Hà Nội

Đảm bảo hộ nghèo được xem truyền hình chất lượng cao

Từ ngày 1.1.2016, Hà Nội sẽ ngừng phủ sóng mặt đất đối với các kênh VTV6, H2, VTC9 tại Hà Nội, qua đó tiến tới lộ trình từ 1.4.2016 sẽ ngừng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất. Để thực hiện đề án này, TP đang gấp rút triển khai các hạng mục nhằm hỗ trợ các hộ nghèo và hộ cận nghèo trong việc chuyển đổi sang sử dụng truyền hình số.
Cấp học bổng cho HS, SV dân tộc thiểu số diện hộ nghèo
34.409 hộ nghèo cần sự hỗ trợ
Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 4%

Theo thống kê của UBND thành phố, Hà Nội hiện có 34.409 hộ nghèo và 44.639 hộ cận nghèo (theo chuẩn của thành phố) và 11.075 hộ nghèo và 23.334 hộ cận nghèo (theo chuẩn của trung ương). Để bảo đảm 100% số hộ gia đình đều được sử dụng truyền hình số bằng các phương thức khác nhau, Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích sẽ mua đầu thu và hỗ trợ lắp đặt cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn của trung ương) đã có máy thu hình và chưa sử dụng dịch vụ truyền hình số, truyền hình cáp, truyền hình internet. Còn ngân sách thành phố sẽ mua đầu thu cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố. Thành phố cũng kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm năng về kỹ thuật, công nghệ và tài chính đồng hành hỗ trợ thiết bị đầu thu truyền hình số mặt đất miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Đảm bảo hộ nghèo được xem truyền hình chất lượng cao
Truyền hình số cho chất lượng tín hiệu, hình ảnh, âm thanh tốt hơn truyền hình analog.

Bên cạnh việc hỗ trợ này. Đài PTTH Hà Nội đã đưa vào sử dụng Trung tâm Truyền dẫn phát sóng và cột ăng-ten cao 250m tại phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), đồng thời tích cực triển khai thực hiện dự án Chuyển đổi công nghệ số hóa sản xuất - phát sóng truyền hình, từng bước nâng cao chất lượng sản xuất - truyền dẫn phát sóng của đài. Công ty CP Truyền dẫn phát sóng truyền hình đồng bằng sông Hồng RTB cũng đã đầu tư hệ thống chuyển đổi tín hiệu các kênh chương trình sang chuẩn DVB-T2, phát sóng thử nghiệm tại quận Hà Đông với 15 kênh trên tần số K48.

Bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở TT&TT cho biết, việc chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất thay cho analog với ăng-ten trên TV và ăng-ten giàn trên mái nhà sẽ giúp người dân xem được nhiều kênh truyền hình với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn, thay vì chỉ xem được 4-5 kênh như hiện nay. Tín hiệu truyền hình số sẽ không còn hiện tượng “muỗi”, “bóng mờ” như khi xem tín hiệu truyền hình tương tự. “Người xem còn có thể xem truyền hình có độ phân giải cao, truyền hình 3D, xem truyền hình trên các thiết bị di động… Việc số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất còn giúp tiết kiệm băng thông, mở đường cho việc triển khai dịch vụ băng rộng 4G, tăng hiệu quả đầu tư, tiết kiệm chi phí thiết bị, nhân công vận hành…” - bà Phan Lan Tú nhấn mạnh.

Được biết, quá trình chuyển đổi này không gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình hiện sử dụng mạng truyền hình vệ tinh, truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình internet... Người dân có thể mua TV thích hợp đài thu truyền hình số hoặc đầu thu truyền hình số để tiếp tục xem truyền hình số mặt đất.

Theo đó, để quá trình chuyển đổi diễn ra được thuận lợi, người dân cần nắm bắt thời điểm tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất, sử dụng các phương thức thu khác, như truyền hình vệ tinh, truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình internet. Hoặc người dân mua đầu thu truyền hình số hoặc TV có tích hợp đầu thu để tiếp tục xem truyền hình. Khi mua các loại đầu thu truyền hình số trên thị trường, thì cần phải chú ý chủng loại thiết bị, bảo đảm có dán nhãn hàng hóa, các tem hợp chuẩn, hợp quy theo quy định (theo thông tin niêm yết trên trang web của Cục Viễn thông) để tránh mua phải thiết bị giả, kém chất lượng.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động