NSƯT Thanh Ngoan

Gia đình có thể giúp tài năng nhí tỏa sáng

Thời gian qua, nhiều quán quân các chương trình truyền hình thực tế giành chiến thắng thuyết phục ở môn nghệ thuật truyền thống lại là các cô bé, cậu bé như Thiện Nhân, Phương Mỹ Chi, Đức Vĩnh. Tuy nhiên, làm thế nào để niềm đam mê nghệ thuật truyền thống của các em tiếp tục được nuôi dưỡng và phát huy sau mỗi cuộc chơi lại là điều không đơn giản. LĐTĐ đã có cuộc trò chuyện với NSƯT Thanh Ngoan – Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam.
NSƯT Thanh Ngoan: Cháy hết mình vì nghệ thuật  truyền thống
NSƯT Thanh Ngoan: Cháy hết mình vì nghệ thuật truyền thống

Cuộc trao đổi giữa tôi và chị liên tục bị gián đoạn bởi những khán giả đam mê âm nhạc truyền thống tìm đến Nhà hát chèo Kim Mã để thưởng thức tiếng hát chèo và chụp ảnh với người nghệ sĩ tài hoa này.

Được biết, nghệ sĩ đã hỗ trợ cho bé Đức Vĩnh người giành giải quán quân trong các phần thi Vietnam’s Got Talent vừa qua. Phải chăng do kinh nghiệm nghề nghiệp, bà đã nhận thấy tố chất từ cậu bé?

Tôi gặp Đức Vĩnh trong tiết mục hát chầu văn của chương trình Chiều cuối năm VTV. Sau đó, Đức Vĩnh và mẹ đến nhờ tôi tư vấn cho các tiết mục. Biết Vĩnh tuổi còn nhỏ và gia đình hoàn cảnh, tôi đã giúp đỡ hết sức có thể. Ở tiết mục “Cô đôi thượng ngàn”, vòng bán kết, tôi đã hát mẫu và chỉ dạy một số kỹ thuật trong việc hát chầu văn, cách diễn trên sân khấu cho bé. Đến trích đoạn “Xúy Vân giả dại’ ở vòng chung kết, tôi đã nhờ NSƯT Thúy Ngần giúp đỡ và chỉ dạy cho Vĩnh. NSƯT Thúy Ngần còn lo trang phục, hóa trang cho Vĩnh trước khi diễn.

Gia đình có thể giúp tài năng nhí tỏa sáng

NSƯT Thanh Ngoan – Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam Ảnh: Nguyễn Hoài

Ở trích đoạn cuối cùng “Ông già cõng vợ đi xem hội”, rất may chồng NSƯT Thúy Ngần là NS Ngọc Tuấn – giám đốc Nhà hát Tuồng VN nên Vĩnh được hỗ trợ tận tình từ trang phục đến người chỉ dạy. NS Kiều Oanh - người đã diễn thành công trích đoạn này cũng chỉ dạy thêm cho Đức Vĩnh.

Theo tôi, Đức Vĩnh là một cậu bé có đam mê bẩm sinh với nghệ thuật truyền thống. Em tiếp thu rất nhanh và có lợi thế là hát được cả hai giọng nam và nữ vì mới 8 tuổi chưa vỡ giọng. Vĩnh hát theo bản năng và ngẫu hứng thì rất tự nhiên nhưng khi rèn và gò theo đúng kỹ thuật thì không dễ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi giữa năng khiếu và sân khấu chuyên nghiệp luôn có khoảng cách. Vì thế, cần phải có thời gian dài đào tạo một cách bài bản thì mới tỏa sáng bền vững.

Vậy Nhà hát Chèo có nhận đào tạo Đức Vĩnh để trở thành nghệ sĩ chèo chuyên nghiệp?

Như trường hợp của Đức Vĩnh, nhà hát không có chế độ để đặc cách mà chỉ có thể giúp đỡ em trong luyện tập, khuyến khích động viên tham gia các phong trào.

Bởi nếu như các môn nghệ thuật khác như xiếc, múa cần sự dẻo dai nên cần đào tạo trẻ, nhưng những loại hình nghệ thuật sân khấu như tuồng, chèo thì lứa tuổi như Vĩnh chưa định hình. Nhiều cháu 8, 9 tuổi hát rất tốt nhưng sau 10 tuổi vỡ giọng hát lại khác. Giọng là yếu tố quan trọng trong hát. Song, đối với tuồng, chèo, cải lương,… độ tuổi đào tạo tốt nhất là học hết PTCS.

Nói như vậy thì còn phải mất vài năm nữa, Vĩnh mới được theo học bài bản nghệ thuật truyền thống, liệu có phí cho một tài năng nhí không?

Tôi thấy không có gì là phí. Đức Vĩnh không nhất thiết phải lên Hà Nội học chèo. Quê hương Vĩnh là nôi quan họ - di sản phi vật thể được UNESCO công nhận. Vĩnh nên hát quan họ trong thời gian này để cống hiến cho quê hương. Bên cạnh đó, Nhà hát Chèo sẽ giới thiệu cho em theo các câu lạc bộ, ươm mầm tài năng. Ngoài ra, nếu gia đình có điền kiện chuyển ra Hà Nội, nhà hát sẽ hỗ trợ trong công tác đào tạo. Vĩnh phải vừa học văn hóa, vừa học nghề. Nhưng tôi nghĩ trường hợp này rất khó vì tuổi Vĩnh còn quá nhỏ không thể xa nhà một mình được.

Gia đình và xã hội có trách nhiệm cùng đào tạo các tài năng nhí. Nếu các em đam mê, có thể tìm hiểu qua băng đĩa, tham gia các hoạt động tại các câu lạc bộ nhưng phải có định hướng. Phải theo đúng quy chuẩn không phải thích nghe, thích hát thế nào cũng được. Ở lứa tuổi các em, tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Gia đình là trường học đầu tiên.

Thời gian qua, nhiều quán quân các chương trình truyền hình thực tế theo đuổi các bộ môn nghệ thuật truyền thống luôn giành chiến thắng thuyết phục, phải chăng có sự định hướng của người lớn, thưa nghệ sĩ?

Có định hướng của người lớn là đương nhiên nhưng để tỏa sáng phải do năng khiếu, niềm đam mê nghệ thuật của các em. Người lớn không quyết định được.

Vậy theo nghệ sĩ làm thế nào để giới trẻ kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống một cách tốt nhất?

Nghệ thuật truyền thống đã được đưa vào học đường. Với thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, giáo dục truyền thống cần chỉ cho các em biết được xuất phát điểm của các loại hình truyền thống từ đâu.

Đất nước là nguồn còn văn hóa truyền thống là cội. Văn hóa truyền thống gắn liền với lịch sử. Đã có thời gian sử ta bị giới trẻ lãng quên. Người Việt không hiểu hết về sử Việt và văn hóa truyền thống cũng vậy. Giới trẻ không hiểu hết được giá trị vô giá của nó. Chúng ta phải tìm cách giáo dục song song giữa văn hóa truyền thống và lịch sử Việt Nam qua các tác phẩm sân khấu. Đầu tư vào học đường cần liên tục, thường xuyên và mang tính bền vững. Đã qua rồi thời kỳ đất nước nghèo đói, đây là thời điểm phát huy tốt nhất nghệ thuật truyền thống. Giáo dục hãy bắt đầu từ gia đình và nhà trường.

Nguyễn Hoài
(thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động