Nữ giáo viên bản lĩnh và tâm huyết
| Cô giáo mầm non yêu trẻ bằng cả tấm lòng | |
| Không chỉ “gieo” con chữ… | |
| Vì biển đảo thiêng liêng của đất nước: Mang “con chữ” ra nơi đầu sóng |
Bản thân cô Thơ là người có quỹ thời gian rất hạn hẹp do ngoài những nỗi lo lắng thường nhật của người bình thường, cô còn phải dành phần lớn tiền bạc, thời gian, công sức để chăm sóc, nuôi dưỡng cậu con trai út là “một em bé tự kỷ đặc biệt”. Tuy thế, cô Thơ vẫn luôn dành thời gian trăn trở đổi mới phương pháp, nhiệt tình giúp đỡ học sinh, chia sẻ, học hỏi đồng nghiệp và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Khi được hỏi tại sao có thể làm tốt được nhiều công việc như vậy, cô Thơ tâm sự: “Muốn có nhiều thời gian dành cho con thì phải chịu khó suy nghĩ, mày mò để tìm ra cách làm việc khoa học, hiệu quả nhất có thể khi ở trường. Khi đã “chuẩn hóa” được quy trình dạy học, mọi thứ đi vào quỹ đạo thì mình cũng tiết kiệm được nhiều thời gian dành cho con.
Cuộc chiến giữa sự nghiệp và gia đình có lẽ phụ nữ nào cũng gặp, chỉ có điều với những người mẹ có con tự kỷ, cuộc chiến ấy cam go và giằng xé hơn nên phải cố gắng nhiều hơn”.
![]() |
| Cô giáo Lê Thị Thơ và học sinh. |
Theo cô Thơ, cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian làm một việc là phải thực sự dành thời gian cho nó. Với quan niệm này, thay vì làm việc qua loa, khi được giao bất cứ nhiệm vụ gì, cô Thơ đều tận tâm tìm ra cách làm sáng tạo, khoa học và đạt hiệu quả cao nhất. Cô đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, nhiều lần được tập thể nhà trường vinh danh, khen thưởng vì những đóng góp nổi bật.
Năm học 2017 - 2018, được sự động viên của Ban Giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp, cô giáo Lê Thị Thơ đã không quản ngại khó khăn, dành nhiều thời gian, tâm huyết để thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường. Đây là một thành công đối với ngôi trường nằm ở vùng nông thôn nghèo - nơi trang thiết bị và môi trường học tập còn thiếu, trình độ Tiếng Anh của học sinh thấp, nhiều gia đình chưa quan tâm đầu tư cho con. Hơn nữa, đa số học sinh còn rụt rè, thụ động và không yêu thích Tiếng Anh.
Câu lạc bộ ra đời sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng với nhiều hoạt động thiết thực, đã tạo được môi trường thân thiện, năng động, dần biến Tiếng Anh trở thành môn học gần gũi với các em. Đến nay, Câu lạc bộ đã bước qua năm thứ ba phát triển và trưởng thành. Dù chưa nhận được bất cứ một khoản phụ cấp hay lợi ích gì về kinh tế, cô Thơ vẫn đều đặn vận hành Câu lạc bộ và hứa hẹn nhiều thành công hơn nữa.
![]() |
| Cô giáo Lê Thị Thơ trình bày trước Hội đồng xét duyệt giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo. |
Năm học 2018 - 2019, sau hai năm giảng dạy bộ sách giáo khoa Tiếng Anh mới, cô Thơ nhận thấy việc đào tạo học sinh khối 10 làm quen với cách học sáng tạo của sách mới, đặc biệt là đối với phần Project mất rất nhiều thời gian và công sức. Trong khi đó, học sinh khối 11 sau một năm được cô hướng dẫn đã thay đổi tích cực. Từ thực tế này, cô Thơ đã nảy ra sáng kiến “Hợp tác liên khối giữa học sinh nhằm nâng cao hiệu quả bài thuyết trình trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh mới”. Theo đó, mỗi nhóm học sinh khối 11 sẽ trợ giúp một nhóm học sinh khối 10 hoàn thành bài thuyết trình dưới sự giám sát của của giáo viên.
Cô Thơ cho biết: "Ngày 26/3/2019, Tổ chuyên môn và Hội đồng sư phạm Trường Trung học phổ thông Chúc Động đã tham dự một tiết học minh chứng của sáng kiến này và đều ngạc nhiên trước những thành quả mà các em học sinh làm được từ sự trợ giúp lẫn nhau: Học sinh năng động, chủ động hơn trong việc lĩnh hội kiến thức, khả năng Tiếng Anh; kỹ năng thuyết trình và các kỹ năng mềm khác đều được cải thiện rõ rệt; môi trường học tập thân thiện và đặc biệt là tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức của giáo viên".
Hiện, cô Thơ đang trợ giúp Tổ chuyên môn nhân rộng sáng kiến ở trường. Ngoài ra, cô Thơ còn có nhiều năm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém không thu phí.
Đối với học trò, cô giáo Lê Thị Thơ không chỉ là tấm gương về trí tuệ, sự sáng tạo và tâm huyết mà quan trọng hơn nữa, cô đã thắp lên trong các em niềm tin về sức mạnh có thể vượt qua khó khăn của bản thân để vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn và để cống hiến cho tập thể, cho xã hội. Ở một ngôi trường còn nhiều khó khăn, thiết nghĩ điều này thực sự quan trọng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Tin khác
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?
Xã hội 24/12/2025 10:21
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân
Giáo dục 22/12/2025 08:56
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
Giáo dục 20/12/2025 17:57
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam
Giáo dục 18/12/2025 10:18
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí
Giáo dục 16/12/2025 21:50
Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học
Giáo dục 15/12/2025 20:05
Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân
Giáo dục 12/12/2025 19:06
Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên
Giáo dục 12/12/2025 14:05
Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước
Xã hội 11/12/2025 19:12
Đảm bảo quyền lợi cho giáo viên trong lộ trình nâng chuẩn
Giáo dục 09/12/2025 22:29

