Khi ba sở bắt tay nhau

Lần đầu tiên, ba cơ quan là Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương của TP. Hà Nội cùng ký kết quy chế phối hợp quản lý an toàn thực phẩm (ATTP). Đây là một thỏa thuận quan trọng để mở ra một hướng mới trong công tác kiểm soát và bảo đảm chất lượng bữa ăn hằng ngày của người dân.
Khi ba sở bắt tay nhau Phát hiện “thủ phủ” rau muống tưới nhớt, ngâm hóa chất
Khi ba sở bắt tay nhau Cần tỉnh táo khi mua “siêu” thực phẩm
Khi ba sở bắt tay nhau An toàn thực phẩm vẫn là vấn đề trọng tâm trong năm 2016

Tràn lan thực phẩm “bẩn”

Những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Dương lịch, trước và sau Tết Nguyên đán, tình trạng vi phạm về ATTP diễn biến phức tạp đã không khỏi gây lo lắng cho người tiêu dùng (NTD). Có thể nói, chưa bao giờ NTD lại phải đối mặt với nhiều nỗi lo từ nguồn thực phẩm bẩn len lỏi vào từng bữa ăn, gây nguy hại cho sức khỏe người dân đến như vậy. Theo ông Trần Ngọc Tụ - Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo VSATTP thành phố đã tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác thanh, kiểm tra, quản lý ATTP, qua kiểm tra giám sát 137.992 lượt cơ sở, đã có 10.125 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vi phạm bị xử lý hành chính và phạt tiền với số tiền trên 18 tỉ đồng.

Thực tế cho thấy, tình hình vận chuyển, buôn bán, thực phẩm nhập lậu, không bảo đảm ATTP từ các địa phương khác vào Hà Nội tuy giảm, nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ tính riêng trong tháng cao điểm 12.2015, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - PC49 phối hợp với các lực lượng chức năng thành phố đã khám phá 436 vụ vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh ATTP. Điển hình là những vụ chặn giữ các đối tượng chế biến, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm bẩn, chủ yếu là thịt gia súc, gia cầm bị bệnh, hàng đông lạnh đã hết “đát”, thâm đen, bốc mùi hôi thối…

Khi ba sở bắt tay nhau
Lực lượng liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Ngoài ra, tình trạng sử dụng hóa chất độc hại trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm; kinh doanh thực phẩm kém chất lượng đối với các mặt hàng bánh, mứt, kẹo, thực phẩm chế biến, thực phẩm đông lạnh, thủy, hải sản, thực phẩm chức năng,... không bảo đảm ATTP vẫn tồn tại, ảnh hưởng tới sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Trao đổi về việc này, ông Ngô Đại Ngọc - Phó GĐ Sở NNPTNT cho biết, Hà Nội có hàng trăm cửa hàng rau an toàn, nhưng để khẳng định an toàn thật hay không thì rất khó. Hằng năm, ngành nông nghiệp lấy hàng ngàn mẫu thực phẩm để kiểm tra, có hơn 90% mẫu đạt an toàn, nhưng NTD vẫn chưa yên tâm. Chúng ta đang cố để đảm bảo thực phẩm sạch trong ngành trồng trọt và chăn nuôi, nhưng phần chế biến cũng đầy rẫy những nguy cơ. “Quả dâu tây Đà Lạt trồng, mang về Hà Nội chỉ để được 3 ngày là thối, nhưng dâu tây Trung Quốc thì để hằng tuần vẫn tươi nguyên. Nhiều loại hoa quả khác để cả năm không thối, rõ ràng đều có hóa chất bảo quản” - ông Ngọc nhấn mạnh.

Không còn chuyện “đá bóng”

Đề cập đến công tác phối hợp quản lý ATTP, lãnh đạo ba sở Y tế, NNPTNT và Công Thương đều cho rằng, các ngành đã làm khá tốt, tuy nhiên vẫn có sự chồng chéo gây khó khăn cho cả ngành chức năng lẫn cơ sở sản xuất. Đáng nói là trong Luật ATTP cũng có những quy định chưa rõ ràng, cụ thể, chưa sát thực tiễn, do đó công tác phối hợp giữa các ngành là hết sức cần thiết. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền bày tỏ, chưa bao giờ công tác ATTP lại “nóng” như hiện nay. Các ngành đã rất nỗ lực và rõ ràng, công tác kiểm soát ATTP đã có chuyển biến mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng của người dân. Chính vì vậy, lần này ba sở cùng họp bàn cùng nhau, bắt tay nhau ký quy chế phối hợp quản lý ATTP với một mục đích chung là để quản lý được tốt hơn. “Từ nay, các ngành sẽ phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn cũng như sẽ cùng nhau tháo gỡ, giải quyết những vấn đề khó trong lĩnh vực này” - ông Hiền bày tỏ.

Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế, NNPTNT, Công Thương trong quản lý ATTP trên địa bàn TP. Hà Nội gồm 3 chương, 10 điều. Quy chế quy định rõ trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp quản lý Nhà nước về ATTP của từng đơn vị, bao gồm: Quản lý cơ sở thực phẩm hỗn hợp; thanh tra, kiểm tra về ATTP; phòng chống sự cố về ATTP. Bên cạnh đó, Quy chế cũng đề ra nguyên tắc, hình thức phối hợp trong quản lý.

Nhất trí với ý kiến này, Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng cũng khẳng định, việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tránh được tình trạng ngành nọ đổ lỗi cho ngành kia. Nếu có vấn đề gì liên quan đến ATTP trên địa bàn, phải phối hợp giải quyết ngay, theo quy trình là trong 15 ngày, nhưng như thế lâu quá, cùng lắm là 5 ngày, một tuần phải giải quyết và báo cáo thành phố cũng như thông tin đến người dân kịp thời. Vui mừng và kỳ vọng trước sự kiện này, Phó Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế) Nguyễn Hùng Long bày tỏ: “Tôi sẽ chia sẻ với các địa phương khác về mô hình phối hợp này để họ học tập, triển khai”.

Có thể nói, sự kiện 3 sở ký kết quy chế phối hợp trong quản lý ATTP đã mở ra một hướng mới trong kiểm soát và đảm bảo chất lượng ATTP. Mong rằng, quy chế này sẽ nhanh chóng được áp dụng, giúp tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và mang đến cho người dân những bữa ăn an toàn.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (26/12):  Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Xem thêm
Phiên bản di động