Nhà cổ, sống khổ mỗi ngày

Năm 2004, 274 ngôi nhà dân ở khu phố cổ Hà Nội được đưa vào “danh sách đỏ” cần được bảo vệ, người dân không được tự ý sửa chữa, phá dỡ. Tuy nhiên sau hơn 10 năm, chỉ có 4 ngôi nhà được phục dựng, số còn lại vẫn “dài cổ” chờ đến lượt được bảo tồn (!?).
Biệt thự cổ “kêu cứu”
Rời xa "mảnh đất vàng", dân phố cổ Hà Nội lo làm gì để sống
Người dân phố cổ tiếp tục được kinh doanh tại khu nhà mới

Biểu tượng kêu cứu

Được cho là xây dựng từ những năm 1880, ngôi nhà ở số 47 Hàng Bạc nay đã tròn 135 tuổi, là một trong những ngôi nhà cổ nhất mảnh đất kinh kì. Thế nhưng thay vì niềm tự hào, những thành viên của ngôi nhà cổ này lại thường thở dài ngao ngán: “Mang tiếng ở nhà cổ, nhà khổ thì đúng hơn”. Đánh giá về kiến trúc ngôi nhà, nhiều chuyên gia cho biết, nếu xét kiến trúc thuần Việt thì đây là ngôi nhà cổ nhất phố cổ. Đặc trưng của lối kiến trúc thời đó là lối đi được bố trí ở giữa nhà, mặt tiền nhô cao, không có vỉa hè bởi thời xưa lòng đường cũng là… vỉa hè, về sau người Pháp mới quy hoạch theo kiểu mới. Đặc trưng này được thể hiện rõ theo bức ảnh tư liệu phố cổ Hà Nội mà một cô gái Pháp đưa sang Hà Nội năm 2001, bức ảnh được đề chụp năm 1883.

Nhà cổ, sống khổ mỗi ngày
Ngôi nhà cổ nhất Hà Nội đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại cái không gian cổ kính đó đã nhanh chóng bị biến mất bởi thực trạng không thể “hoàn cảnh” hơn của ngôi nhà này. Theo như lời kể của ông Đỗ Ngọc Thanh, một trong những người chủ sở hữu căn nhà cổ, thì đến nay gia đình đã có 4 thế hệ sống dưới căn nhà này. Từ những năm 60 của thế kỉ trước, các phần phụ trong khu bếp của ngôi nhà với diện tích 205m2 đã sập và tiếp tục đổ sập đến phần diện tích phụ ở giữa nhà.

Hiện nay, tại lối đi dẫn vào nhà hai bên tường vữa bong nham nhở, lộ những mảng gạch cổ, thậm chí ngước lên phía trên còn có thể thấy được bầu trời. Ở bên trong, cầu thang gỗ không còn, các hộ dân phải làm tạm một cầu thang sắt cỏn con để leo lên căn gác xếp bên trên. Mái nhà giờ chỉ còn lại một khoảng trời trống trải, cỏ cây um tùm bên những thanh xà cháy dở. Để đối phó với tình trạng ngày một xuống cấp của ngôi nhà, các hộ dân không còn cách nào khác là tiếp tục chắp vá bằng đủ các loại vật liệu khác nhau. Hiện ngôi nhà là nhiều mảnh ghép lộn xộn gá vào nhau, trải qua bao năm tháng, mưa gió, “ngôi nhà di sản” ngày nào giờ đã mục nát khiến những con người sinh sống trong ngôi nhà luôn thường trực một nỗi sợ sập nhà.

Băn khoăn đi hay ở?

Trước đây, sống trong ngôi nhà cổ này có lúc lên tới 40 người, hầu hết đều là họ hàng con cháu một nhà của ông Thanh. Nhưng rồi một số người do không chịu được cuộc sống chen chúc, tạm bợ đã thuê nhà ở chỗ khác. Hiện tại căn nhà này còn 7 hộ và gần 30 nhân khẩu vẫn sinh sống. Điều đáng nói là từng ấy con người lại sống trong 1/3 diện tích còn lại của 206m2 diện tích ngôi nhà. 2/3 diện tích đã hoang phế không thể sử dụng. Đã nhiều năm rồi, những hộ gia đình ở đây vẫn phải chịu cảnh khi nắng mùi hôi nồng nặc bốc lên, khi mưa, thì nhà ngập. Đã không dưới hai lần, mái sau của ngôi nhà này bị sập. Thậm chí, UBND phường Hàng Bạc còn gắn biển cảnh báo nguy hiểm “cấm qua lại” ở ngay bên trong ngôi nhà.

Nhà vợ chồng ông Thanh, bà Quế gồm 9 người sống trong một không gian chỉ vẻn vẹn 16m2. Tuy mang tiếng là hai hộ nhưng chỉ cách nhau một bức vách không thể mỏng hơn. Quen với cuộc sống, không khí nhộn nhịp, sầm uất nơi phố cổ, nhiều người dân dù rất muốn được di dời nhưng trên thực tế điều kiện tài chính lại là một sức cản rất lớn.

Bà Nguyễn Thị Quế chia sẻ, dù đi hay ở trong lúc này cũng đều rất bất cập. Ở đây, phố xá sầm uất, nhiều khách qua lại nên còn buôn bán được, có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống nhưng chật chội, nhà cửa xuống cấp, nguy hiểm lắm.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội mới chỉ bảo tồn được 4 ngôi nhà, còn lại hơn 200 ngôi nhà vẫn là danh sách “nằm chờ”. Theo tìm hiểu của PV, nhiều hộ nằm trong “danh sách đỏ” như nhà số 31, 47, 60, 66, 70 Hàng Bạc; nhà 28, 70, 84, 86 Mã Mây; nhà 13 Hàng Đường... đa phần đều có nguyện vọng được chính quyền bố trí nơi ở mới. Bên cạnh đó, có 51 chủ hộ của các ngôi nhà trong “danh sách đỏ” có đơn đề nghị được rút khỏi danh sách nhà cần bảo tồn, để người dân chủ động việc phá dỡ, xây lại mới, cải thiện chỗ ở.

Trước những phản ánh của người dân tại địa chỉ số 47 Hàng Bạc, ông Phạm Tuấn Long, Phó trưởng Ban Quản lý Phố cổ cho biết, Ban Quản lý Phố cổ vẫn làm việc liên tục với phường và thường xuyên có những đợt kiểm tra, các khu vực nguy hiểm đã được gắn biển cảnh báo. Chúng tôi cũng đã đề xuất dự án bảo tồn ngôi nhà số 47 từ năm 2012 và được UBND quận Hoàn Kiếm phê duyệt và luôn trong tâm thế sẵn sàng triển khai nếu hai bên có được sự thương thảo, thống nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội mới chỉ bảo tồn được 4 ngôi nhà, còn lại hơn 200 ngôi nhà vẫn là danh sách nằm trên giấy. Theo tìm hiểu của PV, nhiều hộ nằm trong “danh sách đỏ” như nhà số 31, 47, 60, 66, 70 Hàng Bạc; nhà 28, 70, 84, 86 Mã Mây; nhà 13 Hàng Đường... đa phần đều có nguyện vọng được chính quyền bố trí nơi ở mới. Bên cạnh đó, có 51 chủ hộ của các ngôi nhà trong “danh sách đỏ” có đơn đề nghị được rút khỏi danh sách nhà cần bảo tồn, để người dân chủ động việc phá dỡ, xây lại mới, cải thiện chỗ ở.

Thực tế, từ vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo gây thương vong cho nhiều người vừa qua, các nhà quản lý cần có những biện pháp thiết thực hơn nữa, bởi lẽ nhiều ngôi nhà nằm trong “danh sách đỏ” đã không chờ được nữa, trong khi tính mạng và tài sản của người dân cần được đảm bảo.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động