Khi bị ho không cần phải kiêng tôm và thịt gà
Làm thế nào khi trẻ bị ho ban đêm Vào mùa lạnh, các bé dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp. Các bệnh này đều có chung đặc điểm như ho và có thể kéo dài vào ban đêm. Do đó các bà mẹ cần có cách chăm sóc hợp lý cho con. |
Bác sĩ Hương lý giải, phần thịt của con tôm không gây kích ứng họng mà về mặt dinh dưỡng thì tôm có chứa rất nhiều vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm, giúp chóng khỏi bệnh. Về khía cạnh dinh dưỡng, thịt gà là loại thịt tốt nhất trong tất cả các loại thịt, bởi giá trị dinh dưỡng cao, hàm lượng protein, đạm cao nhất. Ngoài ra, thịt gà cũng có rất nhiều vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm, sắt. Thịt gà nhiều chất dinh dưỡng như vậy, dễ tiêu hóa và không có chất gì gây ho cả. Ngược lại, ăn thịt gà càng nhiều càng tốt, nhất là khi bị ốm. Do đó, việc kiêng khem tôm và thịt gà là hoàn toàn sai lầm.
![]() |
“Điều lưu ý về thực phẩm khi ho chính là cách chế biến. Đối với người bệnh, kể cả ho cảm, thì việc chế biến cần được các bà nội trợ chú ý. Cần chế biến các thực phẩm ở dạng mềm, lỏng, dễ nuốt. Bởi khi bị ho, lại ăn các thực phẩm cứng sẽ khó nuốt, đối với trẻ nhỏ thì dẫn tới nôn trớ. Đối với tôm cần bóc vỏ, thịt gà gỡ xương có thể nấu cháo, súp,… giúp dễ ăn và tăng cường dưỡng chất sẽ mau khỏi bệnh” – Bác sĩ Hương nhấn mạnh.
Chia sẻ về vấn đề trên, theo PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy - Trưởng bộ môn Nhi Trường Đại học Y Hà Nội - cho rằng: Việc kiêng thịt gà và tôm khi bị ho là không đúng. Tuy nhiên, với những người bệnh có tiền sử dị ứng thì cần kiêng và hạn chế ăn tôm, thịt gà và các thực phẩm hay gây dị ứng vì làm tình trạng dị ứng tái phát, ho tiến triển nặng hơn. “Nhiều gia đình khi cho con ăn tôm thường hay bóc phần vỏ đi, như vậy cũng chưa khoa học, bởi chính vỏ tôm mới chứa nhiều canxi tốt cho sự phát triển của trẻ. Nếu tôm to, vỏ sẽ cứng thì tốt nhất là các phụ huynh nên xay nhỏ cả con tôm để nấu cùng với cháo hoặc nấu cùng canh cho trẻ ăn” – PGS.TS Thúy khuyên.
Ngoài ra, theo Bác sĩ Hương, cơ chế gây ho ngoài các yếu tố môi trường, do nhiễm khuẩn, virut, vi khuẩn, còn có yếu tố thần kinh, thay đổi cảm xúc là lên cơn ho và hen. Đối với nước ta, thời điểm chuyển mùa cũng là yếu tố khiến cho người nhạy cảm mắc ho nhiều hơn, nhưng với trẻ em sẽ nhạy cảm hơn bình thường và khi lớn, triệu chứng sẽ càng giảm, nên phụ huynh không cần lo lắng quá nhiều.
Trang Thu
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Bộ GD&ĐT xác định chuyển đổi số, cải cách hành chính là giải pháp đột phá

Tập đoàn Thành Công khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô Skoda tại Việt Nam

Hành trình triệt phá "xưởng" sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Đoàn viên thanh niên các trường Đại học sôi nổi chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn

Sẽ bố trí điểm thi riêng cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT theo đề Chương trình giáo dục phổ thông 2006

Hà Nội: Phát động chiến dịch toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Hơn 100 lái xe buýt được nâng cao nghiệp vụ
Tin khác

Không chủ quan với dịch, bệnh sởi
Y tế 26/03/2025 16:24

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội
Y tế 26/03/2025 15:52

Sức trẻ ngập tràn tại chương trình hiến máu tình nguyện “Có hẹn với thanh xuân”
Y tế 26/03/2025 14:46

"Tiền mất tật mang" vì dùng kiến ba khoang chữa ngứa
Y tế 25/03/2025 20:29

Phấn đấu 100% trạm y tế hoạt động hiệu quả theo nguyên lý y học gia đình
Y tế 25/03/2025 11:22

Tiêm đầy đủ vắc xin sởi có hiệu quả phòng bệnh đến 98%
Y tế 24/03/2025 20:42

Nhiều khó khăn, thách thức trong phòng chống bệnh lao
Y tế 24/03/2025 17:08

Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao
Y tế 24/03/2025 14:02

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đảm bảo trẻ em được tiêm vắc xin sởi kịp thời
Y tế 23/03/2025 20:51

Hà Nội ghi nhận trường hợp bệnh nhi đầu tiên tử vong do bệnh sởi
Y tế 22/03/2025 16:41