Không thể nói “nguy cơ” là xong!

Hôm vừa rồi tớ được chiêu đãi, khi về cứ ngẫm mãi mà chưa lý giải được. - Chắc bác lại muốn lý giải việc “hạ cánh” rồi mà vẫn được chiêu đãi chứ gì?
khong the noi nguy co la xong Quan trọng nhất là anh giám sát!
khong the noi nguy co la xong Nhổ hết những cây độc!
khong the noi nguy co la xong Mãi mãi vẫn là lạ!

- Kể ra, thói đời được chiêu đãi khi đã “hạ cánh” cũng là hiếm, nhưng đó không phải là điều đáng suy ngẫm.

- Vậy bác suy ngẫm chuyện gì?

- Tại bữa đó, tớ được giới thiệu các món là cá hồi Na Uy, thịt bò Úc…

- Giời ơi, bác được chiêu đãi sang như thế mà không suy ngẫm sao được.

- Đành là thế, nhưng điều tớ suy ngẫm là thịt ngoại hẳn hoi nhé, ăn có ngon hơn bình thường nhé…

- Chuyện, thịt ngoại lại chả ngon.

-Ấy vậy mà chủ tiệc lại giới thiệu: Đồ ăn 5 sao, đầu bếp 5 sao nhưng giá lại bình dân.

-Làm gì có chuyện ấy. Chẳng qua họ nói vậy để bác yên tâm thưởng thức cho ngon miệng thôi. Chứ xưa nay vẫn có câu “đắt sắt ra miếng”, làm gì có chuyện “tiền ít, hít của ngon”.

-Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng hôm qua vừa đọc được cái thông tin về thị trường thịt lợn, tớ mới ngộ ra có chuyện thịt ngoại rẻ hơn nhiều lần thịt nội thật.

-Thông tin nào mà lạ thế bác?

-Rõ ràng trên VietNamnet đưa tin: “Thịt lợn Tây Ban Nha, Canada nhập về nửa đầu năm 2018 có giá trung bình chỉ 26.000 đồng/kg. Với mức giá này, thịt lợn nhập khẩu rẻ bằng một nửa giá lợn hơi xuất chuồng Việt Nam, bằng 1/4 giá thịt lợn bán tại chợ, thậm chí còn rẻ như giá rau”.

-Nếu vậy thì nghịch lý nhỉ. Vấn đề là chất lượng thịt thế nào, chứ thế này thì nhập chứ tội gì chăn nuôi cho vất vả mà khó tiêu thụ.

-Chất lượng chả phải nghĩ, chắc chắn nền chăn nuôi của họ phải hơn ta rồi. Có điều vì sao giá lại rẻ như vậy?

-Đúng là một câu hỏi lớn. Nhiều bạn bè em sống ở nước ngoài đều có chung nhận xét: Kiếm tiền ở nước ngoài, về Việt Nam tiêu là sường nhất. Điều này chứng tỏ giá cả sinh hoạt của họ không thể thấp hơn của ta.

-Vậy sao thịt của họ về ta lại có giá rẻ. Nếu thịt từ nước láng giềng TQ tràn vào, còn có thể nói nhập qua đường tiểu ngạch, trốn thuế nên bán rẻ, chứ nhập từ các nước phương tây, tớ nghĩ khó mà nhập lậu được.

-Cũng theoVietNamNet: “Ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) thừa nhận, giá thịt lợn ở Việt Nam đang ở mức cao, một vài nơi còn tăng lên 55.000 đồng/kg. Ông nhận xét giá thịt lợn ở Việt Nam vào loại cao nhất thế giới, khiến thịt lợn giá rẻ từ các nước có nguy cơ tràn vào Việt Nam, chẳng hạn như thịt lợn Trung Quốc hay các nước Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Ba Lan”.

-Điều này thì quá rõ, nhưng tại sao lại là “nguy cơ” nhỉ? Nếu nói nguy cơ nghĩa là hiểm họa, mà đã là hiểm họa thì sao với chức năng của mình, anh Chăn nuôi không bàn gì đến biện pháp ngăn chặn nguy cơ?

-Điều này tớ nghĩ cũng khó. Nếu thịt được nhập chính ngạch thì đã là chủ trương, chính sách (nhất là ta đã tham gia WTO) khó tránh khỏi; còn nhập lậu thì là cả vấn đề nan giải từ rất nhiều năm nay, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, mỗi anh chăn nuôi chả thể làm được gì.

-Đúng là qua sự việc này mới thấy nhiều vấn đề đặt ra. Thứ nhất, vì sao giá thịt lợn trong nước cao vậy mà đời sống người chăn nuôi vẫn khổ (nếu không muốn nói là thường xuyên phải giải cứu). Thứ hai, nếu thịt trong nước đã thừa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng thì tại sao vẫn cho nhập ồ ạt thịt ngoại, rồi lại nói là nguy cơ?

-Và nữa, nếu giá xuất chuồng rẻ, tại sao giá bán trên thị trường lại cao. Nếu thông tin này là đúng thì người tiêu dùng VN đang bị thương lái Việt móc hầu bao, nhưng ngỡ là "giải cứu" cho nông dân nuôi lợn. Nếu thịt lợn ngoại giá thấp hơn, bảo đảm tốt về chất lượng thì nên nhập nhiều cho người tiêu dùng. Cơ chế thị trường, chất lượng mà giá rẻ thì được người tiêu dùng lựa chọn là điều hiển nhiên.

-Thế nhưng, cuộc vận động người VN dùng hàng VN thì sao bác?

-Đã nói là cơ chế thị trường mà. Đành rằng ý nghĩa của cuộc vận động này là rất đúng đắn, song phải trên cơ sở hàng Việt phải đảm bảo chất lượng cộng với giá cả đủ cạnh tranh. Cơ bản là chất lượng thịt ngoại có thật sự hơn thịt ta; có thực sự an toàn…

-Về vấn đề chất lượng của thịt ngoại , cơ quan quản lý nhà nước cũng cần công bố cho mọi người dân biết để sử dụng an toàn, hiệu quả. Đặc biệt xác định thịt đó có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bao gồm cả thời hạn sử dụng, chứ trong thực tế đã có nhiều lô thịt ngoại khi nhập về đã hết thời hạn sử dụng. Sự mập mờ này rất nguy hiểm đến an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, khi tâm lý chuộng ngoại còn in đậm trong suy nghĩ mỗi người.

-Và vì sao thịt ngoại lại rẻ đến mức mà chăn nuôi nội không thể với tới?

-Thịt ngoại rẻ hơn thịt nội là điều hết sức bình thường vì năng suất chăn nuôi nước ngoài cao hơn năng suất chăn nuôi của ta, nên giá thịt của họ rẻ hơn là điều tất yếu.

-Vậy rõ ràng có trách nhiệm của anh quản lý chăn nuôi: Giống, phương pháp nuôi, quy mô chuồng trại, áp dụng tiến bộ khoa học…thế nào? Những nhà nghiên cứu, nhà quản lý đã thực sự làm tròn trách nhiệm với nông dân, với nền chăn nuôi nước nhà?

-Cho dù nghịch lý này có từ nguyên nhân nào thì cũng rất cần các cơ quan quản lý liên quan có biện pháp làm sao để vừa phát triển nền chăn nuôi trong nước, cải thiện cuộc sống của nông dân; vừa đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng…

-Đúng vậy, không thể biết là “nguy cơ” đấy rồi nói “nguy” cơ là xong!

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động