Sai phạm thiệt hại hàng tỷ đồng: Lãnh đạo Điện lực Hải Phòng nói gì?

“Đoàn Thanh niên chưa có chuyên môn thực hiện công trình, các đơn vị giám sát chưa sâu sát nên xảy ra sai phạm”, ông Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Điện lực Hải Phòng cho biết trong cuộc trao đổi với BizLIVE về một trong những sai phạm được thanh tra Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ ra.
Nhiều sai phạm ở Đại học Sư phạm TP HCM
Xử lý kiểu “giơ cao đánh khẽ”?
Sai phạm đã rõ sao chưa xử lý?
VTV bị phạt 10 triệu đồng đưa sai hình giải cứu em bé
Nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng tại một số trường đại học
Dự án nuôi trồng thủy sản ở Ba Vì: Hé lộ nhiều sai phạm
Nghệ An: Sai phạm kinh tế hàng tỷ đồng vẫn chưa được thu hồi

Có hay không lợi ích nhóm?

Như BizLIVE đã đưa tin, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) mới đây đã có Kết luận thanh tra tại Công tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng). Theo đó, đoàn thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý kinh tế, đầu tư xây dựng hạ tầng tại đây.

Cụ thể, Thanh tra phát hiện một số đơn vị của PC Hải Phòng đã hợp thức hóa chứng từ, thực hiện sai quy định Luật Đấu thầu ở công trình kéo điện về xã Việt Hải (Cát Bà). Công trình được hoàn thành và nghiệm thu quyết toán vào tháng 8/2012 có giá trị nhân công là 2,4 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, do Đoàn thanh niên không đủ năng lực nên đã phải kí 5 hợp đồng thuê các cá nhân khác thực hiện một số hạng mục với giá trị 350 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra cũng phát hiện sai phạm tại công trình cải tạo đường dây 110 kV Đồng Hòa – Thái Bình. Sai phạm diễn ra, Ban quản lý dự án đã mời nhà thầu khác thi công lắp đặt những vị trí còn thiếu, giá trị xử lý khâu còn thiếu này lên đến 1 tỷ đồng, gấp nhiều lần giá trị dự án đã được phê duyệt từ năm 2008 (222 tỷ đồng).

Với một số sai phạm trong tổng số 11 sai phạm được chỉ ra, Thanh tra đã quy trách nhiệm của Giám đốc Điện lực Hải Phòng trong công tác quản lý và điều hành chỉ đạo.

Sai phạm thiệt hại hàng tỷ đồng: Lãnh đạo Điện lực Hải Phòng nói gì?
Thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Điện lực Hải Phòng. Ảnh: N.Thảo

Trao đổi với BizLIVE, ông Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Điện lực Hải Phòng, đại diện Ban giám đốc cho biết, vụ việc sai phạm thì công trình kéo điện ra xã Việt Hải (Cát Bà) do Đoàn thanh niên thực hiện và dự án đường dây Đồng Hoà - Thái Bình phần lớn trách nhiệm đều thuộc về Ban quản lý dự án của công ty.

Theo đó, ông Trần Văn Hào, Trưởng ban quản lý dự án bị điều chuyển qua Trưởng phòng quản lý kiến trúc, thôi chức vụ bị thư chi bộ để chờ về hưu; còn lại các phó ban quản lý dự án và một số nhân viên đều bị khiển trách và chuyển vị trí công tác.

Theo ông Quỳnh, trong quá trình thực hiện dự án có một số hạch toán của Đoàn thanh niên không chuẩn, phần chia chi phí nhân công lao động và qũy đoàn chưa rõ ràng.

“Lỗi ở đây là do đoàn thanh niên chưa có chuyên môn thực hiện công trình, các đơn vị giám sát chưa sâu nên để xảy ra sai phạm. Cụ thể, đoàn thanh niên thuê lao động địa phương làm việc nhưng không có chứng từ, biên nhận tài chính”, ông Quỳnh nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi có hay không lợi ích nhóm khi Điện lực Hải Phòng giao cho Đoàn thanh niên (tổ chức chính trị xã hội) không đủ năng lực thi công lắp đặt công trình, ông Ngọc nói: “Tôi khẳng định không có lợi ích nhóm trong vụ việc này. Nhiều người có thể cho rằng có lợi ích nhóm nhưng đã là cán bộ đoàn ai lại ngửa tay lấy đồng ăn chia làm gì”.

Sai phạm thiệt hại hàng tỷ đồng: Lãnh đạo Điện lực Hải Phòng nói gì?
Ông Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Điện lực Hải Phòng.
Ảnh: N.Thảo

Ông Quỳnh cũng lý giải thêm rằng, trên cơ sở phân bổ nhân công, Đoàn thanh niên sẽ trả theo định mức 10-20%, còn con số cụ thể hiện tại chưa rõ. Mục tiêu của đoàn thanh niên tham gia là gây quỹ cho các hoạt động văn hóa, thể thao…

Đối với dự án công trình Đồng Hòa – Thái Bình, các sai phạm đều do lỗi của Ban quản lý dự án. Ban quản lý dự án đã không giám sát kĩ thi công dẫn đến quyết toán khối lượng công trình không đảm bảo yêu cầu.

“Tất cả đều đúng quy trình”

Trong kết luận của Thanh tra có nêu trách nhiệm để xảy ra các sai phạm thuộc về Giám đốc công ty trong quản lý điều hành tuy nhiên ông Quỳnh lại nhấn mạnh rằng, Ban giám đốc đã họp bàn và nhận thấy một số vấn đề xảy ra cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm xử lý đúng người đúng tội.

“Tất cả đều đúng quy trình dân chủ. Sau đó giám đốc báo cáo Đảng ủy và mức độ xử lý thế nào sẽ do tập thể BCH Đảng ủy ra quyết định”, ông Quỳnh cho hay.

Ông Quỳnh cũng thông tin thêm rằng, đến nay hậu quả sai phạm đã được khắc phục xong.

Trao đổi với BizLIVE, ông Phạm Văn Tắm, Bí thư Đảng ủy Điện lực Hải Phòng khẳng định, quan điểm của Điên lực Hải Phòng là sai phạm đến đâu xử lý đến đó, cá nhân nào liên quan đều phải xử lý nghiêm.

“Tuy nhiên về mặt chuyên môn, việc xử lý trách nhiệm của Giám đốc công ty lại do Tổng giám đốc Tổng công ty miền Bắc trực tiếp chỉ đạo”, ông Tắm khẳng định.

Theo Nguyễn Thảo/ Bizlive

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động