Cứ chờ, bác nhỉ!

- Một lần nữa lại phải bàn về vấn đề đạo đức văn hóa trong xã hội. - Một vấn đề thật to tát, liệu bác và em có với tới được không?
cu cho bac nhi Không thể nói “nguy cơ” là xong!
cu cho bac nhi Quan trọng nhất là anh giám sát!
cu cho bac nhi Nhổ hết những cây độc!

- Chả với tới, chả giải quyết được vấn đề gì thì theo tớ ta vẫn cứ phải bàn.

- Vậy bác nêu đề dẫn xem nào?

- Loạn nhất là chuyện người đẹp. Hôm qua khi truyền hình lướt qua hình ảnh giới thiệu về cuộc thi hoa hậu sắp tới, lập tức bà xã tớ chuyển kênh ngay.

- Chị nhà chuyển là phải, ai lại để bác xem các hình ảnh bikini ưỡn ẹo cho hỏng người à.

- Nếu vì thế thì có gì đáng bàn. Chuyện nữ nhi thường tình ấy mà. Đằng này bà ấy nói: Thi người đẹp lắm vào, chả thấy làm lợi gì cho xã hội, chỉ thấy dặt những chuyện không đẹp của những người đẹp.

-Quả đúng là như thế thật. Nhiều khi em cũng nghĩ ta đang bội thực các cuộc thi người đẹp. Đành rằng cái đẹp, nhất là cái đẹp của tạo hóa ban cho các phụ nữ rất cần tôn vinh, quảng bá, nhưng đằng sau sự tôn vinh ấy phải đem lại những ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống, chứ sau mỗi cuộc thi, bên cạnh những sự cố hầu như cuộc thi nào cũng có, lại là chuyện kinh doanh sắc đẹp thì buồn lắm.

-Vấn đề là ở chỗ đó. Mới đây lại có chuyện một Á hậu không chỉ muốn được khoe thân thể trên sân khấu, mà muốn “phơi ra” giữa đời cho nó nổi tiếng, đó thôi.

-Bác nói chuyện cái cô Á hậu chụp ảnh kheo vòng 3, lơ lửng vòng 1 ở Đà Lạt vừa rồi chứ gì.

-Chính vì vụ này, cái giọt nước tràn ly ấy mà bà xã tớ chuyển kênh đó. Hành động của cô Á hậu này được nhiều người gọi là “bôi bẩn Đà Lạt” quả chẳng ngoa chút nào.

-Khổ nỗi trước cô này, nhiều cô khác cũng với chiêu trò này, cái chiêu trò khoe cơ thể, tỷ như vụ chụp ảnh nuy để đưa ra thông điệp bảo vệ môi trường của một người mẫu chả khiến cô này nổi tiếng đó sao.

-Đúng thế thật. Thú thực với chú, trước khi có chuyện “bôi bẩn Đà Lạt” này, tớ chả biết cái cô Á hậu này là ai. Giờ thì biết rõ cả họ tên, vóc dáng…thế nên cái “bôi bẩn” của cô này lại chả giúp cô ấy nổi tiếng hơn sao.

-Chưa biết chừng, cái “đa chiều” này em và bác đã “tiếp tay” cho cái nổi tiếng từ sự “bôi bẩn” cũng nên.

-Chắc chắn là thế rồi, thế nên tớ nghĩ không thể để những hành vi trái với thuần phong mỹ tục, bôi nhọ văn hóa của một số người trong giới giải trí muốn làm gì thì làm, các cơ quan quản lý cần có các chế định chặt chẽ với những chế tài mạnh loại bỏ các hành vi như thế này ra khỏi đời sống xã hội.

-Cho dù do lỡ dại vì trẻ người non dạ hay cố tình đánh bóng tên tuổi, thì đây cũng là thảm họa chẳng những đối với xã hội mà còn đối với bản thân cô này. Nói như bác, dư luận có quyền đặt câu hỏi: Không biết, liệu Ban tổ chức cuộc thi Miss Eco International 2018 có xem xét tư cách Á hậu của cô từ bức ảnh “bôi bẩn Đà Lạt”, thậm chí còn phản tuyên truyền về bảo vệ môi trường qua hình ảnh bẻ thông rừng để làm nền cho việc chụp ảnh.

-Nếu như cơ quan quản lý không có động thái gì trước sự “bôi bẩn” này thì tớ thấy rất gay cho vấn đề đạo đức văn hóa của cái gọi là “người nổi tiếng”.

-Đúng vậy bác, em nghe nói, ngay lúc dư luận rất bất bình về những hình ảnh “bôi bẩn Đà Lạt” thì trên trang cá nhân, Á hậu này post một dòng trạng thái: “Sống ở đời, thích gì thì làm đó, hãy cứ sống tốt với bản thân mình bởi thanh xuân chỉ có một lần”. Và sáng ngày 14.8, người đẹp post loạt ảnh đầy đủ hơn thuộc album “Tuyệt tình cốc”, như trêu ngươi dư luận vậy.

-Đúng là trêu ngươi dư luận thật, chả thế mà những ý kiến phản đối hành động phi văn hóa của Á hậu này càng nhiều hơn. Tớ rất đồng tình với ý kiến của một bạn đọc: “… Nhiều bạn bảo cuộc đời tôi,tôi muốn làm gì kệ tôi, nhưng cuộc đời mỗi con người là một cuốn sách mà đã viết ra thì không tẩy đi được nên hãy thận trọng với những gỉ mình viết để cuốn sách ấy được mọi người trân trọng. Thanh xuân đúng là chỉ có 1 lần trong đời nhưng mà làm như cô Á hậu này thì... Không hiểu đẹp ở điểm nào mà chỉ thấy sự dung tục,tầm thường không xứng với danh xưng Á hậu. Đẹp cả về hình thức và tri thức nhưng xem chừng có lẽ phải xem lại danh hiệu đã trao đúng người chưa mới được”..

-Anh Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có ý kiến :“Vì pháp luật có những quy định cụ thể nên Á hậu Thư Dung mặc hở hang nhưng lại không phải ở hoạt động biểu diễn. Thế nên sau khi biết tin, Cục NTBD đã gọi điện cho Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng để nắm tình hình. Á hậu có hành vi gây phản cảm nơi công cộng thuộc địa bàn tỉnh nào thì tỉnh đó phải có trách nhiệm quản lý cũng như có chế tài với hành vi này”.

-Cũng có lý bởi họ chỉ quản lý biểu diễn, chứ không được giao quản lý sinh hoạt. Nghĩa là con người biểu diễn chứ không phải con người trong đời sống!

-Ơ hay, thế khác gì kiểu trả lời chuyện công chức vi phạm, nhưng vi phạm ngoài đường, không phải trong cơ quan nên khó giải quyết. Vậy anh Văn hóa Lâm Đồng nói sao bác?

-Anh Văn hóa Lâm Đồng cho biết, đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, giao thanh tra phối hợp cùng Công an TP Đà Lạt làm rõ vụ việc. “Các đơn vị đang xác minh để có hướng xử lý nên chưa thể cung cấp thông tin. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ trả lời báo chí”.

-Thế bao giờ có kết quả hả bác?

-Chú hỏi tớ, thì tớ biết hỏi ai. Thôi thì cứ chờ vậy.

-Cứ chờ như nhiều chuyện đã xảy ra, cứ chờ bác nhỉ!

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động