Tuyến xe buýt nhanh (BRT) bao giờ khai thác?

Để đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống  giao thông công cộng, 10 năm trước (4.12.2006) được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, TP.Hà Nội đã bắt đầu triển khai dự án xe buýt nhanh (BRT), với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới (WB). Tuy nhiên, đến nay, tuyến BRT vẫn chưa hoàn thành như tiến độ đề ra.
cuoi nam lieu co duoc khai thac Hà Nội đề xuất tăng số đầu xe buýt
cuoi nam lieu co duoc khai thac TP HCM: Xây nhà ga số 1 tuyến buýt nhanh

Mới hoàn thành 5/12 gói thầu chính

Theo báo cáo mà Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) Hà Nội gửi Ban Đô thị (Hội đồng Nhân dân TP) thì hợp phần xe buýt (Yên Nghĩa - Kim Mã) có tổng giá trị dự toán cập nhật đến tháng 6.2016 là 52,5 triệu USD (tương đương 1.100 tỉ đồng), trong đó vốn viện trợ không hoàn lại trị giá 3,3 triệu USD, vay IDA 46,7 triệu USD, vốn ngân sách Thành phố 2,5 triệu USD, đến nay toàn bộ dự án đã giải ngân được 17,7 triệu USD, tương đương 371,7 tỉ đồng. Dự án được chia thành 12 gói thầu chính, chưa kể các gói thầu liên quan đến tư vấn và truyền thông. Thế nhưng, hiện mới hoàn thành 5 gói thầu, 7 gói thầu khác đang trong quá trình hoàn thiện.

cuoi nam lieu co duoc khai thac
Một số hạng mục tuyến xe BRT đã hoàn thành.

Cụ thể, 5 gói thầu đã hoàn thành xong với tổng kinh phí 7,12 triệu USD (tương đương 150 tỉ đồng). Giải ngân gói thầu này đến ngày 30.6 đạt 5,80 triệu USD (tương đương 122,02 tỉ đồng), cụ thể: Gói thầu CP4d (xây dựng trạm trung chuyển bến xe Kim Mã) đã xong và làm thủ tục bàn giao cho đơn vị sử dụng; gói thầu CP4e (xây dựng trạm đầu cuối tại bến xe Yên Nghĩa) hiện đang làm thủ tục bàn giao cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội; gói thầu CP4g (mua sắm và lắp đặt thiết bị tại khu bão dưỡng, sửa chữa trong bến xe Yên Nghĩa) đã hoàn thành và đang hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; gói thầu CP4f (xây dựng khu depot tạm trong bến xe Yên Nghĩa) cũng đã hoàn thành và đang làm thủ tục bàn giao cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; gói thầu PC4c (xây dựng đường từ Bộ Y tế - Giang Văn Minh - Kim Mã - Giảng Võ) đã hoàn thành gói thầu và đang làm các thủ tục nghiệm thu.

7 gói thầu đang thi công gồm có tổng kinh phí 37,8 triệu USD (tương đương 794 tỉ đồng), trong đó giải ngân đến ngày 30.6.2016 được 5,12 triệu USD (tương đương 107,5 tỉ đồng), cụ thể: Gói thầu CP4k (xây dựng và lắp đặt cầu vượt cho người đi bộ tại Giãng Võ); gói thầu CP4a (xây đường dành riêng, 06 nhà chờ xe buýt từ Bộ Y tế đến đường Khuất Duy Tiến và 1 cầu cải tạo tại công viên Indira Gandhi); gói thầu CP4b (xây dựng đường dành riêng và 15 nhà chờ xe buýt đoạn từ Khuất Duy Tiến đến bến xe Yên Nghĩa); gói thầu CP4h (gia cường cầu vượt tại nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà); gói thầu CP06 (mua sắm và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến BRT); gói thầu PC8 (mua sắm đoàn xe BRT, gồm 35 xe); gói thầu PC07 (mua sắm và lắp đặt hệ thống vé, quản lý đội xe, thông tin sử dụng...)

Sở GTVT lý giải nguyên nhân chậm

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ dự án, thay mặt Sở GTVT- Giám đốc Vũ Văn Viện cho hay: Vì đây là dự án thí điểm vay vốn WB, lại lần đầu tiên áp dụng vào Việt Nam nên chưa có tiêu chuẩn thiết kế riêng cho loại hình này. Do đó, trong quá trình lập và phê duyệt thiết kế phải vận dụng, tham khảo của nước ngoài, nhưng phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm, thực trạng giao thông của Thủ đô nên mất nhiều thời gian. Ngoài ra, công tác lựa chọn hướng tuyến cho tuyến BRT phải thay đổi điều chỉnh nhiều lần cho phù hợp với quy hoạch chung cũng như các dự án khác.

Ngoài ra, một số hạng mục công trình được phê duyệt, nhưng khi đưa vào thi công còn nhiều ý kiến khác nhau, nên phải thay đổi thiết kế cùng với đánh giá lại tác động để quyết định có cần phải triển khai tiếp hay không. Cụ thể như việc thay thế mặt đường bê tông nhựa bằng mặt đường bê tông xi măng; gia cố cầu vượt Láng Hạ để xe buýt BRT có thể đi qua. Đã thế, quá trình đấu thầu các gói thầu của hợp thành BRT phải đấu thầu quốc tế và chịu sự giám sát chặt chẽ của WB, nên một số gói thầu có thời gian kéo dài, có gói thầu đến nay vẫn chưa lựa chọn được nhà thầu (gói thầu CP07). Không những vậy, một số hạng mục trong quá trình thi công chưa thể triển khai thực hiện được do vướng mặt bằng thi công của Dự án Tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

3 phương án cho đích đưa BTR khai thác sớm

Trong báo cáo gửi Ban Đô thị của HĐND TP.Hà Nội, Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TP.Hà Nội, Sở đã tổ chức hội nghị gồm các sở, ban, ngành liên quan rà soát lại dự án và làm việc với các chuyên gia quản lý dự án của WB. Trên cơ sở các nội dung thống nhất tại hội nghị đã đưa ra 3 phương án thực hiện hợp phần BRT trong thời gian tới.

Sở GTVT khẳng định sẽ sớm đưa tuyến BRT vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vào cuối năm 2016. Đồng thời, tận dụng được toàn bộ hệ thống hạ tầng trên tuyến và đoàn xe BRT đã đầu tư; không phải bố trí thêm kinh phí quản lý nhà chờ và lưu kho bảo quản đoàn xe; tránh việc các hạng mục đã hoàn thành phải chờ đợi, gây lãng phí và đây cũng là bước đệm cho tuyến BRT vào vận hành chính thức sau này.

Theo đó, phương án 1 tiếp tục triển khai bám sát thiết kế được duyệt; trong đó tiếp tục hoàn thiện 6 gói thầu đã ký hợp đồng và đang triển khai thi công. Kinh phí còn lại bao gồm cả các hạng mục đang hoàn chỉnh thiết kế, dự toán bổ sung là 13,83 triệu USD (tương đương 290,3 tỉ đồng)... Phương án 2, hoàn chỉnh các hạn mục còn lại, đưa hợp phần BRT vào khai thác sử dụng và Phương án 3, điều chuyển tuyến BRT, cụ thể chuyển tuyến sang đường Kim Mã - Cầu Giấy - sân bay Nội Bài với lộ trình tuyến khoảng 27,5 km; hoặc chuyển tuyến sang đường Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với lộ trình khoảng 37,5 km.

Với việc trình 3 phương án trên, đại diện Sở GTVT cho hay, sau khi cùng các cơ quan hữu quan tiến hành phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của một số phương án đề xuất thực hiện, Sở GTVT “chốt lại” và kiến nghị lựa chọn phương án: Hoàn chỉnh các hạng mục còn lại (đã, đang triển khai thi công và chọn lựa được nhà thầu thi công) để sớm đưa hợp phần BRT vào khai thác sử dụng. “Đây là phương án khả thi nhất trong thời điểm hiện tại”- báo cáo nêu rõ. Dự định đưa vào sử dụng quý 2/2015, nhưng hiện công trình vẫn còn dang dở, người dân hy vọng với sự vào cuôc sát sao của các cấp, ngành, cuối năm nay, tuyến xe buýt BRT sẽ được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Hương Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động