Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Phát động Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2021 Phát huy hiệu quả tuyên truyền vì Hà Nội văn minh, an toàn Nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi cho biết: Đây là năm thứ 13, Báo Kinh tế & Đô thị được UBND thành phố Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” và là năm đầu tiên tổ chức song hành hai hình thức thi gồm: Cuộc thi trắc nghiệm và Cuộc thi viết “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet, góp phần đổi mới nội dung, cách thức tiếp cận và gia tăng hiệu quả giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Với sự phối hợp chặt chẽ của thường trực Ban tổ chức và các đơn vị thành viên, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, quận huyện trên toàn Thành phố, Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023 đã hoàn thành kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tổng kết Chương trình
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao giải cho thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi viết "Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023.

Đáng chú ý, năm 2023 Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” tiếp tục thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia, hưởng ứng, trong đó có đông đảo học sinh các cấp THCS, THPT, GDTX trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đó, còn mở rộng ra các cơ quan đơn vị, người lao động trên địa bàn Thành phố, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức và nhận thức của người dân. Qua đó, từng bước xây dựng và bồi đắp văn hoá giao thông cho người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Tại Lễ tổng kết Chương trình “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2023, Ban Tổ chức cũng đã trao giải cuộc thi viết và thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông. Cuộc thi Trắc nghiệm Vì an toàn giao thông Thủ đô trên Internet năm 2023 đã thu hút gần 100.000 thí sinh tham gia.

Sau 3 vòng thi sôi nổi, Ban Tổ chức đã chọn ra các thí sinh xuất sắc để trao giải. Trong đó, khối học sinh THCS có 1 giải Nhất thuộc về học sinh Lương Phú Trọng Trường THCS Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Đối với khối THPT, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho học sinh Nguyễn Thanh Phong Trường THPT Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, cùng 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.

Đối với cuộc thi viết “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023, từ ngày 10/9/2023 đến hết ngày 12/11/2023, Ban Tổ chức đã nhận được khoảng 1.100 tác phẩm dự thi của đối tượng là học sinh, sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, và một số ít của người lao động trên địa bàn Hà Nội. Sau vòng tuyển chọn và chấm thi, Ban tổ chức đã trao 20 giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 12 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Vũ Thanh Phương.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã khen thưởng và trao giải phong trào cho 10 trường THCS và THPT có số lượng thí sinh tham dự đông đảo. Các trường THPT được vinh danh gồm: trường THPT Tân Dân (huyện Phú Xuyên), Trường THPT Hoài Đức A (huyện Hoài Đức), Trường THPT Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn), trường THPT Yên Hoà (quận Cầu Giấy), Trường THPT Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm).

Các trường THCS được vinh danh bao gồm: Trường THCS Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai), Trường THCS Đại Kim (quận Hoàng Mai), Trường THCS Tân Định (quận Hoàng Mai), Trường THCS Hoàng Mai (quận Hoàng Mai), trường THCS Cao Viên (huyện Thanh Oai).

Chia sẻ về hiệu quả của chương trình “Vì an toàn giao thông Thủ đô”, em Nguyễn Thu Phương - học sinh Trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai cho biết: “Trong các buổi chào cờ và sinh hoạt trên lớp, chúng em được thầy cô tuyên truyền nhiều về an toàn giao thông. Việc tuyên truyền rất quan trọng để chúng em có kỹ năng, kiến thức khi tham gia giao thông. Em mong tất cả mọi người có thể thực hiện tốt để tham gia giao thông an toàn hơn”.

Tổng kết Chương trình
Các đại biểu tham gia nghi thức phát động Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2024.

Em Dương Ngọc Hiếu - học sinh Trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai chia sẻ: “Mỗi thứ 7 hằng tuần trường sẽ có buổi tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông. Việc phổ biến rất hữu ích đối với chúng em. Là học sinh khi tham gia giao thông tay lái còn non dễ gây ra tai nạn, việc phổ biến kiến thức giúp chúng em tham gia giao thông an toàn hơn.

Khi tham gia cuộc thi chúng em được tìm hiểu nhiều về luật an toàn giao thông. Em mong chương trình ngày càng phố biến để mọi người dân đều có thể tham gia và chấp hành tốt luật giao thông để xã hội tốt đẹp hơn”.

Về công tác truyền thông, trong năm 2023, ngoài việc vận hành Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet, chuyên trang giaothonghanoi.kinhtedothi.vn đã có sự thay đổi về giao diện, mở thêm các chuyên mục, song song với việc tinh gọn nội dung phù hợp với nhu cầu thực tế của bạn đọc và công tác tuyên truyền.

Chuyên trang đã đăng tải hàng nghìn tin, bài ở tất cả các chuyên mục, trung bình mỗi ngày xuất bản khoảng 30 tin/bài, kịp thời cập nhật thông tin và tạo sức lan tỏa trong xây dựng và bồi đắp văn hóa giao thông tại Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Các bài viết, clip, phóng sự ngắn được chuyên trang chuyển tải đa dạng, cập nhật tin tức thời sự và thông tin tuyên truyền vừa đầy đủ, chính xác, vừa sâu sắc, dễ hiểu, dễ tiếp cận đã lan tỏa ý thức giao thông tới đông đảo Nhân dân Thủ đô, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng chính thức phát động chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2024. Ban Tổ chức chương trình tin tưởng và hi vọng, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP Hà Nội, sự vào cuộc tích cực của các ngành, đơn vị chức năng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan và cơ quan thông tấn báo chí, các chuyên gia cùng mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thủ đô và cả nước. Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2024 sẽ đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động