Dự án nuôi trồng thủy sản ở Ba Vì: Hé lộ nhiều sai phạm

Mới chỉ đi vào thực hiện giai đoạn 2, trong số 3 giai đoạn hỗ trợ kinh phí (con giống, thức ăn, máy móc…) cho các hộ dân, nhưng đơn vị thực hiện dự án xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản ở thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội đã có biểu hiện mập mờ, sai phạm khiến người dân vô cùng bức xúc…
Dự án nuôi trồng thủy sản ở Ba Vì: Hé lộ nhiều sai phạm Nghệ An: Sai phạm kinh tế hàng tỷ đồng vẫn chưa được thu hồi
Dự án nuôi trồng thủy sản ở Ba Vì: Hé lộ nhiều sai phạm Cần giải quyết dứt điểm mâu thuẫn kéo dài tại chùa Vân Hồ
Dự án nuôi trồng thủy sản ở Ba Vì: Hé lộ nhiều sai phạm Hà Nội: Phát hiện nhiều sai phạm trong việc sử dụng tầng hầm

Mập mờ phí hỗ trợ

Theo phản ánh của anh Lê Hữu Tiến (SN 1976, trú thôn Mai Trai, Vạn Thắng, Ba Vì) với báo Lao động Thủ đô, chủ trương xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Vạn Thắng được UBND T.P Hà Nội phê duyệt, và đơn vị thực hiện là Trung tâm Giống thủy sản Hà Nội (TTGTSHN) đã bộc lộ nhiều sai phạm.

Theo tìm hiểu của PV căn cứ vào quyết định số 05/QĐ/2008 – UBND và số 93/2009/QĐ – UBND T.P Hà Nội về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư trên địa bàn T.P Hà Nội. UBND TP Hà Nội đã ra quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn T.P Hà Nội. Theo đó, xã Vạn Thắng được lựa chọn quy hoạch tổng thể 90ha đất ruộng, thành khu dự án nuôi trồng thủy sản. Trong đó, Hợp tác xã Dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Toàn Thắng là đơn vị nhận được gói hỗ trợ dự án từ mô hình thí điểm trên.

Dự án nuôi trồng thủy sản ở Ba Vì: Hé lộ nhiều sai phạm
Anh Tiến và ông Long bên khu NTTS của gia đình

Dự án được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn đầu được thực hiện vào tháng 6/2012 trên diện tích 34ha, với nguồn kinh phí dự toán trên 2,8 tỷ đồng. Người dân nằm trong khu vực Dự án nuôi trồng thủy sản (DANTTS) nhận được ngân sách hỗ trợ là 83,4 triệu đồng/1ha (kinh phí đối ứng là 30% ngân sách, và 70% vốn của dân). Tính theo bản dự toán nếu trừ chi phí hội họp, truyền thông, chỉ đạo…với số tiền dự toán là 49.2 triệu đồng/1ha, thì số tiền còn lại người dân được nhận chỉ còn 34.2 triệu đồng/1ha. Số tiền này nhỏ hơn số tiền bỏ ra để chi trả các phụ phí khác tính trên 1ha. Như vậy, số tiền đó liệu có quá lãng phí ?

Được biết, trong giai đoạn 1 của dự án có 8 hộ gia đình trong khu quy hoạch nhận được nguồn vốn ngân sách hỗ trợ từ TTGTSHN. Nếu xét theo bản dự toán ngân sách, theo phản ánh của người dân mà cụ thể là gia đình ông Lê Hữu Tiến – hiện đang sử dụng diện tích 11ha thuộc khu dự án, chỉ nhận được hỗ trợ cho 5ha. Bên cạnh đó, chi phí hỗ trợ cũng không đủ nếu dựa theo bản dự toán mà TTGTSHN cung cấp.

Theo một số người dân khẳng định, gia đình anh Tiến chỉ nhận được tổng hỗ trợ là 90 bao cám thức ăn (trị giá 300.000đ/1bao/25kg); 1 máy quạt nước hiệu Trung Quốc (bản dự toán 4 cái/1ha) trị giá 8,5 triệu đồng và 3,7 triệu đồng (tiền con giống). Nếu tính tổng giá trị mà anh Tiến nhận được trên tổng số 5ha phải là 171,1 triệu đồng trong khi thực tế gia đình anh Tiến chỉ nhận được 39,2 triệu đồng. Câu hỏi đặt ra là số tiền còn lại đáng ra anh Tiến được nhận “chạy” vào túi ai?.

Diện tích ngoài quy hoạch vẫn được hỗ trợ

Không chỉ có giai đoạn 1 của DANTTS năm 2012 “có vấn đề”, theo phản ánh của các hộ dân, khi thực hiện giai đoạn 2 với 35ha vào năm 2014, nguồn phân bổ ngân sách từ TTGTSHN cho các hộ trong DANTTS xã Vạn Thắng, cũng không được minh bạch.

Năm 2014 dự án cũng hỗ trợ 8 hộ gia đình khác với dự toán ngân sách trên 3,98 tỷ đồng. Nếu tính mỗi gia đình thuộc dự án sẽ nhận được là 88,2 triệu đồng/1ha (trừ 31,7 triệu đồng/1ha tiền phụ phí), số tiền thực theo kinh phí đối ứng (50 – 50) người dân nhận được sẽ là 56,4 triệu đồng/1ha.Theo dự toán 5 ha gia đình ông Phan Văn Long phải nhận được 282,3 triệu đồng, nhưng thực tế gia đình ông chỉ nhận được: 7 máy quạt nước giá 9,5 triệu đồng/1 cái (kinh phí đối ứng tính 1,5 cái/1ha); 1,5 tạ cá chép giống; 1,5 tạ cá rô giống; 30kg thuốc Vicato làm sạch môi trường và 10 triệu đồng tiền mặt (tương đương 108,3 triệu đồng).

Dự án nuôi trồng thủy sản ở Ba Vì: Hé lộ nhiều sai phạm

Dự án nuôi trồng thủy sản ở Ba Vì: Hé lộ nhiều sai phạm

Bản xác nhận các hộ dân đã nhận vật tư, máy móc (trên thực tế không nhận được số lượng đúng như trên văn bản)

Bên cạnh đó, dù không nằm trong dự án, nhưng trong năm 2012 và 2014, tất cả 29 xã viên trong HTX Toàn Thắng đều được nhận số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng. Ngoài ra, người dân còn bức xúc trước việc, mặc dù ông Lê Nam Miền, Phó chủ nhiệm HTX Toàn Thắng có 8ha (Chung với ông Thắng chủ nhiệm HTX) nằm ngoài vùng quy hoạch DANTTS, nhưng vẫn được hưởng chế độ hỗ trợ từ nguồn vốn dự án. Với 8ha “ngoài luồng” ông Miền nghiễm nhiên nhận được 12 chiếc máy quạt nước, 10 triệu đồng, và một lượng cá giống rất lớn (ông Miền không nhớ số lượng là bao nhiêu? – pv). Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Miền đã xác nhận việc có 8ha đất NTTS (các giấy tờ thuê đất sử dụng 2 loại mực). Thế nhưng nó có nằm trong khu quy hoạch hay không, thì ông Miền không hề đưa ra được giấy tờ xác nhận. Bên cạnh đó, ngoài việc không nhớ được lượng cá là bao nhiêu, ông Miền còn cho biết đã nhận được 101 triệu đồng. Cũng như xác nhận việc chia đều cho 29 xã viên trong HTX mỗi người 10 triệu đồng là có thực.

Ngoài ra, người dân còn bức xúc trước việc, mặc dù ông Lê Nam Miền, Phó chủ nhiệm HTX Toàn Thắng có 8ha (Chung với ông Thắng chủ nhiệm HTX) nằm ngoài vùng quy hoạch DANTTS, nhưng vẫn được hưởng chế độ hỗ trợ từ nguồn vốn dự án. Với 8ha “ngoài luồng” ông Miền nghiễm nhiên nhận được 12 chiếc máy quạt nước, 10 triệu đồng, và một lượng cá giống rất lớn (ông Miền không nhớ số lượng là bao nhiêu? – pv).

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Tiến Thịnh, Giám đốc Trung tâm GTSHN cho biết: Hiện dự án đang ở giai đoạn 2, với tổng diện tích đã triển khai là 69ha. Mỗi giai đoạn có mức hỗ trợ và các hộ khác nhau.

Khi được hỏi về số lượng người dân trong khu quy hoạch dự án, và việc hỗ trợ bao nhiêu tiền trên 1ha, ông Thịnh không trả lời được. Đặc biệt về bức xúc của người dân trong phân bổ ngân sách hỗ trợ, người có nhiều thì được ít, người không có trong quy hoạch thì lại nhận được hỗ trợ, thì ông Thịnh cho biết là không nắm rõ được diện tích quy hoạch là bao nhiêu, liệu có nằm ngoài quy hoạch hay không. Việc chi cho 29 xã viên còn lại không thuộc diện quy hoạch DANTTS, mỗi người đều nhận được 10 triệu đồng, ông Thịnh cho rằng: Đó là việc của HTX tôi không biết. Như vậy đó có phải sự thiếu trách nhiệm, làm bừa, làm ẩu và cố tình vi phạm của TTGTSHN? Hay là việc HTX Toàn Thắng cố tình làm sai lệch danh sách, diện tích của các hộ trong khu quy hoạch?

Trả lời về việc vì sao gia đình anh Lê Hữu Tiến (nhận hỗ trợ năm 2012) có diện tích là 11ha, nhưng lại chỉ nhận được hỗ trợ ít, thậm chí là 1 cái máy quạt nước trên tổng diện tích, TTGTSHN đã đưa ra một văn bản có dấu đỏ (bảng kẻ văn bản chéo lệch) và không có ngày tháng cụ thể; xác nhận việc anh Tiến đã ký nhận lấy 20 máy quạt nước? cùng với 250 lít hóa chất xử lý môi trường (EM) và 100kg thuốc Tiên Đắc 1 (phòng bệnh cho cá). Thế nhưng trên thực tế anh Tiến và rất nhiều hộ gia đình khác, khẳng định không được nhận những gì đã ghi ở văn bản. Khi được yêu cầu ký nhận, các hộ gia đình này chỉ được ký vào một tờ giấy trắng không có nội dung? Vậy thực hư ra sao? Có hay không việc cố ý làm sai lệch hồ sơ, buông lỏng quản lý? Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc, giải tỏa những bức xúc của người dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất; biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính; đồng thời quy định việc quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Xem thêm
Phiên bản di động