Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

Là một miền quê đáng sống của Thủ đô, sắp sửa cán đích Nông thôn mới kiểu mẫu, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang đổi thay từng ngày. Diện mạo làng quê ngày càng tươi đẹp hơn, nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả hình thành cho thu nhập tốt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Không ngừng đổi mới, Yên Mỹ đang tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
Cả nước có 3.420 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Xây dựng nông thôn kiểu mẫu trên quê hương của điệu múa Bồng

Nâng cao hiệu quả nông nghiệp công nghệ cao

Là xã nằm ven đê sông Hồng, địa giới hành chính được quy hoạch nằm trong vùng thoát lũ và nằm ngoài khu vực phát triển đô thị trung tâm của Hà Nội, thế nhưng xã Yên Mỹ đã vượt qua mọi khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống nhân dân ngày một nâng cao, xứng đáng là miền quê đáng sống.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ Hà Diệu Thư, tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 448, 666 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Giá trị thương mại - dịch vụ chiếm 58,5%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản 28,8%; nông nghiệp 12,7%. Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã là 148,62ha, mặt nước, ao hồ chuyên dùng nuôi trồng thủy sản 30ha.

Mô hình kinh tế điển hình nhất có thể nhắc đến đó là Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Yên Mỹ với 105 thành viên. HTX chủ yếu phát triển loại hình dịch vụ là sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau, thủy lợi nội đồng, cây giống các loại, dịch vụ bảo vệ đồng ruộng, vật tư hàng hoá, vật tư nông nghiệp. Thu nhập bình quân của thành viên HTX và người lao động làm việc thường xuyên trong HTX khoảng hơn 7 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm chủ lực và có giá trị kinh tế cao của xã là sản phẩm rau an toàn.

Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu
Phát triển kinh tế từ mô hình rau thủy canh công nghệ cao.

HTX duy trì ký hợp đồng liên kết chuỗi để bao tiêu 100% tổng sản lượng nhân dân đăng ký tiêu thụ sản phẩm rau an toàn cho các hộ dân từ năm 2017 đến nay. Giá thu mua sản phẩm ổn định và cao hơn giá thị trường khoảng 8 -10% góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất.

Hay mô hình rau thủy canh công nghệ cao của HTX Rau công nghệ cao Đức Phát. Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, ông Nguyễn Mạnh Hồng - Giám đốc HTX đã ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu các loại rau salad, rau ăn lá chất lượng cao, có nhiều giá trị dinh dưỡng. Ông Nguyễn Mạnh Hồng đã mạnh dạn thí điểm mô hình trồng rau thủy canh trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao của Israel với diện tích 2.600m2 sản xuất ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao với việc sản xuất trồng dưa lưới thuỷ canh, xà lách, cà chua bi, dưa leo, dưa lưới…

Cây rau trồng thủy canh trồng trong hệ thống nhà màng nilon nên không chịu tác động của mưa, nắng; hạn chế được sâu, bệnh; trong quá trình sản xuất dinh dưỡng cung cấp cho cây được kiểm soát nên có thể đảm bảo liên tục có rau thu hoạch, tính bình quân mỗi năm sản xuất được từ 8-10 lứa rau, trung bình 1 tháng thu được khoảng 1-1,2 tấn rau các loại. Sản lượng thu cao gấp khoảng 8-10 lần so với cùng diện tích sản xuất thông thường.

Hiện, rau trồng thủy canh được tiêu thụ thông qua các kênh giới thiệu sản phẩm với một số bếp ăn nhà hàng, trường học và một số hộ gia đình trong nội thành. Ngoài việc sản xuất các sản phẩm rau trồng thuỷ canh mô hình còn liên kết là một trong những điểm đến tham quan và trải nghiệm nông nghiệp của các trường học.

Mô hình trồng rau thuỷ canh của HTX đem lại doanh thu khoảng 800 triệu đồng/năm với lợi nhuận gần 400 triệu đồng/năm. Mô hình đã giải quyết công ăn việc làm cho 6 lao động (cả lao động thời vụ) với mức thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng và tạo nguồn thu nhập cao ổn định cho gia đình, mô hình tạo cảnh quan môi trường và có hướng phát triển bền vững.

Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu
Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã đạt 148,62ha.

Là mô hình kinh tế đặc biệt tại xã, mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo của Công ty nghiên cứu chế biến nông sản, thực phẩm công nghệ cao Vạn An đã áp dụng nuôi trồng Đông trùng hạ thảo trong môi trường khép kín, có điều kiện nuôi trồng giống với tự nhiên. Mọi quy trình cấy chủng nấm, nuôi trồng và đến khi thu hoạch đều được giám sát nghiêm ngặt. Sản phẩm trước khi bán ra thị trường đã được kiểm định chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng các sản phẩm rượu đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo khô đạt OCOP 4 sao của Thành phố.

Bên cạnh đó, năm 2023 xã được Thành phố công nhận điểm du lịch và nằm trong quy hoạch phát triển du lịch sinh thái và vành đai xanh của Thành phố. Đây là những điều kiện thuận lợi để xã phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, nhất là du lịch sinh thái và du lịch văn hóa - tâm linh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của xã.

Xây dựng nông thôn thông minh, kiểu mẫu

Yên Mỹ đạt Nông thôn mới nâng cao năm 2022. Năm 2023, xã được thành phố Hà Nội thẩm định và đạt tiêu chí trình xét duyệt Nông thôn mới kiểu mẫu. Nếu như năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,48 triệu đồng thì năm 2023 đạt 74,82 triệu đồng/người.

Trong thời gian qua, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư và tổ chức thực hiện theo quy hoạch sản xuất, định hướng cơ cấu lực lượng lao động, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên phát triển kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ đặc biệt là đưa vào khai thác phát huy điểm đến du lịch Yên Mỹ, một hướng đi được xác định là kinh tế mũi nhọn của xã.

Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu
Diện mạo làng quê ngày càng tươi đẹp.

Ông Nguyễn Văn Trà (người dân xã Yên Mỹ) cho biết, xã đã khuyến khích, tạo điều kiện mở rộng các loại hình kinh tế nông thôn như kinh tế cá thể, hộ gia đình, HTX; hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế thương mại - dịch vụ phát triển. Tham gia liên kết, xúc tiến giới thiệu việc làm cho người lao động vào làm việc tại các HTX, doanh nghiệp trong và ngoài xã.

Cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã được đầu tư đồng bộ, khang trang, nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai như: kè ao số 1, số 2, số 3, số 4, số 7 xây dựng Nhà văn hoá Thôn 3, đường giao thông… đã góp phần thay đổi diện mạo và thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Trên cơ sở bộ tiêu chí và hướng dẫn xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi số và thôn thông minh cho 3/3 thôn trên địa bàn xã. Trong đó lựa chọn Thôn 3 để xây dựng mô hình thôn thông minh tiêu biểu.

Ông Đàm Mạnh Luy - Trưởng Thôn 3 xã Yên Mỹ cho biết: Thôn đã có Tổ Công nghệ số cộng đồng với 11 thành viên do Trưởng thôn làm Tổ trưởng, thành viên là các đoàn viên thanh niên và hội viên chi hội phụ nữ thôn. Tổ Công nghệ số cộng đồng đã được Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của xã tập huấn, đào tạo, hướng dẫn về kỹ năng số để tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn thôn. Sau khi được tập huấn, đào tạo, Tổ Công nghệ số cộng đồng đã tổ chức tuyên truyền, đi tới từng hộ gia đình trong thôn để hướng dẫn, trợ giúp người dân trên địa bàn thôn sử dụng công nghệ số. Nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Thôn 3 đã thiết lập nhóm nhắn tin, giao tiếp thông minh của thôn là nhóm zalo “CDS - Thôn 3 Yên Mỹ” với 515 thành viên. Các thành viên tham gia là đại diện các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thôn. Nhóm zalo giao tiếp thông minh của thôn để tuyên truyền, trao đổi về các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội của thôn và tiếp nhận phản ánh của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn thôn.

Thôn 3 nằm trong Điểm du lịch Yên Mỹ có các điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách như Khu Trải nghiệm Vạn An - Hải Đăng, Khu sản xuất rau thủy canh… Hàng năm Khu Trải nghiệm Vạn An - Hải Đăng, khu sản xuất rau thủy canh đón khoảng từ 40-45 nghìn khách tham quan (chủ yếu là học sinh) đến du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp.

Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu
Phấn đấu đến năm 2025, xã Yên Mỹ trở thành một phường của quận Thanh Trì và là điểm du lịch hấp dẫn của thành phố Hà Nội.

Thông tin về sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn thôn được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên trang thông tin điện tử của xã. Các điểm dịch vụ du lịch của thôn đã được trang bị trạm phát wifi kết nối internet để khách du lịch truy cập, khai thác thông tin.

Thôn 3 hiện nay đã có 2 cơ sở cài đặt, sử dụng mã QR code trong sản xuất, kinh doanh. Các sản phẩm sản phẩm cao xương ngựa bạch, bột canxi ngựa bạch, sữa canxi ngựa bạch, rượu đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo khô Vạn An và các sản phẩm rau an toàn của Yên Mỹ được truy xuất nguồn gốc trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản Thành phố.

Nhà văn hóa kết hợp khu cây xanh, vui chơi thể thao của Thôn 3 được xây dựng mới năm 2023 với khuôn viên 7000m2. Nhà văn hoá được trang bị đầy đủ trạm phát wifi kết nối internet và hệ thống âm thanh, phục vụ người dân hàng ngày đến sinh hoạt có thể truy cập, khai thác thông tin trên internet và phục vụ kết nối, trình chiếu tại các hội nghị tuyên truyền.

Thôn 3 còn thực hiện tốt các tiêu chí về “Y tế thông minh”, “Sinh hoạt cộng đồng thông minh”, “Nông nghiệp thông minh”,...

Riêng về “Nông nghiệp thông minh”, trên địa bàn xã đã có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đều thực hiện quảng bá, tiếp thị và kinh doanh đồng thời tại cửa hàng cố định và bán online các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm nông sản trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội zalo, facebook,... Các hoạt động của các cơ sở sau khi tham gia các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội được quảng bá rộng rãi, doanh thu tăng nhanh so với kinh doanh truyền thống, đồng thời còn giảm chi phí và tạo thêm việc làm.

Chủ tịch xã Yên Mỹ Hà Diệu Thư cho biết, xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt được. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ, liên thông và có tính kết nối với các vùng lân cận. Văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân/người/năm tăng. An ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Các ngành nghề kinh tế của xã phát triển, trong đó lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển. Phấn đấu đến năm 2025, xã Yên Mỹ trở thành một phường của quận Thanh Trì và là một điểm du lịch hấp dẫn của thành phố Hà Nội.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Kỳ tích nông thôn mới Thủ đô

Kỳ tích nông thôn mới Thủ đô

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô vừa vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực phi thường của hơn một thập kỷ qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 5 năm gần đây, mà còn là nền tảng vững chắc để Hà Nội bước vào chặng đường mới với khát vọng xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nơi “sự phát triển không chỉ đo bằng con số tăng trưởng mà còn bằng chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân”.
Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ những mô hình vận động ở cơ sở đến các chương trình kết nối, xúc tiến tiêu thụ quy mô toàn Thành phố, chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Từng địa phương, từng ngành, từng hộ nông dân đều góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Thủ đô xanh, sạch, an toàn - vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Hà Nội định hướng nông nghiệp đến năm 2030 phải sạch và mang tính khác biệt. Mỗi sản phẩm nông sản, mỗi làng nghề phải được chứng nhận, có thương hiệu riêng, gắn với giá trị văn hoá và sáng tạo. Thương hiệu “Made in Ha Noi” sẽ là tấm hộ chiếu đưa nông sản Thủ đô vươn xa. Để làm được điều đó, cần phải bịt lỗ hổng nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường, người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nông sản sạch, đâu là thực phẩm không an toàn. Mỗi vụ việc vi phạm bị phát hiện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt từ gốc đến ngọn. Nhận rõ tính cấp bách đó, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch từ hỗ trợ vùng trồng, liên kết chuỗi, đến xúc tiến thương mại. Đồng hành cùng Thành phố là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương, nhằm chung tay "bịt lỗ hổng" nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng bát nháo trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, 4 dự án giao thông trọng điểm tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) đang đối diện với vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.
Sức sống mới từ nông thôn mới

Sức sống mới từ nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, Thành ủy luôn xác định vị trí quan trọng của chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) nhờ đó lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Trong đó chính sách nông thôn mới đã thổi luồng gió mới để nông thôn ngày càng mới hơn trên nền tảng hồn văn hóa cũ.
“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

Trải dọc theo hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tích… Thủ đô Hà Nội đang sở hữu hàng nghìn héc-ta đất ven sông với đủ yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nguồn tài nguyên quý giá này vẫn gần như nằm ngoài dòng chảy đô thị của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần nhận diện rõ tiềm năng to lớn của quỹ đất này và có giải pháp tổng thể để “đánh thức”, khai thác hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/6, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Sáng 18/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động