Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Hành động văn minh của mỗi người góp phần "truyền thông" văn hóa đất nước Bài cuối: Văn minh đô thị khởi đầu từ thói quen giao thông công cộng

Hội nghị do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố (CATP), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 Thành phố chủ trì. Cùng dự có Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP, Phó Trưởng BCĐ 197 Thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các phường được chọn thí điểm.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh, việc xây dựng mô hình phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là quyết tâm chính trị cao của Thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Hà Nội đang nỗ lực để thực sự trở thành điểm đến văn minh, thanh lịch trong mắt người dân và du khách.

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại chương trình

Cụ thể hóa mục tiêu này, ngày 11/11/2025, BCĐ 197 Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 06. Theo đó, đợt cao điểm thí điểm sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2025 đến hết ngày 15/02/2026 tại 3 địa bàn trọng điểm: phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam và phường Ba Đình.

Các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình đều là những địa bàn lõi trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và có hoạt động thương mại - dịch vụ sầm uất. Do đó, việc thiết lập lại trật tự đô thị tại đây là nhiệm vụ nhiều thách thức, đòi hỏi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện và huy động nguồn lực để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đúng lộ trình.

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị
Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị, địa phương phải quán triệt sâu sắc mục tiêu của Kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng chí Giám đốc CATP đặc biệt lưu ý, quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật và quy trình công tác.

"Việc xử lý vi phạm phải bảo đảm tính văn minh, thuyết phục, theo phương châm 'gần dân, trọng dân'. Cần làm tốt công tác tuyên truyền để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, từ đó duy trì kết quả bền vững, kiên quyết không để tái vi phạm", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Thành công của mô hình thí điểm tại 3 phường này sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để Hà Nội đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường trên toàn thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Để đảm bảo hiệu quả thực chất, tránh hình thức, Kế hoạch được chia thành 3 giai đoạn với các mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn 1 (Từ 15/11/2025 đến 30/11/2025): Tập trung điều tra cơ bản, tuyên truyền và sắp xếp. Các đơn vị sẽ rà soát toàn diện địa bàn, kẻ vẽ lại vạch sơn, sắp xếp điểm thu gom rác thải. Song song đó là công tác vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành quy định pháp luật về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Giai đoạn 2 (Từ 30/11/2025 đến 31/12/2025): Tổng kiểm tra, xử lý và giải tỏa vi phạm. Đây là giai đoạn "nước rút", huy động tối đa lực lượng, phương tiện để xử lý triệt để các tồn tại, vi phạm trên địa bàn quản lý.

Giai đoạn 3 (Từ 01/01/2026 đến 15/02/2026): Duy trì và chống tái vi phạm. Lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, kiểm soát và triển khai các giải pháp phòng ngừa, đảm bảo trật tự đô thị đi vào nề nếp, bền vững, không để tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa".

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công bố Chuỗi giải ParaNatuh Pickleball với chủ đề "Thể thao hoà nhập"

Công bố Chuỗi giải ParaNatuh Pickleball với chủ đề "Thể thao hoà nhập"

Ngày 10/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố Chuỗi giải ParaNatuh Pickleball với chủ đề “Thể thao hoà nhập” do Ủy Ban Paralympic Việt Nam phối hợp với công ty Cổ phần Đầu tư Natuh tổ chức.
Nhận định Real Madrid vs Man City: Thử thách trong khủng hoảng

Nhận định Real Madrid vs Man City: Thử thách trong khủng hoảng

Trận đấu giữa Real Madrid và Manchester City diễn ra vào lúc 3h00 ngày 11/12 tại vòng phân hạng UEFA Champions League. Cuộc đối đầu tại Bernabeu được đánh giá có ý nghĩa then chốt khi cả hai đều cần điểm để củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu, nhất là trong bối cảnh các đội tại bảng đấu đang bám đuổi rất sát nhau.
U22 Việt Nam vs U22 Malaysia: Quyết chiến để tự định đoạt

U22 Việt Nam vs U22 Malaysia: Quyết chiến để tự định đoạt

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 11/12 ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33. Đây được xem là trận cầu bản lề của bảng B, khi cả hai đội đều đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, mục tiêu của U22 Việt Nam không chỉ là “giành quyền đi tiếp”, mà còn hướng tới ngôi nhất bảng để có lợi thế hơn khi bước vào vòng knock-out.
400 doanh nghiệp tham gia triển lãm ngành Sơn phủ, Giấy, Cao su, Nhựa và Hóa chất năm 2026

400 doanh nghiệp tham gia triển lãm ngành Sơn phủ, Giấy, Cao su, Nhựa và Hóa chất năm 2026

Ngày 10/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị giới thiệu chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành Sơn phủ, Giấy, Cao su, Nhựa và Hóa chất tại Việt Nam.
Tổ công tác 141 Hà Nội bắt giữ thanh niên 16 tuổi tàng trữ 3 khẩu súng và 100 viên đạn

Tổ công tác 141 Hà Nội bắt giữ thanh niên 16 tuổi tàng trữ 3 khẩu súng và 100 viên đạn

Tổ công tác Y15/141 Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện, bắt giữ một thanh niên có biểu hiện nghi vấn, qua đó thu giữ 3 khẩu súng các loại, gồm: súng tự chế, súng có ống ngắm, súng côn xoay và 100 viên đạn kim loại tại nơi ở. Danh tính đối tượng được xác định là N.Đ.H (sinh năm 2009; trú tại Gia Lâm, Hà Nội).
Nhà nước có chính sách phát triển AI để trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng

Nhà nước có chính sách phát triển AI để trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng

Chiều 10/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo, với 429/434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 90,70%. Luật quy định Nhà nước có chính sách phát triển AI để trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đất nước.
Người có từ 2 con đẻ trở lên được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội

Người có từ 2 con đẻ trở lên được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội

Ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, với 448/450 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,71%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Dân số. Đáng quan tâm, Luật được thông qua quy định người có từ 2 con đẻ trở lên được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Tin khác

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị

Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị

Trong 2 ngày (6 và 7/11), Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý đô thị của 126 xã, phường nhằm tăng cường kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.
Xem thêm
Phiên bản di động