Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và Việc làm báo Lao động Thủ đô năm 2019

Khơi nguồn đam mê khởi nghiệp cho sinh viên, lao động trẻ

Ngày 14/5/2019, tại Trường Đại học Giao thông vận tải tưng bừng diễn ra Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ XXIV năm 2019 với chủ đề “Khơi nguồn lực, đón thành công” do báo Lao động Thủ đô và Trường Đại học Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức. Với mục đích, ý nghĩa thiết thực, sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp tổ chức, Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019 “Khơi nguồn lực, đón thành công” thu hút sự quan tâm của đông đảo các doanh nghiệp, ứng viên, lao động trẻ, đặc biệt là sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. 
khoi nguon dam me khoi nghiep cho sinh vien lao dong tre Phát huy vai trò kết nối về vốn đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo
khoi nguon dam me khoi nghiep cho sinh vien lao dong tre Phát động cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019
khoi nguon dam me khoi nghiep cho sinh vien lao dong tre Hơn 43 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2019

Gần 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh

Bà Lê Thị Bích Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết, Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và việc làm báo Lao động Thủ đô lần này quy tụ 65 gian hàng của 70 đơn vị với 1.934 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động dành cho người lao động.

Trong đó, có 1.284 vị trí tuyển dụng, xuất khẩu lao động ở mọi trình độ (lao động phổ thông, lao động có trình độ Trung cấp, công nhân kỹ thuật, lao động có trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên).

khoi nguon dam me khoi nghiep cho sinh vien lao dong tre
Sinh viên đăng ký tuyển dụng làm tại ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và Việc làm báo Lao động Thủ đô .

Các ngành nghề tuyển dụng đa dạng phong phú như giám sát, kinh doanh- marketing, bán hàng, kế toán, thu ngân, hành chính nhân sự, nhà hàng, công nghệ thông tin, phiên dịch, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, lái xe, kỹ sư, nhân viên kho, xuất khẩu lao động v.v…với mức lương dao động từ 5-15 triệu đồng/tháng.

Có mặt từ sớm, háo hức quan sát các bàn tuyển dụng, Nguyễn Văn Mạnh (sinh viên năm cuối Khoa Quản lý Xây dựng- Đại học Giao thông vận tải) cho biết, những thông tin về thị trường lao động, cơ hội công việc, kỹ năng phỏng vấn xin việc… là những thông tin vô cùng cần thiết đối với những sinh viên sắp ra trường. Chính vì vậy, khi biết tin Trường Đại học Giao thông vận tải phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức ngày hội tư vấn, hướng nghiệp và việc làm ngay tại khuôn viên trường, Mạnh và các bạn sinh viên vô cùng mừng rỡ.

Kết quả Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019 “Khơi nguồn lực, đón thành công”

- Số doanh nghiệp tham gia Ngày hội: 70 đơn vị

- Tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động: 1934 chỉ tiêu

- Số sinh viên, người lao động được tư vấn việc làm, tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động: 2.000 người.

- Số lao động tham gia phỏng vấn tuyển dụng: 936 lượt người

- Số lao động được tuyển dụng: 341 người

- Số lao động hẹn phỏng vấn lần 2: 128 người

- Số sinh viên và thanh niên, người lao động tham gia tọa đàm “Khơi nguồn lực, đón thành công”: 500 người

- Số người đến Ngày hội ước tính 3.000 người

“Chúng em rủ nhau đến đây từ sớm. Ấn tượng đầu tiên đối với em là không khí tưng bừng, sôi động, các chỉ tiêu tuyển dụng phong phú, đa dạng. Đặc biệt, tại Ngày hội có nhiều doanh nghiệp lớn thuộc ngành Giao thông vận tải với những chỉ tiêu công việc phù hợp mà em đang tìm kiếm. Em đã có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với một nhà tuyển dụng và được tiếp nhận hồ sơ, hẹn phỏng vấn lần 2 cho vị trí kỹ sư xây dựng mặc dù tháng 6 năm nay em mới tốt nghiệp.

Nhà tuyển dụng cho biết, nếu cuộc phỏng vấn lần 2 đạt kết quả, em sẽ được tiếp nhận thử việc và cho nợ bằng tốt nghiệp. Dẫu sao đây cũng là một cơ hội tốt đối với em”- Mạnh hồ hởi cho biết. Khác với Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hải Hà- sinh viên năm thứ 3, Đại học Quốc Gia Hà Nội đến với Ngày hội để tìm một công việc partime. Theo Hải Hà, đối với sinh viên, khi đi tìm việc, nhất là những việc part time thường phải thông qua những trung tâm môi giới tư vấn dịch vụ việc làm, vì vậy tỷ lệ rủi ro rất cao và rất dễ bị lừa đảo.

Thông qua Ngày hội việc làm, sinh viên, người lao động có thể trực tiếp kết nối với đơn vị tuyển dụng và tìm hiểu được những thông tin chính xác về việc làm, yêu cầu tuyển dụng.

“Qua phương tiện thông tin đại chúng và được bạn bè mách bảo, em biết Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019 của báo Lao động Thủ đô năm 2019 được tổ chức Đại học Giao thông vận tải. Tháng 10 năm ngoái, hoạt động này của Báo được tổ chức ngay tại trường em- Đại học Quốc gia và khi đó nhiều bạn bè của em cũng đã tìm được những công việc part time như ý. Chính vì vậy, em không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Em mong muốn tìm kiếm cho mình một công việc part time để có thể vừa học vừa làm mà không bị ảnh hưởng nhiều đến chất lượng học tập”- Hải Hà chia sẻ.

Không chỉ có ý nghĩa thiết thực với ứng viên, sinh viên, người lao động, việc tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm cũng được các doanh nghiệp đánh giá cao. Bà Phạm Thị Thủy, Phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH TTS Group cho biết, Công ty có nhu cầu tuyển 10 nhân viên khảo sát giao thông full time và 50 nhân viên khảo sát giao thông part time với thu nhập ổn định, môi trường làm việc tốt.

“Lượng sinh viên, người lao động trẻ đến tìm việc và tìm hiểu về xu hướng thị trường lao động tại Ngày hội này rất đông. Tôi nhận thấy đa số các bạn rất năng động, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng và chúng tôi cũng đã lựa chọn được những nhân sự tiềm năng cho doanh nghiệp. Tôi đánh giá cao hiệu quả Ngày hội tư vấn hướng nghiệp việc làm của Báo Lao động Thủ đô lần này, nếu có dịp thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành trong các Ngày hội tiếp theo của báo”- bà Thủy nói.

Khơi dậy tiềm năng và đam mê khởi nghiệp cho sinh viên, lao động trẻ

Song song với các hoạt động tuyển dụng tuyển sinh, nội dung được chờ đợi nhất trong chương trình hướng nghiệp và việc làm năm 2019 là màn giao lưu giữa khách mời doanh nhân Trần Uyên Phương - Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng các bạn học sinh sinh viên qua chủ đề của Ngày hội: “Khơi nguồn lực, đón thành công”. Doanh nhân Trần Uyên Phương chính là tác giả chính của cuốn sách Copeting with Giants và Chuyện nhà Dr Thanh.

Với trí tuệ uyên bác, những kinh nghiệm giá trị từ thực tiễn truyền thống kinh doanh của gia đình, với lối truyền đạt cuốn hút và phong cách gần gũi, doanh nhân Trần Uyên Phương đã thực sự làm “nóng” diễn đàn. Với những kiến thức được chia sẻ như: Yếu tố quyết định thành công của mỗi cá nhân, làm thế nào để thuyết phục nhà tuyển dụng lựa chọn mình, cùng những lời giải đáp, tư vấn cặn kẽ nhiều câu hỏi của sinh viên liên quan đến hướng nghiệp, tìm việc, định hướng tương lại, doanh nhân Trần Uyên Phương đã thực sự truyền cảm hứng cho các bạn trẻ vượt qua những thách thức và tận dụng cơ hội để đi tới thành công trong tương lai.

Bà Lê Thị Bích Ngọc- Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô nhìn nhận, trong bất kỳ thời đại nào, quốc gia nào thì nhân lực, con người luôn là yếu tố quan trọng. Thời nay, nhân lực có chất lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, có năng lực, thành thạo chuyên ngành, năng động, sáng tạo, trung thực, có hoài bão, có khả năng sống và làm việc trong môi trường đa văn hóa đang là xu hướng tìm kiếm nhân sự của các doanh nghiệp.

Làm thế nào để đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của nhà tuyển dụng đang trở thành bài toán cho những sinh viên sắp tốt nghiệp đại học và người lao động đang tìm kiếm việc làm. Từ thực thế trên, Ngày hội hướng nghiệp và việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ XXIV năm 2019 đã lựa chọn chủ đề: “Khơi nguồn lực, đón thành công” với mong muốn mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên, lao động trẻ nguồn cảm hứng, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của mỗi người để tiếp cận với công việc theo một cách nhanh nhất và thành công nhất, và với những kết quả đạt được, có thể khẳng định Ngày hội đã thành công rực rỡ, đạt được mục tiêu đề ra.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đánh giá cao ý nghĩa của Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019 với chủ đề “Khơi nguồn lực, đón thành công”. Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu, đây chính là một trong những kênh thông tin thiết thực, hiệu quả nhất để người lao động và nhà tuyển dụng gặp nhau.

Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu đề nghị trong thời gian tới, báo Lao động Thủ đô tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn, các cơ quan liên quan, xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động gắn kết nhà tuyển dụng với người lao động, trong đó có tiếp tục tổ chức các kỳ Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, việc làm góp phần đẩy mạnh hướng nghiệp cho sinh viên, lao động trẻ, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho người lao động.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

Liên tục cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, tích lũy trải nghiệm từ những bước nhỏ và không ngừng trau dồi kỹ năng mềm được xem là những "chìa khóa" giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động năm 2026.
Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng phù hợp; chi phí nhân sự tăng cao; biến động kinh tế toàn cầu được nhận định là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự trong năm 2026...
Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không “khoán trắng” việc xác định vị trí việc làm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc tổ chức thực hiện phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức cần gắn với mục tiêu, kết quả, sản phẩm đầu ra.
Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Năm 2025 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đối với thị trường lao động Việt Nam. Sau những biến động từ kinh tế toàn cầu và quá trình tái cấu trúc trong nước, bức tranh việc làm hiện lên với cả gam sáng lẫn những thách thức dài hạn. Việc làm và thu nhập được cải thiện, tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp; song yêu cầu về chất lượng nhân lực, kỹ năng số và khả năng thích ứng công nghệ ngày càng cao, tạo áp lực không nhỏ cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp.
Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Tết là thời khắc sum vầy, đoàn tụ của nhiều gia đình, nhưng giữa dòng người tất bật rời thành phố về quê đón xuân, vẫn có không ít người lựa chọn ở lại làm việc và mưu sinh.
Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/7/2027 phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức...
Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Ngày 4/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên, Phòng X03 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô năm 2026 nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp cho các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an xuất ngũ, người lao động.
Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Dù đối mặt với biến động kinh tế vĩ mô, thu nhập của người lao động Việt Nam năm 2025 vẫn giữ được đà ổn định với gần 62% người được hỏi ghi nhận mức tăng lương. Đáng chú ý, để đối phó với áp lực chi phí sinh hoạt, hơn 35% người lao động đã chọn hướng phát triển "đa công việc" nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập.
Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Tháng 1/2026, thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với nhu cầu tuyển dụng ở mức cao. Ước tính toàn Thành phố có khoảng 40.000 vị trí việc làm cần tuyển, tập trung ở nhiều ngành nghề như bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ vận tải và logistics. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thị trường lao động Thủ đô đang phục hồi và phát triển ổn định, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động