Tiếp tục hoàn thiện một cách chất lượng

Tiếp tục hoàn thiện một cách chất lượng

(LĐTĐ) Đây khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại phiên họp lần thứ 03 của Ban Soạn thảo Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) lấy ý kiến các thành viên Ban soạn thảo, của các Bộ, ngành liên quan nhằm tiếp thu ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Chính phủ về Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sắp tới.
Phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm năm 2019: 247 người được tuyển dụng

Phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm năm 2019: 247 người được tuyển dụng

(LĐTĐ) Mới đây, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lâm, UBND huyện Gia Lâm phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2019.
Hướng tới “tuyển sinh là tuyển dụng”

Hướng tới “tuyển sinh là tuyển dụng”

(LĐTĐ) Việt Nam đã và đang tham gia sâu vào quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. Do đó, việc tăng cường liên kết tạo sự đột phá với thị trường lao động, đặc biệt là tạo ra mối liên hệ gắn kết đào tạo với doanh nghiệp, được coi là một trong những giải pháp trọng tâm.
Khơi nguồn đam mê khởi nghiệp cho sinh viên, lao động trẻ

Khơi nguồn đam mê khởi nghiệp cho sinh viên, lao động trẻ

(LĐTĐ) Ngày 14/5/2019, tại Trường Đại học Giao thông vận tải tưng bừng diễn ra Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ XXIV năm 2019 với chủ đề “Khơi nguồn lực, đón thành công” do báo Lao động Thủ đô và Trường Đại học Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức. Với mục đích, ý nghĩa thiết thực, sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp tổ chức, Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019 “Khơi nguồn lực, đón thành công” thu hút sự quan tâm của đông đảo các doanh nghiệp, ứng viên, lao động trẻ, đặc biệt là sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. 
Ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm năm 2019: “Khơi nguồn lực, đón thành công”

Ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm năm 2019: “Khơi nguồn lực, đón thành công”

(LĐTĐ) Sáng nay (14/5), tại sân Trường Đại học Giao thông vận tải (quận Đống Đa, Hà Nội), báo Lao động Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Giao thông vận tải và Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019 với chủ đề “Khơi nguồn lực, đón thành công”.   
Thị trường Đức: Cơ hội học tập và làm việc cho ứng viên điều dưỡng

Thị trường Đức: Cơ hội học tập và làm việc cho ứng viên điều dưỡng

(LĐTĐ) Sẽ có 230 ứng viên Việt Nam được lựa chọn tham gia khóa học tiếng Đức 13 tháng tại Việt Nam, sau đó sang Đức tham gia khóa đào tạo 3 năm để trở thành điều dưỡng viên đa khoa. Khi khóa học kết thúc thành công, ứng viên sẽ được cấp Chứng chỉ Quốc gia của Đức, được làm việc và xem xét cho phép định cư lâu dài tại Đức. 
Lĩnh vực sản xuất dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng trong khối doanh nghiệp Nhật

Lĩnh vực sản xuất dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng trong khối doanh nghiệp Nhật

(LĐTĐ) Theo dữ liệu của mảng tuyển dụng trực tuyến thuộc Navigos Seach, trong quý 1/2019, các doanh nghiệp Nhật liên tục có nhu cầu tuyển dụng các nhân sự cấp trung, cấp cao trải dài trong nhiều lĩnh vực,  trong đó đáng kể nhất là lĩnh vực sản xuất, chiếm hơn 50% nhu cầu tuyển dụng.
484.000 lao động được giải quyết việc làm trong 4 tháng đầu năm

484.000 lao động được giải quyết việc làm trong 4 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Trong 4 tháng đầu năm cả nước giải quyết việc làm cho trên 484.000 lao động; đưa trên 44.000 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác xã hội và người có công 4 tháng đầu năm 2019 do Bộ Lao động- Thương binh và xã hội vừa tổ chức mới đây.  
Xóa bỏ khoảng cách giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Xóa bỏ khoảng cách giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin

(LĐTĐ) Đây là mục tiêu hướng đến của Dự án “Hướng tới tương lai” do Tổ chức Plan International, trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic, Trung tâm Reach khởi động. Đáng chú ý, qua Dự án tỷ lệ phụ nữ có cơ hội việc làm trong ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam sẽ tăng lên. Cụ thể, khoảng 800 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nữ giới sẽ nâng cao năng lực, sẵn sàng tham gia lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.  
Ngày 25/4: Sẽ diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Ứng Hòa

Ngày 25/4: Sẽ diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Ứng Hòa

(LĐTĐ) Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 25/4, Trung tâm sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ứng Hòa tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần thứ VIII, năm 2019.
Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(LĐTĐ) Xuất khẩu lao động được xem là một thị trường tiềm năng, khi mỗi năm mang về cho đất nước trên dưới 2 tỷ USD. Hiện lao động Việt Nam được nhiều nước ưa chuộng, chẳng hạn như Nhật Bản, thế nhưng để có thể nâng cao giá trị lao động xuất khẩu, cần chuyên nghiệp hoá khâu đào tạo.
Tỉ lệ thất nghiệp ở lao động có trình độ đại học giảm

Tỉ lệ thất nghiệp ở lao động có trình độ đại học giảm

(LĐTĐ) Theo bản tin cập nhật thị trường lao động mà Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa công bố mới đây, tỉ lệ thất nghiệp trong quý IV/2018 giảm so với cùng kỳ năm 2017.
Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Những năm qua, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0) đã đem đến những thay đổi to lớn, tạo điều kiện cho người lao động khuyết tật được học tập, đào tạo liên tục để nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và tự tạo ra việc làm cho mình. Đây cũng chính là những cơ hội mới để người khuyết tật (NKT) có thể xóa bỏ mọi rào cản và hòa nhập với cộng đồng.
Mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Hiện nay, rất nhiều người khuyết tật (NKT), dù chưa qua đào tạo, đều mong muốn có cơ hội học nghề, có việc làm và thu nhập ổn định. Tuy nhiên, họ bị hạn chế về thông tin và cơ hội trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp. Bởi vậy, những sàn giao dịch việc làm lồng ghép cho NKT đã mở ra cho họ nhiều cơ hội việc làm hơn.  
Báo động về mất an toàn lao động

Báo động về mất an toàn lao động

(LĐTĐ) Năm 2018 trên toàn quốc đã xảy ra 7.997 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.229 người bị nạn. Xây dựng là lĩnh vực xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người và TP Hồ Chí Minh, Hà Nội là những địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất trong năm 2018. Đây là những số liệu được công bố tại cuộc họp báo "Thông tin Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019" do Ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động Trung ương tổ chức tại Hà Nội ngày 11/4.
Mức lương 2019 tăng nhẹ ở các ngành nghề

Mức lương 2019 tăng nhẹ ở các ngành nghề

(LĐTĐ) Mới đây, Công ty tư vấn chiến lược nhân sự hàng đầu thế giới Talentnet và Mercer đã công bố kết quả khảo sát về tiền lương năm 2019, trong đó về tổng thể, mức tăng lương của năm 2019 được dự đoán tăng nhẹ ở tất cả các ngành nghề.
Doanh nghiệp chung tay vì bình đẳng giới và việc làm bền vững với nữ lao động di cư

Doanh nghiệp chung tay vì bình đẳng giới và việc làm bền vững với nữ lao động di cư

(LĐTĐ) Nhằm tri ân các doanh nghiệp chung tay vì bình đẳng giới và việc làm bền vững cho người lao động nói chung và cho nữ thanh niên di cư tại Hà Nội nói riêng, ngày 11/4, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long đã tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp chung tay vì bình đẳng giới và việc làm bền vững với nữ lao động di cư”.           
Tổ chức phiên giao dịch việc làm cho người khuyết tật

Tổ chức phiên giao dịch việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 11/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật (NKT) tại số 215 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Đây là phiên giao dịch việc làm lồng ghép lần thứ nhất trong năm 2019 do Trung tâm phối hợp với Hội NKT tổ chức.  
Đức tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam

Đức tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam

(LĐTĐ) Mặc dù không tập trung nhiều tập đoàn lớn của Đức nhưng bang Thüringen có thế mạnh về các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động hiệu quả, năng động, có vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp của Đức. Bang có hệ thống đào tạo nghề tốt – đào tạo song hành với thực hành tại các cơ sở sản xuất. Do đó, bang Thüringen mong muốn được tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động