Thiếu trường, thiếu lớp học: Một thực tế nan giải

Việc thiếu trường, thiếu lớp học vẫn là một thực tế đang diễn ra tại một số quận nội thành Hà Nội. “Bài ca”thuê phòng học, khai giảng trên vỉa hè... hiện vẫn chưa được khắc phục triệt để và sẽ còn tiếp tục “làm khó” ngành giáo dục Hà Nội trong thời gian tới.
Lớp tiểu học có 35 em là quá đông!

Nhiều “điểm nóng” chưa được giải tỏa

Cầu Giấy là một trong những quận có tốc độ phát triển dân số cơ học nhanh do có nhiều khu chung cư, nhà cao tầng mới được xây dựng. Một số trường có tiếng trên địa bàn quận như Tiểu học Dịch Vọng A, Tiểu học và THCS Nghĩa Tân, THCS Lê Quý Đôn, THCS Cầu Giấy, tình trạng sĩ số lớp vượt trội là điều không tránh khỏi.

Thiếu trường, thiếu lớp học: Một thực tế nan giải
Chọn sinh con “năm đẹp” được cho mà một trong những nguyên nhân gây quá tải khi nhập học.

Quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm cũng trong tình trạng thiếu trường lớp. Hiện nay, Tiểu học và THCS Lê Ngọc Hân vẫn phải chung một cơ sở, chưa có điều kiện để xây dựng thành hai trường độc lập. Năm học mới tới, hai trường vẫn chia nhau ca sáng, ca chiều để tổ chức dạy học cho HS hai cấp. Khó khăn này cũng ảnh hưởng đến quá trình dạy - học của cả thầy và trò. Thậm chí thời gian trước đây, tình trạng căng thẳng do thiếu phòng học, phải đi thuê nhà dân ở trường tiểu học Lê Ngọc Hân khiến nhiều người dân không khỏi ngán ngẩm. Một vị phụ huynh chia sẻ: “Các địa điểm thuê không đồng đều về diện tích phòng học, điều kiện ánh sáng nhưng tôi cũng như nhiều phụ huynh vẫn muốn cho con theo học vì uy tín và chất lượng giảng dạy của nhà trường...”

Trường mầm non Ngô Thì Nhậm, mầm non Hoa Phượng, tiểu học Bà Triệu (Hai Bà Trưng)… diện tích dành cho việc vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của học sinh không có. Nhiều năm nay, cứ vào năm học mới là các em học sinh lại tràn ra vỉa hè, lòng đường để làm lễ khai giảng, do diện tích sân trường quá chật hẹp, chỉ từ 10 m2 – 20 m2. “Năm nay chắc cũng không ngoại lệ”, một phụ huynh chia sẻ.

Mặc dù, một số trường đã được xây mới, cải tạo, nâng cấp... tuy nhiên, số lượng không nhiều và không theo kịp tốc độ phát triển của dân số. Đặc biệt là những trường điểm luôn phải chịu sức ép rất lớn về số lượng học sinh muốn nhập học so với chỉ tiêu. Theo chia sẻ của hiệu phó một trường cấp 2 trên địa bàn quận Cầu Giấy, thời gian gần đây có trào lưu sinh con năm đẹp như Đinh Hợi, Quý Mùi... nên lượng học sinh sinh năm nay có nhu cầu nhập học tăng đột biến, khiến các trường rất vất vả trong việc tuyển sinh. Từ đó kéo theo sĩ số các lớp bị đội lên từ 3 – 5 em so với sĩ số bình quân các lớp.

Còn theo ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, năm nay chỉ tính riêng số lượng học sinh cấp tiểu học cũng đã tăng hơn 200 em. Quận cũng đã có phương án xây dựng thêm phòng học cho khu vực dự kiến sẽ khá đông học sinh.

Cần giải pháp đồng bộ

Theo thông tin từ quận Hai Bà Trưng, một trong những điểm nóng trên địa bàn quận là Trường Tiểu học Bà Triệu hiện đang được khởi công xây dựng tại một địa điểm mới gần đó với diện tích 2.500m2. Nhiều phụ huynh học sinh cũng bày tỏ mong muốn công trình xây dựng đảm bảo đúng tiến độ để thầy và trò Trường Tiểu học Bà Triệu không còn phải chịu cảnh chật chội nữa.

Trên thực tế, trên địa bàn các quận có tốc độ phát triển nhanh như Cầu Giấy cũng đã và đang xây dựng nhiều trường ngoài công lập với cơ sở vật chất tốt, có những trường đạt chuẩn quốc tế. Tuy nhiên tâm lý nhiều phụ huynh cho rằng, do mức học phí cao nên họ lựa chọn trường công lập, mặc dù môi trường học tập vẫn còn nhiều hạn chế.

Sở GD – ĐT Hà Nội cho biết, toàn thành phố có 2.400 trường học với 1,5 triệu học sinh nhưng diện tích đất xây trường đang bị thiếu hụt tới 7 triệu m2 so với tiêu chuẩn thiết kế trường học.

Trước thực tế quá tải ở các trường học vẫn chưa được giải quyết triệt để, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, cho biết: “Kinh nghiệm của quận trong việc giảm áp lực về tuyển sinh tại một số trường là tăng cường công tác quản lý hộ khẩu, tránh việc nhập hộ khẩu tràn lan để được ưu tiên tuyển sinh. Tuy nhiên, song song với công tác này, rất cần đến sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt của UBND quận...”.

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia tâm lý Nguyễn Tùng Lâm (Hội Tâm lý học Hà Nội) cho biết, một chương trình học hiện đại bao giờ cũng tăng tính hoạt động của học sinh, vì vậy, các cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng. Việc thiếu các hoạt động thể chất, bao gồm việc chơi, vận động, là một thiệt thòi cho trẻ, có thể ảnh hưởng đến sự năng động, tự tin và sự khám phá của trẻ.

Có thể khi xây chuẩn chúng ta chưa dự phòng đến sự giãn dân, đến tình hình phát triển của thành phố, đến lộ trình giãn dân, đến những biến động xoay quanh sự phát triển của đô thị. Nếu liên tục chịu sức ép thì nhiều trường sẽ có nguy cơ bị “phá chuẩn”. Muốn khắc phục tình trạng này thì phải có những giải pháp đột phá. Việc hoán đổi cơ sở, di dời trường lớp song song với việc rà soát lại những quy hoạch treo, những cơ sở thuê mướn của nhà nước hay những cơ quan đã sáp nhập, giải thể cần được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ và quyết liệt...”, ông Lâm cho biết thêm.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô

Ngày 18/3, Thành Đoàn Hà Nội công bố 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2024. Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh là một trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu.
Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải bảo đảm đủ điện trong mọi tình huống

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải bảo đảm đủ điện trong mọi tình huống

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp rà soát Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII trước khi trình Thủ tướng.
Nghệ An ghi nhận khoảng 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi

Nghệ An ghi nhận khoảng 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, ngành Y tế Nghệ An triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo quy chế mới

Năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo quy chế mới

Năm 2025 là năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được tổ chức theo quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành ngày 10/4/2024.
Công an xác minh vụ xe tải chèn ép ô tô con trên cầu vượt Bắc Hồng

Công an xác minh vụ xe tải chèn ép ô tô con trên cầu vượt Bắc Hồng

Chiều 18/3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh danh tính tài xế trong đoạn clip xe tải liên tục đánh võng và chèn ép ô tô con khi lưu thông trên cầu vượt Bắc Hồng.
Gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2025

Gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2025

Chiều 18/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2025.
Hãng bánh mỳ Pháp Maison Kayser sẽ có mặt tại Việt Nam

Hãng bánh mỳ Pháp Maison Kayser sẽ có mặt tại Việt Nam

Tập đoàn Sun Group và Maison Eric Kayser Asie LTD - Hãng bánh mì Pháp danh tiếng hàng đầu thế giới vừa chính thức ký kết hợp đồng nhượng quyền, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đưa tinh hoa ẩm thực Pháp đến Việt Nam.

Tin khác

Năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo quy chế mới

Năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo quy chế mới

Năm 2025 là năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được tổ chức theo quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành ngày 10/4/2024.
Gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2025

Gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2025

Chiều 18/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2025.
Thay đổi để tăng sự công bằng

Thay đổi để tăng sự công bằng

Năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi những học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có những thay đổi trong nội dung thi cử, phương thức xét tuyển cũng như yêu cầu mới từ các cơ sở giáo dục đại học; đòi hỏi học sinh phải kịp thời nắm bắt để chủ động chuẩn bị, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu mới trong học tập và định hướng nghề nghiệp.
Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn

Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn

Ngày 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.
Điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất là 126/150

Điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất là 126/150

Theo thống kê sơ bộ, điểm cao nhất trong đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 126/150.
Đảm bảo “5 rõ” trong tuyển sinh đầu cấp

Đảm bảo “5 rõ” trong tuyển sinh đầu cấp

Công tác tổ chức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2025 - 2026 phải đúng quy chế, đảm bảo chính xác, an toàn, công bằng, nghiêm túc; hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
Vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bị xử lý như thế nào?

Vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bị xử lý như thế nào?

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, thí sinh vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) sẽ bị xử lý từ khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi, trừ điểm bài thi, hủy kết quả thi hoặc thậm chí là xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hà Nội mở rộng thí điểm học bạ số ở các nhà trường

Hà Nội mở rộng thí điểm học bạ số ở các nhà trường

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số cấp trung học năm 2025. Theo đó, Sở sẽ triển khai thí điểm học bạ số cho 100% học sinh học tại các cơ sở giáo dục cấp trung học và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ học kỳ 2, năm học 2024 - 2025.
Hỗ trợ học sinh đưa ra lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và con đường học tập

Hỗ trợ học sinh đưa ra lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và con đường học tập

Công tác tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh đưa ra những lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và con đường học tập; góp phần định hình tư duy của học sinh theo hướng chủ động, tự tin và có trách nhiệm với tương lai của chính mình.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 thu hút hàng nghìn học sinh tham gia

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 thu hút hàng nghìn học sinh tham gia

Ngày 16/3, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, báo Tuổi trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025. Đây là Ngày hội quy mô lớn nhất từ trước tới nay với gần 300 khu tư vấn của hơn 100 cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
Xem thêm
Phiên bản di động