Người dân huyện Mường Lát, Thanh Hóa vui mừng vì có điện trước Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Ngày 25/1/2019, Công ty Điện lực Thanh Hóa (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đã tổ chức khánh thành công trình đưa điện về với 157 bà con nhân dân vùng sâu vùng xã xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa.
nguoi dan huyen muong lat thanh hoa vui mung vi co dien truoc tet nguyen dan EVNNPC luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết
nguoi dan huyen muong lat thanh hoa vui mung vi co dien truoc tet nguyen dan EVNNPC đi đầu trong công tác an toàn lao động
nguoi dan huyen muong lat thanh hoa vui mung vi co dien truoc tet nguyen dan EVNNPC tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn vận hành, cung cấp điện

Tham dự buổi khánh thành có ông: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Vũ Tiến Lộc -Chủ tịch Phòng Thương mai và Công nghiệp VN; Về phía tỉnh Thanh Hóa có ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư, ông Trịnh Đình Xứng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Tỉnh; Đại diện chính quyền địa phương và nhân dẫn xã Tén Tằn, Lãnh đạo huyện Mường Lát; Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc có ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc.

nguoi dan huyen muong lat thanh hoa vui mung vi co dien truoc tet nguyen dan
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo cắt băng trong Lễ đóng điện (ảnh báo Thanh Hóa)

Xã Tén Tằn nằm ở phía Tây Bắc của huyện Mường Lát. Đây là xã trong những xã vùng cao, vùng sâu biên giới của huyện Mường Lát, cách thị trấn Mường Lát 12 km về phía Tây và cách trung tâm thành phố Thanh Hoá 250 km. Đặc thù địa hình của xã Tén Tằn là núi cao, liên kết với nhau tạo thành những dãy núi liên hoàn, với các độ cao khác nhau tạo nên địa hình rất đa dạng và phức tạp. Độ cao trung bình từ 650-700 m, độ dốc lớn, trung bình từ 25o đến 35o, có nơi >35o. Dân cư phân bố không đồng đều theo đơn vị hành chính mà chủ yếu sống dọc theo các con sông, suối và các con đường chính. Mật độ dân cư thưa 51 người/km2, phân bố ở 7 bản. Tại Tén Tằn có 6 dân tộc anh em sinh sống, Dân tộc Thái chiếm 85% và Khơ Mú chiếm 10%, ngoài ra còn có dân tộc Kinh, Dao.

Dân số của xã gồm 965 hộ và 4264 nhân khẩu, phân bố thành các bản ở cách xa nhau. Hiện tại có 5 bản trong xã được cấp điện từ lưới điện Quốc gia do ngành điện quản lý. Còn lại 3 bản gồm: Tén Tằn, Chiềng Cồng, Piềng Mòn thuộc xã Tén Tằn chưa được cấp điện lưới Quốc gia. Công trình đưa điện lưới Quốc gia về xã Tén Tằn được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao vốn và quản lý A cho Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện trong tháng 12/2018, với quy mô” Xây dựng mới 0,05km đường dây 35kV; 01 TBA 180kVA - 35/0,4kV; xây dựng mới 1,6Km đường dây 0,4kV; 157 công tơ 1 pha và 6951 m dây ra sau công tơ, mục đích trước mắt cấp điện cho 157 hộ dân thuộc 03 bản Tén Tằn, Chiềng Cồng, Piềng Mòn thuộc xã Tén Tằn.

nguoi dan huyen muong lat thanh hoa vui mung vi co dien truoc tet nguyen dan
Các công nhân điện đang tiến hành kiểm tra liên quan đến các khâu kỹ thuật (ảnh EVNNPC)

Ông Trịnh Xuân Như - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Năm 2018, huyện Mường Lát gặp 3 cơn bão và hoàn lưu lớn nhất trong hàng chục năm gần đây gây gián đoạn cung cấp điện và thiệt hại lớn đối với ngành. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành, Công ty đã tập trung khắc phục thiệt hại ngay sau đó. Sau khi bão đi qua, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội có ý kiến với Tổng công ty Điện lực miền Bắc lựa chọn 1 xã để đưa điện lưới quốc gia về cho bà con nhân dân các dân tộc vùng khó khăn. Do đó, bằng nguồn bốn đầu tư xây dựng, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung hơn 1 tháng cùng nhà thầu hoàn thành công trình đường dây và trạm biến áp tại xã Tén Tằn, là xã cửa khẩu giữa Việt Nam và Lào. Công trình điện đi vào vận hành, CBCNV Điện lực Mường Lát sẽ hướng dẫn bà con sử dụng điện tiết kiệm, khai thác công trình hiệu quả. Công trình điện sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn điện, giảm tổn thất lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử điện của nhân dân trong khu vực, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho huyện Mường Lát nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

nguoi dan huyen muong lat thanh hoa vui mung vi co dien truoc tet nguyen dan
Công nhân điện lắp bóng điện cho người dân. Tết này niềm vui như được nhân đôi (ảnh EVNNPC)

Tại lễ đóng điện, Trưởng Bản Tèn, xã Bản Tèn vui mừng chia sẻ: Dân bản thực sự hạnh phúc và niềm vui được nhân gấp nhiều lân khi những ngày trước Tết được đón ánh sáng điện lưới quốc gia về bản. Ông cho biết: Trước đây, khi xã chưa có điện lưới Quốc gia, trạm biến áp (TBA) 320kVA-35/0,4kV từ lộ đường dây 35kV sau nhà máy thủy điện Tén Tằn thuộc tài sản của Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý và bán điện đến bà con nhân dân. Trạm biến áp này cấp điện cho 380 hộ sử dụng để thắp sáng sinh hoạt, 23 khách hàng sản xuất với sản lượng điện năng thương phẩm năm 2018 đạt 444.067 kWh, tổn thất điện năng 29.8%. TBA 320kVA-35/0,4kV từ lộ đường dây 35kV sau nhà máy thủy điện Tén Tằn đã được đưa vào sử dụng từ năm 2004, qua quá trình khai thác hiện nay công trình đã xuống cấp đồng thời nguồn nước cấp cho phát điện của nhà máy thủy điện Tén Tằn thường xuyên thiếu do đó không thể vận hành nhà máy được dẫn đến phải thường xuyên ngừng cấp điện cho nhân dân, ngoài ra do bán kính cấp điện hệ thống đường dây 0,4kV rất lớn nên chất lượng điện năng không đảm bảo làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, trưa, chiều hàng ngày không có điện hoặc điện áp thấp gây hỏng các thiết bị gia dụng, chủ yếu chỉ thắp sáng. Trong những ngày giáp Tết nguyên đán này, bà con nhân dân trong xã được thấy ánh điện lưới, điện đủ "khỏe" để tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện... "chạy" tốt. Tết đoàn viên sẽ ấm áp và thịnh vượng hơn, cuộc sống của bà con nơi đây hi vọng sẽ nhiều khởi sắc mới, thắng lợi khi dòng điện Quốc gia đã về.

Phát biểu tại lễ đóng điện, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TW Đảng Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành điện miền Bắc trong việc khắc phục sự cố bão lũ để sớm đưa điện trở lại. Công trình cấp điện lưới Quốc gia tại xã Tén Tần hôm nay có ý nghĩa lớn đối với bà con nhân dân trong những ngày giáp Tết Kỷ Hợi. Dòng điện quốc gia sẽ góp phần nâng cao đời sống kinh tế, xã hội và tinh thần của nhân dân xã biên giới nơi đây, đảm bảo tình hình an ninh quốc phòng ổn định. Sự đóng góp này của ngành điện có một ý nghĩa rất lớn với bà con các dân tộc nơi biên giới của Tổ quốc trong những ngày mùa Xuân này. Tại buổi lễ, đại diện Đảng, Nhà nước, ông Phạm Minh Chính cũng đã trao quà cho gia đình chính sách và có công của xã Tén Tằn. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tặng hàng trăm suất quà cho các học sinh, hộ nghèo gia đình chính sách xã Tén Tằn mừng Tết Kỷ Hợi.

PV

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

(LĐTĐ) Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn. Tuy nhiên, quá trình này đã và đang là thách thức không nhỏ đối với các địa phương, đòi hỏi cần có các giải pháp cụ thể, sát thực tế, sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân.
Huyện Thường Tín phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

Huyện Thường Tín phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

(LĐTĐ) Để phấn đấu với mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, ngay từ đầu năm, cán bộ và nhân dân trên toàn địa bàn huyện Thường Tín đang nỗ lực gấp rút để hoàn thành các tiêu chí.
Hiệu quả từ mô hình trồng rau sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc

Hiệu quả từ mô hình trồng rau sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc

(LĐTĐ) Việc ứng dụng chế phẩm sinh học thảo mộc trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã giúp nông dân xã Thọ An, huyện Đan Phượng nâng chất lượng nông sản, góp phần bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.
Người dân Đồng Nai "thấp thỏm" vụ hoa Tết

Người dân Đồng Nai "thấp thỏm" vụ hoa Tết

(LĐTĐ) Những ngày này, người dân trồng hoa tại tỉnh Đồng Nai đang nhộn nhịp chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mặc dù năm nay thời tiết được đánh giá khá thuận lợi nhưng bà con vẫn đang thấp thỏm và lo lắng vì sợ việc tiêu thụ gặp khó do ảnh hưởng của nền kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô.
Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Ngày 27/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Đẩy mạnh vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025" và Kế hoạch tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023.
Thanh Trì: Trên 99% người dân hài lòng về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Thanh Trì: Trên 99% người dân hài lòng về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Người dân huyện Thanh Trì phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đó là kết quả từ xây dựng Nông thôn mới (NTM) và những nỗ lực để về đích Huyện NTM nâng cao trong thời gian tới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện.
Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Hạ Mỗ

Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Hạ Mỗ

(LĐTĐ) Cây bưởi tôm vàng đã gắn bó lâu năm và mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Bởi vậy, trong những năm qua, huyện Đan Phượng không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng bưởi tôm vàng. Gần đây, mô hình kinh tế “Trồng bưởi sinh học hữu cơ sử dụng chế phẩm thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf” được Hội Nông dân huyện triển khai đã đem lại hiệu quả rõ rệt, giúp người nông dân làm giàu bền vững.
Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đến nay, huyện Nghi Lộc đã vươn lên trở thành huyện tốp đầu của tỉnh Nghệ An hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao
Đan Phượng: Nỗ lực đưa 3 xã cuối cùng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

Đan Phượng: Nỗ lực đưa 3 xã cuối cùng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

(LĐTĐ) Là một huyện ven đô có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, Đan Phượng luôn phấn đấu là huyện đi đầu của Hà Nội trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đóng góp vào thành quả chung của huyện, nông dân huyện Đan Phượng đã và đang nỗ lực để cùng huyện đưa 3 xã cuối cùng về đích NTM kiểu mẫu.
Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

(LĐTĐ) Là một miền quê đáng sống của Thủ đô, sắp sửa cán đích Nông thôn mới kiểu mẫu, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang đổi thay từng ngày. Diện mạo làng quê ngày càng tươi đẹp hơn, nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả hình thành cho thu nhập tốt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Không ngừng đổi mới, Yên Mỹ đang tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động