Người kỹ sư đam mê sáng kiến, sáng tạo

Trong số 100 gương sáng kiến - sáng tạo năm 2025 được Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tuyên dương mới đây có anh Hà Xuân Quý Anh - kỹ sư quản lý và vận hành thiết bị phụ trợ, Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam.
Tuyên dương 100 "Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô" năm 2025 Lan tỏa phong trào sáng kiến, sáng tạo gắn với chuyển đổi số Phong trào sáng kiến, sáng tạo Thủ đô năm 2025

Tốt nghiệp ngành Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm 2004, Hà Xuân Quý Anh vượt qua kỳ tuyển dụng khắt khe để được vào làm việc tại Công ty TNHH Điện Stanly Việt Nam. Tại đây, anh được làm việc trong một môi trường lý tưởng, nơi tạo ra nhiều cảm hứng sáng tạo, cũng như động lực làm việc cho người lao động.

Anh Quý Anh cho biết, ở Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo diễn ra rất sôi nổi do Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thường xuyên triển khai, phát động phong trào và luôn kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công nhân viên, người lao động có những sáng kiến, cải tiến mang lại lợi ích thiết thực. Cùng với đó, phát huy sáng kiến, sáng tạo cũng là niềm đam mê, là mong muốn của bản thân Hà Xuân Qúy Anh.

“Là một người lao động, tôi luôn mong muốn có những sáng kiến, sáng tạo vừa để khẳng định bản thân mình vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp ổn định, phát triển thì chắc chắn đời sống của người lao động cũng sẽ được bảo đảm và nâng cao”, anh Quý Anh bộc bạch. Từ suy nghĩ đó, trong quá trình làm việc, anh không ngừng tìm tòi, suy nghĩ, phát huy những sáng kiến, cải tiến nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc. Đến nay, anh đã có gần 600 sáng kiến, cải tiến mang lại lợi ích cao cho doanh nghiệp.

Người kỹ sư đam mê sáng kiến, sáng tạo
Anh Hà Xuân Qúy Anh tại Hội nghị biểu dương sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2025.

Trong số đó, sáng kiến “Giảm điện năng tiêu thụ cho hệ thống chiler 800 RT” là một trong những sáng kiến tiêu biểu. Chia sẻ về sáng kiến này, anh Hà Xuân Quý Anh cho biết, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 để ứng phó với biến đổi khí hậu, từ năm 2022, Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam đã xây dựng lộ trình và bắt đầu triển khai các hành động hướng đến mục tiêu trung hòa carbon, trong đó có việc giảm C02 cũng như giám chi phí vận hành các thiết bị để nâng cao hiệu suất thiết bị, giảm giá thành, tăng sức cạnh trạnh trong thị trường.

Trong khi đó, từ thực tế công việc quản lý vận hành thiết bị phụ trợ, anh nhận thấy các thiết bị phụ trợ là nguồn tiêu thụ điện lớn, nhất là hệ thống Chiller chiếm 29% lượng phát thải CO2 (1,195 ton-CO2/năm ). “Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu lại tình trạng hoạt động của thiết bị thông qua các thông số vận hành thực tế với bảng thông số cơ bản của thiết bị và nhận thấy đang có sự khác biệt về thông số vận hành của bơm giải nhiệt và bơm cấp nước làm lạnh. Với tình trạng hoạt động như hiện tại của thiết bị sẽ rất lãng phí điện năng sử dụng, giảm tuổi thọ thiết bị, tang chi phí điện năng trong nhà máy”, anh Quý Anh cho biết.

Trước thực tế đó, kỹ sư Hà Xuân Quý Anh cùng một số đồng nghiệp đã tìm tòi, tiến hành cải tiến giảm đường kính cánh bơm cho phù hợp với thông số hoạt động thực tế, giúp giảm điện năng tiêu thụ cho bơm giải nhiệt chiler từ 55 kW về còn 46 kW, giảm đươc 9 kW, giảm chi phí điện năng tiêu thụ cho bơm giải nhiệt.

Sau khi thực hiện cải tiến ở cánh bơm, nhóm cải tiến nhận thấy hệ thống vẫn chưa hoạt động tối ưu. Các thiết bị đang vận hành ở mức công suất cố định trong khi tải trong nhà máy luôn biến động do hệ thống chưa lắp đặt biến tần để điều khiển bơm nước theo nhu cầu của phụ tải và thiết bị.

“Chúng tôi tiếp tục tiến hành nghiên cứu cải tiến lắp đặt biến tần cho hệ thống. Từ đó bơm nước giải nhiệt và bơm cấp nước lạnh đươc điều khiển vận hành sát với nhu cầu thực tế, giúp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống và giám phát thải khí nhà kính”, anh Quý Anh cho biết thêm.

Những cải tiến của kỹ sư Hà Xuân Quý Anh và đồng nghiệp đã giúp tăng độ bền cơ khí cho bơm nước, tăng tuổi thọ, giảm các sự cố phát sinh cho hệ thống, nâng cao hiệu suất thiết bị, giúp thiết bị hoạt động ổn định đồng thời giúp giảm chi phí điện năng, giảm thiểu phát thải khí CO2 hướng đến mục tiêu trung hòa Cacbon về 0 năm 2050. Cải tiến này có thể áp dụng được ở hầu hết công ty khi có sự dụng bơm nước cũng như các hệ thống tương đương.

Hiện cải tiến đã được nghiệm thu, thực hiện tại Công ty và đat giải ba tại cuộc thi Công ty xanh do Honda Việt Nam tổ chức. Với sáng kiến này, mới đây nhất, anh Hà Xuân Quý Anh đã vinh dự được UBND và LĐLĐ thành phố Hà Nội tuyên dương “Sáng kiến sáng tạo” Thủ đô năm 2025.

Chia sẻ cảm xúc khi được nhận những phần thưởng và danh hiệu cao quý, kỹ sư Hà Xuân Quý Anh bộc bạch: “Tôi rất xúc động và tự hào khi được các cấp, ngành động viên, ghi nhận. Thành công của tôi ngoài sự nỗ lực của bản thân, thì quan trọng hơn là có cả một tập thể ủng hộ, giúp đỡ, được lãnh đạo và Công đoàn Công ty luôn quan tâm, động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi phát huy hết khả năng sáng tạo của mình.

Điều đó đã tạo động lực để tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giữ mãi được ngọn lửa đam mê sáng tạo. Tôi nguyện sẽ nỗ lực hơn nữa, sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa vì sự lớn mạnh không ngừng của Công ty cũng như đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô, đất nước”.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động