Điểm rất cao vẫn rớt đại học
| Độc giả 'hiến kế' phương án xét tuyển ĐH bớt lùm xùm | |
| Hàng trăm thí sinh suýt trượt đại học oan | |
| Gần 150 thí sinh đậu đại học không có tên trên phần mềm xét tuyển |
Trong đợt xét tuyển nguyện vọng (NV) 1 vừa qua, Nguyễn Thị Như Ngọc (sinh năm 1997, quê Quảng Nam) đã đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH An ninh Nhân dân khi kết quả kỳ thi THPT quốc gia đạt 25,5 điểm (khối C). Ngọc cho biết em đã nộp hồ sơ xét tuyển khá sớm. Trong 10 ngày đầu, em có thể rút hồ sơ để xét tuyển trường khác nhưng vì điểm thi khá cao nên em hy vọng mình sẽ trúng tuyển, nào ngờ điểm chuẩn lên tới 27 điểm! Nay Ngọc loay hoay không biết đi đâu về đâu vì cửa vào trường công khối C hầu như đã đóng khi không còn chỉ tiêu xét NV bổ sung.
Cay đắng
Đào Minh Nghĩa, quê ở Bình Định năm nay cũng xét tuyển vào Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân với kết quả điểm thi 3 môn toán, lý, hóa trong kỳ thi THPT quốc gia là 23,25 điểm. Nghĩa cho biết em thích vào ngành công an, kết quả điểm thi của em khá cao nên em đã không rút hồ sơ để nộp vào trường khác. Nay, trường công bố điểm chuẩn là 26 điểm đối với thí sinh nam, em hụt hẫng và hiện em không còn nhiều cơ hội được học trường công lập.
![]() |
| Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại Trường ĐH Công nghệ TP HCM. Ảnh: Tấn Thạnh |
Một số chuyên gia tuyển sinh cho rằng đa phần thí sinh có điểm cao nhưng rớt đã đăng ký xét tuyển NV1 ở trường công an. Năm nay, điểm chuẩn vào các trường này tăng cao nên nhiều thí sinh không tiên lượng được khả năng trúng tuyển.
Không chỉ các thí sinh xét tuyển vào khối ngành công an, nhiều thí sinh xét tuyển vào các trường ĐH dân sự cũng không trúng tuyển dù điểm thi khá cao. Ông Trương Tiến Sỹ, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết trường không xét tuyển NV bổ sung nhưng mấy ngày qua vẫn có nhiều thí sinh có các mức điểm từ 22 đến 25 tìm đến. Với kết quả này, các em hoàn toàn có thể trúng tuyển ở đợt xét NV1 nhưng vì nhiều lý do khác nhau, các em đã đánh mất cơ hội.
Qua tìm hiểu, được biết những thí sinh này đã rớt NV1 tại một số trường như Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại thương… Có thí sinh đạt 24 điểm rớt NV1 ở Trường ĐH Y Dược TP HCM khi được hỏi tại sao không rút hồ sơ để xét tuyển trường khác thì em này trả lời: Trước ngày 20-8, em thấy mình vẫn có cơ hội nhưng đến ngày 20-8 thì em lại không kịp rút hồ sơ vì ở quê xa.
Nguy cơ lỡ hẹn
Những thí sinh có điểm cao nhưng không trúng tuyển trong đợt xét tuyển NV1 hầu như không còn cơ hội trong đợt xét tuyển NV bổ sung vào trường “ngon” bởi ở đợt đầu, các trường ĐH công lập đã tuyển đủ chỉ tiêu.
Trong danh sách các trường xét tuyển NV bổ sung ở khu vực phía Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố gần đây thì phần lớn những trường ĐH công lập tại các tỉnh và các trường ĐH ngoài công lập mới còn chỉ tiêu NV bổ sung. Một số trường công tại TP HCM có xét NV bổ sung nhưng chỉ vài ba ngành ở bậc CĐ với chỉ tiêu hết sức ít ỏi; hay với bậc ĐH nhưng lại là chương trình quốc tế như ở Trường ĐH Nông Lâm TP HCM. Hiện chỉ có Trường ĐH Công nghiệp TP HCM tuyển 175 chỉ tiêu NV bổ sung hệ ĐH và đây chắc hẳn là cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Ông Phạm Thái Sơn, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, cho biết đợt xét tuyển NV1 năm nay tất cả các ngành đều có lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vượt chỉ tiêu, điểm số lại tốt nên trường xét tuyển đủ chỉ tiêu. Ở nhiều trường ĐH khác, nguồn tuyển cũng dư so với chỉ tiêu nên không có mấy trường dành chỉ tiêu xét tuyển NV bổ sung. Nói như ông Trương Tiến Sỹ: Hồ sơ xét tuyển còn dư giả so với chỉ tiêu thì không ai lại bỏ để đợi xét NV bổ sung!
Rõ ràng, những thí sinh có điểm cao nhưng không trúng tuyển trong đợt xét tuyển NV1 có rất ít cơ hội để xét tuyển NV bổ sung. Vì vậy, các em có nguy cơ rất cao phải lỡ hẹn ở kỳ tuyển sinh năm nay.
| Cần điều chỉnh cách thức xét tuyển Một chuyên gia tuyển sinh cho rằng với cách thi và xét tuyển như năm nay, tuy khi xét tuyển còn có nhiều bất cập trong khâu kỹ thuật khiến các trường lẫn thí sinh đều vất vả nhưng về mặt tuyển sinh thì các trường công rất “khỏe” vì ngay đợt đầu đã tuyển đủ chỉ tiêu. Dù vậy, với việc nhiều thí sinh điểm cao vẫn trượt ĐH thì cần xem lại cách thức xét tuyển vì có thí sinh điểm thấp thì đậu nhưng điểm cao lại không còn cơ hội là chưa công bằng. Việc cập nhật điểm chuẩn hằng ngày các trường ĐH cần làm thực chất và vì thí sinh hơn, tránh nhiều trường hợp trượt ĐH oan uổng như năm nay. |
Huy Lân/ nld.com.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng
Tin khác
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
Giáo dục 25/12/2025 18:29
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?
Xã hội 24/12/2025 10:21
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân
Giáo dục 22/12/2025 08:56
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
Giáo dục 20/12/2025 17:57
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam
Giáo dục 18/12/2025 10:18
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí
Giáo dục 16/12/2025 21:50
Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học
Giáo dục 15/12/2025 20:05
Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân
Giáo dục 12/12/2025 19:06
Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên
Giáo dục 12/12/2025 14:05
Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước
Xã hội 11/12/2025 19:12
