Nông thôn mới thời 4.0: Nhìn từ huyện Đan Phượng

(LĐTĐ) Trong suốt 10 năm thực hiện chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, huyện Đan Phượng luôn là địa phương tiêu biểu, đi đầu trong cả nước về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây cũng là địa phương duy nhất có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao của Hà Nội.
nong thon moi thoi 40 nhin tu huyen dan phuong Huyện Chương Mỹ phấn đấu năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới
nong thon moi thoi 40 nhin tu huyen dan phuong Xã Đan Phượng: Nâng cao nhóm tiêu chí về Văn hoá, xã hội và môi trường

Thành công nhờ dân vận khéo

Năm 2010, khi triển khai Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Đan Phượng có xuất phát điểm thấp so với Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Song, với sự chỉ đạo kịp thời của Thành ủy cùng nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, Chương trình số 02-CTr/TU trên địa bàn huyện đạt những kết quả nổi bật. 10 năm qua, kinh tế huyện Đan Phượng luôn tăng trưởng ổn định và bền vững, nhờ chuyển dịch cơ cấu hợp lý, giảm tỷ trọng nông nghiệp và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao.

Cụ thể, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm từ 14,24% (năm 2010) xuống còn 8,06% (năm 2018), các sản phẩm nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Nhờ đó, các mô hình và chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được hình thành và nhân rộng với nhiều vùng sản xuất tập trung tiêu điểm và các chuỗi liên kết khép kín.

nong thon moi thoi 40 nhin tu huyen dan phuong
Mô hình trồng hoa công nghệ cao ở HTX Đan Hoài (huyện Đan Phượng). Ảnh: Mai Nguyễn

Có được thành tích này là nhờ phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM được người dân đồng tình hưởng ứng. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được Trung ương và Thành phố khen thưởng. Với nguyện vọng mong sao nhân dân có môi trường sống trong lành, người cựu chiến binh Nguyễn Tứ Hùng đã ủng hộ hơn 2,4 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh của thôn xóm. Lý do ông Hùng đưa ra thuyết phục gia đình thật đơn giản: “Đáp đền ơn nghĩa quê hương đã nuôi dưỡng mình khôn lớn trưởng thành”.

Phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” có 1.762 sáng kiến kinh nghiệm hay được ứng dụng vào thực tiễn trong khám chữa bệnh, giảng dạy… Tiêu biểu trong ngành giáo dục như cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương (giáo viên trường Tiểu học Tô Hiến Thành) đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp thành phố. Tiêu biểu trong ngành y như chị Nguyễn Thị Thu Huế (điều dưỡng Trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện) nhiều năm được Sở Y tế Hà Nội tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Hội đồng điều dưỡng Việt Nam, UBND huyện tặng Bằng khen,…

Chính nhờ sự đổi thay hàng ngày trên quê hương phong trào “Ba đảm đang”, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngững được cải thiện. Người dân cảm nhận rõ nét sự thay đổi từ bộ mặt nông thôn đến cuộc sống hàng ngày với mức thu nhập cao hơn, chất lượng hưởng thụ các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường ngày càng tốt hơn. Đó là minh chứng để trong suốt chặng đường 10 năm qua, Đan Phượng đã huy động được 412,7 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân và xã hội hóa để phát triển kinh tế và xây dựng NTM.

Nông thôn mới “nâng cao”

Điển hình như, chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 44/48 trường đạt chuẩn quốc gia; trong đó, có 4 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; mô hình “Bác sỹ gia đình” cũng đã triển khai hiệu quả tại xã Tân Hội và đang được nhân rộng trong toàn huyện; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,6%; các thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe người dân...

Thực tế, đến nay toàn thành phố mới chỉ có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao là: Đan Phượng, Song Phượng và Liên Trung đều thuộc huyện Đan Phượng. Đây cũng là 3 xã đầu tiên của Hà Nội hoàn thành xây dựng NTM nâng cao. Có thể nói, 4 tiêu chí của mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu gồm kinh tế phát triển, văn hóa lành mạnh, môi trường xanh - sạch - đẹp, chấp hành đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước là yêu cầu rất cao so với trước đây.

Trong khi đó, thực tế đời sống nông thôn còn không ít khó khăn. Một khó khăn rất lớn, dễ nhận thấy là khi hòa nhập với cuộc sống hiện đại đã có nhiều nét đặc sắc của văn hóa truyền thống dần bị mai một. Hài hòa được giữa bảo tồn và phát triển luôn là một thách thức đối với các chương trình công tác và thái độ đúng đắn nhất là nhìn thẳng, chấp nhận khó khăn, thử thách và tìm cách vượt qua.

Phát huy các thế mạnh đã đạt được, sáng tạo chính là điểm nhấn và điểm sáng của Đan Phượng trong thực hiện Chương trình số 02 với nhiều mô hình hay, cách làm tốt để tham khảo như: “Đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm”, “Tuyến đường nở hoa”, “Con đường bích họa”… Đặc biệt, không dừng lại ở mức đạt chuẩn các tiêu chí, ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, Đan Phượng cũng bắt tay ngay vào việc triển khai ngay việc xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao. Một lần nữa, Đan Phượng lại tiên phong về xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn thành phố. Nổi bật, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng NTM, lấy nội lực là căn bản, là sự nghiệp của toàn dân và nhân dân chính là chủ thể thụ hưởng thành quả đó.

Điển hình như, chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 44/48 trường đạt chuẩn quốc gia; trong đó, có 4 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; mô hình “Bác sỹ gia đình” cũng đã triển khai hiệu quả tại xã Tân Hội và đang được nhân rộng trong toàn huyện; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,6%; các thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe người dân...

Thực tế, đến nay toàn thành phố mới chỉ có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao là: Đan Phượng, Song Phượng và Liên Trung đều thuộc huyện Đan Phượng. Đây cũng là 3 xã đầu tiên của Hà Nội hoàn thành xây dựng NTM nâng cao. Có thể nói, 4 tiêu chí của mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu gồm kinh tế phát triển, văn hóa lành mạnh, môi trường xanh - sạch - đẹp, chấp hành đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước là yêu cầu rất cao so với trước đây.

Trong khi đó, thực tế đời sống nông thôn còn không ít khó khăn. Một khó khăn rất lớn, dễ nhận thấy là khi hòa nhập với cuộc sống hiện đại đã có nhiều nét đặc sắc của văn hóa truyền thống dần bị mai một. Hài hòa được giữa bảo tồn và phát triển luôn là một thách thức đối với các chương trình công tác và thái độ đúng đắn nhất là nhìn thẳng, chấp nhận khó khăn, thử thách và tìm cách vượt qua.

Bên cạnh đó nguồn vốn đầu tư cho chương trình NTM vẫn luôn là bài toán nan giải. Chính vì vậy, song song với hai giải pháp trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Đan Phượng cũng cần đẩy nhanh các tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu.

Nói như vậy, mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu của Đan Phượng dù không còn quá xa nhưng vẫn còn chặng đường dài. Tuy nhiên, tin tưởng rằng, dưới sự chung sức đồng lòng của các cấp chính quyền và nhân dân, Đan Phượng sẽ ngày càng tiến dần hơn nữa với mục tiêu này. Đây cũng là bài học kinh nghiệm quan trọng cho các địa phương trên địa bàn Hà Nội đối với mục tiêu nâng tầm NTM.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Huyện Thường Tín phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

Huyện Thường Tín phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

(LĐTĐ) Để phấn đấu với mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, ngay từ đầu năm, cán bộ và nhân dân trên toàn địa bàn huyện Thường Tín đang nỗ lực gấp rút để hoàn thành các tiêu chí.
Hiệu quả từ mô hình trồng rau sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc

Hiệu quả từ mô hình trồng rau sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc

(LĐTĐ) Việc ứng dụng chế phẩm sinh học thảo mộc trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã giúp nông dân xã Thọ An, huyện Đan Phượng nâng chất lượng nông sản, góp phần bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.
Người dân Đồng Nai "thấp thỏm" vụ hoa Tết

Người dân Đồng Nai "thấp thỏm" vụ hoa Tết

(LĐTĐ) Những ngày này, người dân trồng hoa tại tỉnh Đồng Nai đang nhộn nhịp chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mặc dù năm nay thời tiết được đánh giá khá thuận lợi nhưng bà con vẫn đang thấp thỏm và lo lắng vì sợ việc tiêu thụ gặp khó do ảnh hưởng của nền kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô.
Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Ngày 27/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Đẩy mạnh vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025" và Kế hoạch tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023.
Thanh Trì: Trên 99% người dân hài lòng về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Thanh Trì: Trên 99% người dân hài lòng về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Người dân huyện Thanh Trì phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đó là kết quả từ xây dựng Nông thôn mới (NTM) và những nỗ lực để về đích Huyện NTM nâng cao trong thời gian tới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện.
Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Hạ Mỗ

Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Hạ Mỗ

(LĐTĐ) Cây bưởi tôm vàng đã gắn bó lâu năm và mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Bởi vậy, trong những năm qua, huyện Đan Phượng không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng bưởi tôm vàng. Gần đây, mô hình kinh tế “Trồng bưởi sinh học hữu cơ sử dụng chế phẩm thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf” được Hội Nông dân huyện triển khai đã đem lại hiệu quả rõ rệt, giúp người nông dân làm giàu bền vững.
Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đến nay, huyện Nghi Lộc đã vươn lên trở thành huyện tốp đầu của tỉnh Nghệ An hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao
Đan Phượng: Nỗ lực đưa 3 xã cuối cùng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

Đan Phượng: Nỗ lực đưa 3 xã cuối cùng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

(LĐTĐ) Là một huyện ven đô có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, Đan Phượng luôn phấn đấu là huyện đi đầu của Hà Nội trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đóng góp vào thành quả chung của huyện, nông dân huyện Đan Phượng đã và đang nỗ lực để cùng huyện đưa 3 xã cuối cùng về đích NTM kiểu mẫu.
Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

(LĐTĐ) Là một miền quê đáng sống của Thủ đô, sắp sửa cán đích Nông thôn mới kiểu mẫu, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang đổi thay từng ngày. Diện mạo làng quê ngày càng tươi đẹp hơn, nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả hình thành cho thu nhập tốt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Không ngừng đổi mới, Yên Mỹ đang tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
Khẳng định vị thế nông nghiệp Thủ đô

Khẳng định vị thế nông nghiệp Thủ đô

Thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến đã thúc đẩy ngành nông nghiệp Thủ đô phát triển nhanh chóng và bền vững, nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất, hiệu quả cao được hình thành, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động