Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Chỉ có Tỉnh uỷ Đồng Nai mạnh mẽ vào cuộc

Tỉnh ủy Đồng Nai đã có công văn yêu cầu các cấp, các đơn vị liên quan, có trách nhiệm xem xét phản ánh của Báo Lao động Thủ đô để xử lý về tình trạng xâm phạm hồ Trị An.
Xâm phạm hồ Trị An - Bài 1: Đua nhau lấn chiếm lòng hồ Xâm phạm hồ Trị An - Bài 2: Có hay không việc cán bộ Khu bảo tồn đốt cây, chiếm đảo? Xâm phạm hồ Trị An - Bài 3: Hàng nghìn bè nuôi cá và nguy cơ ô nhiễm nguồn nướ

Tỉnh ủy Đồng Nai phát công văn yêu cầu xử lý

Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An” mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, ngày 23/8 ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 7909-CV/TU yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xử lý.

Cụ thể, công văn của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai nêu rõ: “Liên quan đến loạt bài xâm phạm hồ Trị An, có hay không việc cán bộ Khu bảo tồn đốt cây, chiếm đảo, phản ánh tình trạng nhiều đảo nằm trong lòng hồ Trị An bị lấn chiếm, xây dựng các công trình làm du lịch nghỉ dưỡng. Về vấn đền này, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp cận thông tin báo đăng, có giải pháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy”.

Hồ Trị An thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (gọi tắt là Khu bảo tồn) thuộc tiểu vùng bảo tồn sinh thái khẩn cấp, nằm trong hệ sinh thái Trường Sơn, là một trong 200 vùng sinh thái quan trọng thế giới; được UNESCO công nhận là Khu dữ trữ sinh quyển thế giới vào năm 2011.

Hồ Trị An nằm trên địa bàn 4 huyện gồm Vĩnh Cửu, Định Quán, Trảng Bom và Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, ngoài chức năng thủy điện, bảo tồn, hồ Trị An còn cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhiều tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ.

Với tầm quan trọng vô cùng lớn như đã nói ở trên, thay vì được quản lý nghiêm ngặt, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp xâm phạm thì tại hồ Trị An hiện nay lại diễn ra tình trạng lấn chiếm, phá đảo để làm du lịch nghỉ dưỡng, xây dựng các công trình dân dụng có dấu hiệu trái pháp luật. (Trước đó, vào các ngày 8/8, 12/8 và 15/8, Báo Lao động Thủ đô đã có loạt 3 bài phản ánh vụ việc này).

Đặc biệt, hai cán bộ của Khu bảo tồn bị người dân phản ánh đã có hành vi đốn hạ cây xanh trên đảo, san lấp một khu đất trong lòng hồ với diện tích hàng nghìn m2 nhằm làm "của riêng". Song song đó là tình trạng nuôi và đánh bắt thủy sản gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Khu bảo tồn "đẩy" trách nhiệm cho địa phương

Làm việc với PV Báo Lao động Thủ đô, ngày 13/9, ông Trần Đình Hùng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai (gọi tắt là Khu bảo tồn) thừa ủy quyền của ông Nguyễn Hoàng Hảo (Giám đốc Khu bảo tồn) cho biết, sau khi Báo Lao động Thủ đô phản ánh, Khu bảo tồn đã tiến hành xác minh các thông tin để xử lý theo thẩm quyền.

Cụ thể, đối với trường hợp của ông Lê Văn Thịnh, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Cơ động (thuộc Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn) là người bị người dân phản ánh đã có hành vi đốn hạ cây trên đảo và san lấp đất lòng hồ (thuộc khu phố 8, thị trấn Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) để làm đường, ông Hùng cho biết: Theo báo cáo của ông Lê Văn Thịnh thì trước đó, ông Thịnh cùng với một số cán bộ của trạm đã lên đảo phát dọn một số loại cây bụi, cỏ, dây leo... vị trí đất có tọa độ GPS (VN2000) là X: 456525, Y 1233612 và mở rộng đường với mục đích tạo thuận lợi cho việc neo đậu tàu, ca nô để tránh sóng gió, dông lốc vào mùa mưa gió khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra trên hồ. Tuy nhiên, khi thực hiện các việc này, ông Thịnh không báo cáo và chưa được sự đồng ý của Khu bảo tồn. Qua làm việc, bước đầu, ông Thịnh đã nhận có thiếu sót.

Tuy nhiên theo điều tra, ghi nhận của Báo Lao động Thủ đô trước đó, trong các diện tích bị phát dọn, đốt không chỉ là cây bụi và dây leo mà còn cả những cây thân gỗ đường kính lớn. Vậy Giám đốc Khu bảo tồn và các cơ quan chức năng có chấp nhận việc ông Thịnh cùng một số cán bộ tự tiện phá rừng, mở đường và khi bị báo chí phản ánh thì báo cáo và "nhận có thiếu sót" này không?

Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Chỉ có Tỉnh uỷ Đồng Nai mạnh mẽ vào cuộc
Cán bộ Khu bảo tồn bị người dân phản ánh đốn cây trên đảo chứ không phải đơn thuần là phát cây bụi, dây leo như trả lời.

Ông Hùng cũng cho biết, đối với trường hợp ông Thái Ngô Đức, Hạt Phó hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn (là người được Khu bảo tồn giao quản lý trực tiếp đối với trạm Kiểm lâm Cơ động), hiện Khu bảo tồn đang tiếp tục kiểm tra để xử lý đối với trách nhiệm người đứng đầu (nếu có).

Cũng theo ông Hùng, trước đó vào ngày 13/5/2024, Trạm Kiểm lâm Cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn đã tiến hành họp đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân và tập thể trong tháng 5/2024, qua đó đồng chí Lê Văn Thịnh, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Cơ động được đánh giá mức độ không hoàn thành nhiệm vụ. Lý do để xảy ra những sự việc làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Chỉ có Tỉnh uỷ Đồng Nai mạnh mẽ vào cuộc
Khu đất tại khu phố 8, trị trấn Vĩnh Tân được người phản ánh bị cán bộ Khu bảo tồn lấn chiếm.

“Hiện Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn đang tiếp tục rà soát làm rõ các vấn đề có liên quan theo nội dung mà Báo Lao động Thủ đô phản ánh, khi có kết quả nếu có sai phạm, tùy vào tính chất, mức độ sẽ xử lý theo quy định và cung cấp thông tin cho Báo Lao động Thủ đô”, ông Hùng cho biết.

Đối với các trường hợp vi phạm trên các đảo khác như đảo Cao Minh, Đảo Thỏ, đảo Hồng Ngọc, ông Hùng cho biết, các đảo này thuộc 76 đảo do Khu bảo tồn quản lý (theo quy định tại khoản 2 Điều 4, Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai). "Tuy nhiên, theo các quy định như: Ngày 7/5/2015 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An. Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, Quy định quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước nội địa và các đảo trên hồ Trị An.

Ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND bãi bỏ một phần quy định quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước nội địa và các đảo trên hồ Trị An đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong công tác phối hợp quản lý bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An, trong đó trách nhiệm quản lý vùng bán ngập thuộc chính quyền địa phương", ông Hùng cho biết thêm.

Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Chỉ có Tỉnh uỷ Đồng Nai mạnh mẽ vào cuộc
Đảo Cao Minh bị người dân lấn chiếm làm du lịch nghỉ dưỡng.

Cũng theo ông Hùng, hành vi lấn chiếm đất vùng bán ngập hồ Trị An, đã vi phạm Luật Đất đai năm 2024, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều Theo quy định tại khoản 2, Điều 27; khoản 2, Điều 33 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND, ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước nội địa và các đảo trên hồ Trị An.

Do Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn là đơn vị không có chức năng và quyền hạn xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm về lấn chiếm đất vùng bán ngập hồ Trị An, nên khi phát hiện hành vi vi phạm, Hạt đã lập biên bản kiểm tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho UBND các cấp xử lý theo quy định, đặc biệt là các hành vi vi phạm sử dụng điện để khai thác thủy sản.

Theo đó, sau khi Báo Lao động Thủ đô phản ánh, Khu bảo tồn đã tiếp tục rà soát lại các trường hợp lấn chiếm lòng hồ Trị An và các đảo để làm du lịch nghỉ dưỡng, xây dựng các công trình dân dụng, trồng hoa màu… làm việc với chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng và Công ty Thủy điện Trị An để đề nghị xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất vùng bán ngập hồ Trị An, yêu cầu các đối tượng vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu. Về vấn đề này, phóng viên đã đề nghị ông Hùng cung cấp danh sách các trường hợp vi phạm cũng như hồ sơ sai phạm ban đầu mà đơn vị đã chuyển cho các địa phương để xử lý thì ông Hùng cho biết, do đang trong quá trình xử lý nên chưa thể cung cấp.

Về vấn đề nuôi cá trên lòng hồ Trị An gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, theo ông Hùng về mặt nước trong lòng hồ do Khu bảo tồn quản lý, còn về các hộ dân do địa phương quản lý, hiện Khu bảo tồn cũng đang kết hợp với các địa phương để xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên cũng theo ông Hùng, đây là vấn đề liên quan đến an sinh xã hội nên vô cùng phức tạp, nhất là đối với các trường hợp không có chỗ ở ổn định, sinh sống trên lòng hồ Trị An từ lâu.

Trước đó, phóng viên Báo Lao động Thủ đô cũng đã có phiếu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề xử lý các sai phạm mà báo phản ánh. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi chưa nhận được phản hồi từ phía UBND tỉnh Đồng Nai.

Vậy, đến bao giờ UBND tỉnh Đồng Nai mới có báo cáo kết quả các nội dung mà Báo Lao động Thủ đô đã phản ánh cho Thường trực tỉnh uỷ Đồng Nai như nội dung văn bản số 7909-CV/TU ngày 23/8 do ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã ký?

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hải Phòng đồng hành cùng Grab Việt Nam quảng bá du lịch và ẩm thực địa phương

Hải Phòng đồng hành cùng Grab Việt Nam quảng bá du lịch và ẩm thực địa phương

Grab Việt Nam vừa chính thức giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực - du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ. Chuỗi chương trình bao gồm sự kiện vinh danh nhà hàng, quán “Trứ danh” Hải Phòng, và ra mắt Food Tour 2.0 ngay trên ứng dụng Grab, mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm khám phá Hải Phòng hiện đại, trực quan và giàu bản sắc hơn.
Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Vào lúc 15h30 chiều Chủ nhật hàng tuần, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” cất lên những âm thanh rộn rã tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Dự án tiếp tục mở ra một cuộc hẹn mới với những giai điệu tươi mới của năm mới đang đến gần khiến khán giả không thể không dừng chân và cuốn theo cảm xúc của các nghệ sĩ thông qua từng tiết mục.
Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Từ ngày 1/1/2026, các cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức trong phạm vi thẩm quyền, được sử dụng kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức để làm căn cứ xác định tiền thu nhập tăng thêm, tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị…
Xã Phù Đổng: Phát huy sức mạnh Mặt trận Tổ quốc trong giảm nghèo bền vững

Xã Phù Đổng: Phát huy sức mạnh Mặt trận Tổ quốc trong giảm nghèo bền vững

Dù mới được kiện toàn, đi vào hoạt động theo mô hình mới từ tháng 7/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phù Đổng đã khẳng định vai trò "cầu nối" vững chắc. Bằng việc huy động hơn 5,3 tỷ đồng cho an sinh xã hội và khơi thông nguồn vốn ưu đãi hơn 240 tỷ đồng, Mặt trận xã đã kiến tạo sinh kế bền vững, giúp người dân yên tâm lạc nghiệp trên vùng đất di sản.
Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công đoàn xã Ngọc Hồi đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, trang trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của tổ chức Công đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2026.
Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Thiết thực các hoạt động tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng tới mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động