Khủng hoảng thông tin
| Mới mong khá được! | |
| Phấn khởi quá! | |
| Bác nói cũng phải! |
- Em hiểu ý bác rồi. Thông tin nào chả phải đa chiều bác. Thế mới có cái “đa chiều” của em và bác chứ.
- Đành rằng thế, nhưng nhiều thông tin tớ thấy khủng khoảng thật sự. Ví như cái chuyện giành lại vỉa hè cho người đi bộ ấy, đa số ủng hộ song cũng không ít ý kiến cho rằng mọi việc phải đúng theo trình tự.
![]() |
- Có phải việc gì cũng phải răm rắp theo trình tự đâu bác. Em nghĩ việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ đãng nhẽ phải làm từ lâu rồi, trong luật cũng đã quy định rõ, có chăng là mình lâu nay buông lỏng thôi.
-Tớ có nói giành lại vỉa hè là sai đâu, mà tớ chỉ lưu ý một vài ý kiến cho rằng, đối với một số trường hợp cần thông báo,giải thích, lập biên bản, ấn định thời gian tự phá dỡ, nếu không thực hiện mới tổ chức cưỡng chế. Như vậy chắc sẽ được ủng hộ hơn.
-Vấn đề lấn chiếm vỉa hè đã được nhắc nhở lâu rồi mà có chuyển đâu bác, nên cứ quyết liệt tắp lự chứ dềnh dang sao được nữa.
-Như vậy cũng đúng. Thế tớ mới nói khủng khoảng thông tin, cái anh bị ảnh hưởng đến quyền lợi (do vi phạm mà có) tất nhiên bất đồng rồi. Vấn đề là phải thông tin thế nào cho tất cả cùng hiểu.
- Bác nói chí phải.
-Cũng là khủng hoảng thông tin, tớ muốn nói đến việc rất nhiều vụ việc đưa ra thông tin khiến ai cũng giật mình, mà chờ mãi không thấy xử lý thông tin này thế nào.
-Bác còn lạ gì, giữa thông tin và xử lý là khoảng cách xa. Còn điều tra, còn ban này, ban nọ vào cuộc, rồi còn cả cái “đa chiều” của bác nữa, vì vậy để có kết luận rõ ràng đâu phải một sớm một chiều.
-Cứ phức tạp như chú nói hẳn nào mà nhiều vụ việc rơi vào im lặng thế.
-Không phải là rơi mà chờ kết luận thôi bác ạ.
-Tớ đơn cử như cái thông tin phát hiện ra các cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn ấy. Ghi rõ hình ảnh, phỏng vấn rõ lời người trong cuộc như thế mà chẳng thấy có thông tin xử lý như thế nào. Vậy người tiêu dùng yên tâm sao được.
-Bác muốn nói gần đây nhất, ti vi phát hiện cái cơ sở sản xuất nem bì gì đó hả. Em xem cũng phát kinh, ai lại bắt tận tay trộn hóa chất như thế mà vẫn ngang nhiên xuất hiện tràn lan trên thị trường.
-Đúng thế. Vừa rồi lại phát hiện một cơ sở công chứng không cần bản chính vẫn dấu xác nhận đỏ tươi “sao y bản chính” mới hãi chứ.
-Cứ tưởng tượng hàng ngàn bản công chứng đó lên lỏi vào đời sống xã hội thì hậu quả lớn lắm bác nhỉ.
-Quá lớn ấy chứ. Thế mới nhiều văn bằng giả, nhiều kiến thức giả, nhiều vụ lừa đảo, nhiều …
-Nhiều…nhiều… Ấy vậy mà chưa thấy cái thông tin xử lý cơ sở này. Chẳng nhẽ phát hiện rồi nó vẫn hoạt động, vẫn gây hậu quả, vẫn thoải mái thu tiền.
-Những cái phát hiện đó nếu không bị xử lý thì có phải khủng hoảng thông tin không?
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Tin khác
Cẩn trọng tin nhảm từ AI
Bình luận 24/11/2025 15:06
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia
Bình luận 11/11/2025 14:35
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật
Bình luận 05/11/2025 15:31
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu
Bình luận 03/11/2025 14:28
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí
Bình luận 28/10/2025 15:35
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”
Bình luận 25/10/2025 17:29
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại
Bình luận 23/10/2025 15:16
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Bình luận 13/10/2025 17:13
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 09/10/2025 19:23
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững
Bình luận 08/10/2025 13:31

