Lắp đặt nhà vệ sinh công cộng: Chậm tiến độ vì còn vướng mắc

Để từng bước cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn, Hà Nội đã quyết định thực hiện dự án xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng (NVSCC). Tuy nhiên, sau gần 1 năm triển khai, tiến độ dự án đã không theo kịp kế hoạch đề ra.
lap dat nha ve sinh cong cong cham tien do vi con vuong mac Hà Nội sắp có hàng trăm nhà vệ sinh công cộng
lap dat nha ve sinh cong cong cham tien do vi con vuong mac Lắp đặt, đưa vào sử dụng 200 nhà vệ sinh cộng cộng trước Tết Nguyên đán 2017
lap dat nha ve sinh cong cong cham tien do vi con vuong mac Nhà vệ sinh công cộng cao cấp đầu tiên của Hà Nội

Thiếu sát sao từ địa phương

Cuối năm 2016, cụ thể hóa quyết tâm xây dựng văn minh đô thị của Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Vinasing (Công ty Vinasing) xây dựng và triển khai 1.000 NVSCC trên địa bàn. Đổi lại, công ty này được cho phép quảng cáo ở một số khu vực theo quy định.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2017, chủ đầu tư sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng 250 NVSCC, 10 xe bồn chuyên dụng, 50 cây lọc nước uống trực tiếp, 200 ghế gang đúc nằm trong tổng dự án NVSCC. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố mới chỉ có 120 NVSCC đã được lắp đặt, trong đó có 98 NVSCCđược bàn giao và đưa vào sử dung, tiến độ không đạt theo kế hoạch để ra.

lap dat nha ve sinh cong cong cham tien do vi con vuong mac
Nhà vệ sinh công cộng công nghệ mới được đưa vào sử dụng tại vườn hoa Pasteur, quận Hai Bà Trưng.

Lý giải cho sự chậm trễ này, theo ông Lê Đức Thùy, Trưởng BQL Dự án, Công ty Vinasing, việc lắp đặt NVSCC đang phát sinh nhiều vướng mắc, khó khăn nhất là địa phương chưa hợp tác tích cực để giải phóng và bàn giao mặt bằng. “Đến ngày 20/8/2017, sau 3 ngày cùng với Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật và lãnh đạo các quận nội thành tiến hành rà soát cũng mới chỉ xác định được 36 vị trí. Trong đó, chính thức có biên bản bàn giao là 27 vị trí, ngoài ra vẫn còn chờ lấy ý kiến của cán bộ và nhân dân trên địa bàn” – ông Thùy cho biết thêm.

Một nguyên nhân nữa dẫn đến gây lãng phí và ảnh hưởng đến tiến độ dự án đó là không ít vị trí đã thi công hoàn thiện vẫn bị nguời dân phản ứng yêu cầu di dời, thậm chí đập phá, buộc chủ đầu tư phải dừng thi công. Cụ thể như tại các vị trí Trường Tiểu học Phú La (quận Hà Đông); Phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ); khu vực quanh hồ Hào Nam (quận Đống Đa)... Thậm chí có nơi đơn vị phải chuyển đổi tới 3 lần mới thi công xong như tại đường Văn Cao; đường hoa ven Hồ Tây…

Điện, nước cũng thiếu

Theo ghi nhận của PV, sau gần 1 năm triển khai, hàng loạt NVSCC mẫu mới đã được lắp đặt tại một số tuyến đường, tuy nhiên trong số đó có rất nhiều NVSCC luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài. Thực tế này diên ra tại một số tuyến phố như Láng Hạ, Nguyễn Khánh Toàn… thậm chí có nơi người dân phải quây bạt bên cạnh NVSCC để giải quyết nhu cầu như trên đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó là vì nguồn điện, nước cung cấp cho các NVSCC khiến đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn khi triển khai. Theo ông Lê Đức Thùy, có những nhà vệ sinh kinh phí xây dựng khoảng 150-200 triệu đồng, riêng tiền điện nước đã lên tới khoảng 100 triệu đồng. “Để khắc phục, công ty đã báo cáo xin ý kiến thành phố cho lắp đặt hệ thống pin mặt trời với mong muốn tự cấp điện cho các NVSCC. Bên cạnh đó, công ty cũng gặp khó trong việc liên hệ với đơn vị cung ứng nước sạch, đơn cử như trường hợp các NVSCC trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, phải qua nhiều lần làm việc, đơn vị thi công mới tìm được nhà cung cấp đồng ý cấp nước cho 9 NVSCC ở đây” – ông Lê Đức Thùy cho hay.

Việc thực hiện dự án lắp đặt 1.000 NVSCC là môt chủ trương đúng đắn của thành phố và hợp lòng dân. Tuy nhiên, sự ám ảnh của các nhà vệ sinh cũ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người dân khi triển khai các NVSCC mới. Do đó, trong quá trình thi công, triển khai cần tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong khu vực. Ngoài ra, việc vận hành NVSCC phải tuyệt đối đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây phiền hà cho người dân trong khu vực.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

(LĐTĐ) Mặc dù đã được các lực lượng nhanh chóng đưa từ hầm ga lên, tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều đã tử vong.
Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

(LĐTĐ) UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành văn bản về việc thay đổi thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung).
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị chính quyền các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT Thành phố.
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Ba Đình có 49 dự án với tổng diện tích 24,06 ha được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

(LĐTĐ) Chợ truyền thống là mô hình kinh doanh không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nhiều chợ đã xuống cấp, không bảo đảm quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, không đáp ứng tiêu chí đô thị… Bài toán cải tạo, xây dựng chợ không phải là mới nhưng vẫn là khó giải khi chưa thể hài hòa hết lợi ích của các bên.
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

(LĐTĐ) Chung cư cũ vốn là sản phẩm khá kén khách bởi thời gian xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ, thiếu tiện tích sinh hoạt và xuống cấp. Tuy vậy, cùng với cơn sốt của thị trường chung cư nói chung, loại hình nhà ở này bỗng nhiên lại được nhiều người quan tâm, kéo theo giá bán tăng lên từng ngày.
Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn.
Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông..., phục vụ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công an quận Hai Bà Trưng đã bố trí lực lượng phân luồng chống ùn tắc giao thông, nhất là địa điểm tổ chức, tuyến đường liên quan các hoạt động của lễ hội...
Xem thêm
Phiên bản di động