhan va noi lo ba hoa
Người thuê trọ cần sắp xếp đồ dùng trong phòng hợp lý để hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ.

Trong khi đó, lối thoát hiểm thường chỉ có một đường độc đạo, hệ thống dây điện không được thiết kế khoa học, chưa kể mỗi phòng trọ đều được công nhân thuê trọ tận dụng tối đa mọi khoảng trống để bày đồ đạc, thậm chí bếp ga cũng để trong phòng… tất cả những bất cập trên đều có khả năng dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ. Vẫn biết là thế nhưng nhiều công nhân thuê trọ chia sẻ rằng họ “lực bất tòng tâm” và chỉ biết tự tìm hiểu các kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy nổ để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Tìm đến một khu nhà trọ có đông công nhân thuê tại xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), chúng tôi được chị Nguyễn Thị Lý (quê Nghệ An) đang làm việc tại KCN Phú Nghĩa mời vào thăm căn phòng trọ của chị chưa đầy 10m2 nằm trong dãy nhà cấp bốn lợp mái fibro xi măng, được thiết kế thêm một trần nhựa để chống nóng nhưng đôi chỗ cũng đã mục nát.

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC (Công an TP Hà Nội), trên địa bàn TP có 1.147 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước thời điểm Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực, tăng 555 cơ sở so với giai đoạn khảo sát bước đầu. Đáng chú ý, trong đó có 372 nhà chung cư, nhà tập thể, nhà cho thuê để ở; 18 công trình công cộng, tập trung đông người…

Ngoài ra, Hà Nội hiện có hàng nghìn khu dân cư có ngõ nhỏ và sâu vài trăm mét. Các khu vực này dân cư đông đúc, nhà cửa chật chội, hệ thống dây điện chằng chịt, nhiều nơi người dân tự ý xây trụ bê tông hoặc hàn thanh ngang để cản đường ô tô. Trong khi đó, các gia đình đều chủ quan, ít trang bị thiết bị PCCC, nếu xảy ra hỏa hoạn, rất khó chữa cháy và giải cứu người.

Trong căn phòng chưa đầy 10 m2 này, chị Lý sắp xếp đủ loại đồ dùng gồm: Giường đệm, tủ lạnh, tủ đựng đồ, bếp ga… khoảng trống cuối cùng ở giữa phòng chị dành để dựng xe. Hệ thống dây điện trong phòng được thiết kế chằng chịt, chất lượng dây điện cũng không biết có đảm bảo và liệu có xảy ra chập, cháy khi sử dụng điện quá tải không?

Khi được hỏi, chị có sợ sẽ xảy ra cháy nổ tại nơi mình ở không? Chị Lý nói: “Sợ chứ! Tôi cũng theo dõi thông tin trên báo đài, thấy đã xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ, trong đó có những vụ cháy nổ xảy ra tại những nhà trọ bình dân, đã gây thiệt hại lớn về người và của. Biết là thế, nhưng lương công nhân ba cọc ba đồng, đi làm xa quê chỉ muốn làm sao tiết kiệm được các khoản chi tiêu để có chút dư dả gửi về cho gia đình, chính vì thế tôi mới chấp nhận thuê trọ ở đây, cả tiền phòng, tiền điện nước chưa đến 1 triệu/tháng, cũng tạm chấp nhận được”.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về việc sắp xếp các đồ dùng và nấu ăn trong phòng như thế rất dễ xảy ra cháy nổ. “Hên xui thôi! Tất nhiên là không ai mong muốn như thế nhưng bất đắc dĩ mới phải để đồ trong phòng, giờ mà để ở ngoài khác nào biếu không cho trộm”- chị Lý cho hay.

Tìm đến một khu trọ khác tại xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), nơi tập trung hàng nghìn công nhân đang làm việc tại KCN Thăng Long thuê trọ, đi qua một ngách nhỏ khoảng vài chục mét, chúng tôi tới được phòng trọ và gặp anh Trần Văn Thành (quê Phú Thọ) khi anh đang tất bật chuẩn bị cho bữa ăn chiều để kịp đi làm ca đêm. Khi chúng tôi hỏi: “Nấu nướng trong phòng không sợ xảy ra cháy nổ sao?”. Anh Thành chỉ tay ra ngoài cửa và nói: “Đấy! mọi người xem, còn khoảng không gian nào nữa để mà đem bếp ra ngoài, có chỗ trống nào đều bị tận dụng hết để dựng xe, để đồ…

Anh Thành cho biết thêm, mọi người trong xóm trọ của anh cũng đã nhiều lần đề nghị chủ nhà trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, ít nhất cũng phải có bình cứu hỏa. Nhưng chủ nhà cứ khất lần khất lượt, mãi chưa thấy trang bị gì. Mọi người cũng thường nhắc nhở nhau hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc để không xảy ra tình trạng quá tải, chập cháy dây điện, những phòng sử dụng bếp ga, đặc biệt là bếp ga mini cần khóa ga sau mỗi lần sử dụng, không sạc điện thoại qua đêm… Bởi suy cho cùng, nếu chẳng may “bà hỏa” ghé thăm thì người chịu thiệt hại đầu tiên vẫn là người thuê trọ, vậy nên cần phải chủ động tự bảo vệ mình.

Nhiều công nhân lao động cũng chia sẻ, khi đi làm tại các công ty trong các khu công nghiệp họ cũng đã được tập huấn các kiến thức về phòng cháy chữa cháy và được thực hành với những tình huống giả định. Ngoài ra, nhiều người cũng chủ động học các kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy nổ qua mạng Internet.

Nhiều công nhân chia sẻ hiểu biết của bản thân:Nguyên tắc đầu tiên khi xảy ra sự cố về cháy, nổ là phải bình tĩnh và gọi điện thoại cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số 114. Đồng thời quan sát thật kỹ, tìm mọi cách di chuyển ra khỏi khu vực nhiễm khói càng nhanh càng tốt và hô hoán để mọi người ứng cứu.

Khi phát hiện ra cháy trong căn hộ nơi đang sinh sống cần thực hiện ngay việc cắt nguồn điện và nguồn cấp gas vào căn hộ (nếu có). Khi thoát hiểm, vì khói luôn bay lên cao nên để tránh bị ngạt khói, phải tuân thủ nguyên tắc cúi thấp người khi di chuyển. Đôi lúc, cần bò dưới sàn nếu lượng khói tập trung nhiều và bịt khăn có thấm nước lên miệng, mũi để tránh ngạt rồi thoát ra ngoài.

Trong khi bò nên bò theo men bờ tường để tìm lối thoát nạn một cách nhanh nhất. Đồng thời trên đường đi, cần chủ động báo cho hàng xóm hoặc những người khác ở các phòng lân cận biết đang có cháy xảy ra. Tuyệt đối không được chen lấn, xô đẩy trong quá trình thoát nạn. Nếu phải mở cửa thì phải dùng mu bàn tay để kiểm tra cánh cửa, cảm nhận độ nóng bên ngoài. Có thể hé cửa để quan sát nếu thấy khói, mùi hóa chất, hơi nóng dày đặc phải đóng cửa lại ngay.

Khi thoát hiểm, có khả năng đầu tóc, quần áo của mọi người sẽ bị bén lửa. Lúc này, tuyệt đối không được bỏ chạy vì càng chạy ngọn lửa càng bùng to và gây tổn thương nghiêm trọng. Nếu lửa cháy trên tóc phải nhanh chóng cởi áo trùm kín đầu để dập lửa. Nếu lửa bén lên quần áo phải nằm ngay xuống đất, lăn người qua lại hoặc lăn tròn đến khi lửa tắt hẳn mới đứng dậy.

Trong trường hợp ngọn lửa bùng phát, khói, khí độc bao trùm khiến bản thân không thể thoát ra ngoài cần bình tĩnh dùng chăn ẩm ướt hoặc băng dính bịt kín các khe cửa để tránh khói khí độc tràn vào phòng và ở tại phòng chờ lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến để đưa ra nơi an toàn. Tuyệt đối không núp trong nhà vệ sinh.

Việc công nhân lao động được tập huấn kiến thức phòng cháy chữa cháy và tự tìm hiểu kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy nổ là hết sức thiết thực. Tuy nhiên, đối với các khu nhà trọ có đông đảo công nhân thuê trọ, chủ nhà trọ cũng cần đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, đồng thời người thuê trọ cũng cần sắp xếp đồ dùng trong phòng hợp lý để hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động