Tệ nạn xã hội – Con đường ngắn nhất dẫn tới nhà lao

(LĐTĐ) Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch với chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là: ma túy, cờ bạc, mại dâm, rượu chè, mê tín dị đoan… Những tệ nạn nêu trên là nguyên nhân chính phát sinh tội phạm, gây mất trật tự an toàn xã hội.   
te nan xa hoi con duong ngan nhat dan toi nha lao Bắt giữ 2 đối tượng mang hàng trăm viên ma túy tổng hợp
te nan xa hoi con duong ngan nhat dan toi nha lao Trung tá Phạm Đức Dũng: “Khắc tinh” của tội phạm ma túy
te nan xa hoi con duong ngan nhat dan toi nha lao Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống ma túy, mại dâm

Kỳ 1: Ma túy, nỗi ám ảnh tội ác

Những năm qua, ma túy đã đầu độc biết bao thế hệ trẻ của đất nước. Cạm bẫy ma túy lúc nào cũng khiến các bậc cha mẹ phải lo lắng cho con em mình. Ma túy đã và đang “tàn phá” một bộ phận thiếu hiểu biết, ăn chơi sa đọa…

Hiểm họa ma túy

Còn nhớ, cuối thập kỷ 90, heroin (hay còn gọi là bạch phiến) bắt đầu thâm nhập vào giới trẻ Hà thành. Người viết đã từng chứng kiến không biết bao cuộc “chơi” của những đối tượng nghiện heroin, mặc dù mới chỉ dừng lại ở một bộ phận sinh viên a dua, đua đòi.

Ngày đó, những sinh viên mới bước chân vào giảng đường đại học đâu có hiểu, biết gì về heroin mà phòng với tránh. Ấn tượng bởi những lần chứng kiến lũ bạn túm 5 tụm 3 trong phòng hát Karaoke tồi tàn, nhếch nhác ngày đó, vừa bật quạt, vừa hít heroin…

Lúc đầu, chỉ là những cảm giác buồn nôn, chưa được tận hưởng cái “phê” mà heroin mang lại. Vài lần sau, các con nghiện mới bắt đầu sảng khoái, đê mê và từ đó trở thành nô lệ của heroin. Tôi có những người bạn, thời đó, mượn anh em bạn bè từ đôi giày, bộ quần áo, đồng hồ… rồi bán lấy tiền để thỏa mãn cơn nghiện.

Cơn lốc heroin những năm đó đã “cuốn” đi không biết bao nhiêu thanh niên với đầy hoài bão. Từ nghiện ngập, trại cai nghiên đến lao tù và không ít những cái chết đau đớn do xốc thuốc, phạm tội để lấy tiền mua thuốc, vì phê thuốc mà phạm tội…

te nan xa hoi con duong ngan nhat dan toi nha lao
Ảnh minh họa

Đến giờ, ma túy đã len lỏi khắp nơi với đủ loại thành phần sử dụng. Từ học sinh, sinh viên cho đến công chức, giới showbiz; từ anh xe ôm cho tới tri thức ngày ngày cắp ca táp đến công sở…

Ma túy hiện nay rất đa dạng, những loại ma túy mới xuất hiện từng ngày dưới dạng viên nén, keo, khí hít, chất lỏng, cỏ để hút như thuốc lá, miếng dán... với các hình thức hấp dẫn, bắt mắt, thường được xem như phương tiện giải trí nhưng thực chất dẫn đến nghiện ngập dữ dội.

"Tem giấy" còn gọi là "bùa lưỡi" tẩm hóa chất LSD - một chất ma túy gây ảo giác, học sinh nhiều nơi đã dùng để dán vào lưỡi. Các loại kẹo viên, keo hít, bóng cười, cỏ Mỹ... không khó mua.

Mua ma túy ở đâu? Trở lại thời điểm cuối năm 90, nhắc đến heroin là người ta nghĩ ngay đến bãi rác Thành Công, xóm liều Thanh Nhàn… Vào đó, mua heroin dễ như mua rau.

Ngày nay, xóm liều đã trở thành công viên, bãi rác cũng đã bị đủ mọi thành phần lấn chiếm xây dựng nhà cửa kiên cố. Ma túy thời ngay, thời đại công nghiệp 4.0, chắc chắn cũng sẽ dễ dàng có được. Có khi chỉ cần một cuộc điện thoại, vài phút sau, nhu cầu sẽ được thỏa mãn...

Ma túy dễ mua, dễ nghiện và con đường dẫn tới phạm pháp do ma túy gây ra là điều không thể tránh khỏi.

Các loại tội phạm nảy sinh

Một vụ án đang xôn xao dư luận vẫn đang trong quá trình xét xử. Sáng 24/3, tài xế Nguyễn Đình Tuấn điều khiển xe Innova di chuyển trên quốc lộ 1B, hướng Thái Nguyên - Lạng Sơn. Khi xe đến đoạn xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tài xế Tuấn phát hiện chiếc xe tải chạy hướng ngược lại có biểu hiện mất lái.

Ngay lập tức, tài xế Tuấn đã cho xe lách vào sân một nhà dân ven đường, cách mặt đường quốc lộ khoảng 3m để tránh va chạm nhưng chiếc xe tải vẫn lao vào tông đúng vào xe của ông Tuấn. 7 người bị thương, 1 người chết. Kết quả xét nghiệm, tài xế xe tải dương tính với ma túy.

Liên hệ đến vụ tài xế nghiện ma túy lao vào tàn sát một đám đông tại Bến Lức - Long An mới thấy ma túy đang là nỗi ám ảnh chết chóc.

Những chất gây nghiện như ma túy đá, ma túy tổng hợp, thuốc lắc tràn vào Việt Nam, hủy diệt bao nhiêu con người và là một trong những nguyên nhân dẫn đến tội ác. Mới đây tại Hóc Môn (TPHCM), một đối tượng ngáo đá, lên cơn điên loạn đã dùng hung khí sát hại mẹ, bà nội tử vong và làm người cha bị thương nặng.

te nan xa hoi con duong ngan nhat dan toi nha lao
Ca sĩ Châu Việt Cường tại cơ quan công an

Dư luận chắc chắn chưa thể quên vụ việc liên quan đến ca sĩ Châu Việt Cường vào đầu năm 2018. Hôm đó, sau khi đi diễn ở Hà Nam về đến Hà Nội, Châu Việt Cường cùng một người bạn đến căn hộ Phạm Đức Thế mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình) để ngủ nhờ.

Trong lúc đợi nhóm Châu Việt Cường đến, Thế chuẩn bị ma túy đá để cùng sử dụng. Sau đó, Cường cùng 2 cô gái đến nhà Thế cùng sử dụng ma túy 3 lần và quan hệ tình dục với cô gái 20 tuổi.

Đến 8h sáng hôm sau, Châu Việt Cường đang chuẩn bị hành lý ra sân bay để vào TP HCM thì bị ảo giác do dùng ma túy. Trong lúc bị ảo giác, Cường cùng cô bạn gái mới quen 20 tuổi liên tục có những hành động khác thường, không kiểm soát được bản thân, Cường chạy xuống nhà lấy tỏi và nhét vào miệng cô gái 30 nhánh tỏi khiến nạn nhân tử vong do ngạt cơ học, bít tắc đường hô hấp.

Còn nhiều vụ án kinh hoàng khác do các đối tượng nghiện ma túy gây ra. Không chỉ giết người vì lên cơn, mà con nghiện còn đi cướp bóc để kiếm tiền thỏa mãn cơn ghiền…

Cần sự chung tay của toàn xã hội

Thực tế nêu trên cho thấy, tình hình thẩm lậu, vận chuyển ma túy và sử dụng ma túy ở nước ta đang ở mức cần báo động. Theo thống kê nhanh của Bộ Công an, bình quân mỗi năm, các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ gần 20 nghìn vụ và hơn 25 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy.

Nguyên nhân của tệ nạn ma túy ở nước ta có rất nhiều, nhưng nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất là việc phân công quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy không hợp lý và điều này cần được tháo gỡ ở tầm quốc gia, Chính phủ.

Bởi, thực tế còn có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, bộ, ngành trong công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, công tác phòng, chống tội phạm ma túy gồm có bốn lực lượng là: công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan.

Công tác cai nghiện có ba bộ, ngành cùng tham gia là công an, lao động - thương binh và xã hội, y tế, với những chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Do vậy, khi người nghiện ma túy, tội phạm ma túy gia tăng và diễn biến phức tạp, không biết quy trách nhiệm cho cơ quan, lực lượng nào.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy tuy đã có chuyển biến bước đầu, nhưng chưa đủ mạnh để toàn dân coi ma túy là kẻ thù ngoại xâm như tinh thần chỉ đạo của Nhà nước.

te nan xa hoi con duong ngan nhat dan toi nha lao
Ảnh minh họa

Để ngăn chặn hiểm họa ma túy, thời gian tới, cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Theo đó, cơ quan chức năng, các bộ, ngành, địa phương cần xem xét, đề xuất bổ sung hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy.

Ðổi mới, tổ chức lại các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy theo hướng gắn việc chỉ đạo đấu tranh giảm cung với giảm cầu ma túy, giảm tác hại ma túy. Việc thành lập cơ quan phòng, chống ma túy thống nhất như các nước trên thế giới và khu vực ASEAN là rất cấp thiết hiện nay để thực hiện các nghị quyết của Ðảng, Luật Phòng, chống ma túy à các chương trình phòng, chống ma túy.

Bộ Công an cần bố trí lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy theo hướng:"Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Ðồng thời, tăng cường phối hợp các lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan để hướng dẫn, điều hành, làm nòng cốt trong tổ chức đấu tranh, phòng, chống và ngăn chặn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, phòng, chống ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Tại các đồn công an và công an phường, xã cần thành lập tổ cảnh sát phòng, chống ma túy, tập trung vào việc phát hiện các đường dây, ổ nhóm mua bán ma túy, đấu tranh chống tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy.

Đồn thời phân công cán bộ công an phối hợp với trạm y tế, tổ trưởng dân phố, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng xóm, gia đình và các đoàn thể xã hội giám sát quản lý từng người nghiện ma túy và các đối tượng phạm tội về ma túy tại cộng đồng. Đặc biệt, cần huy động các đoàn thể xã hội và toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy.

H.Duy

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động