Có từ chối được đâu!
| Trung tâm là gì? | |
| Có gì là lạ |
- À, tưởng chuyện gì, chứ chuyện này tớ nghĩ cũng chẳng có gì đáng nói. Chẳng qua là ông giáo sư này muốn thực sự làm nghề.
- Bác nói thế, giám đốc chả oai hơn phó giám đốc à?
- Cũng còn nhiều chuyện sâu xa lắm, vấn đề là sự hợp lý. Cũng thuyên chuyển kiểu này, cũng có chuyện bà Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường BRVT từ chối lên tỉnh để xin thôi việc đó thôi.
![]() |
-Cũng là “từ chối”, vừa rồi có bệnh nhân ở Bệnh viện Việt - Đức đã gửi thư đến Bộ trưởng Y tế cảm ơn và khen ngợi một số bác sĩ ở đây đã từ chối nhiều lần khi bệnh nhân đưa “phong bì”. Hành động từ chối này, em cho là rất dũng cảm. Có phải ai cũng có thể từ chối được sự cám dỗ của đồng tiền.
-Tớ cũng nghĩ như chú. Ngoài bác sĩ, còn ối vị trí thường xuyên có “quà”, nếu ai cũng dám từ chối thì an lành quá.
-Mới đây nhất, một VĐV Judo đã bị đuổi về nước chỉ vì từ chối bắt tay đối thủ.
-Cái “từ chối” này thì thật đáng trách, nó làm mất đi tinh thần thượng võ cao đẹp.
-Bác đã nói chuyện thể thao thì em xin nói luôn chuyện văn hóa. Em nhớ hôm rồi xem ti-vi, thấy một nghệ sĩ múa nói về những khó khăn, vất vả của nghề, chỉ mong giá trị nghệ thuật được đón nhận để cống hiến. Nghệ sĩ này cho rằng, một trong những điều khích lệ là khán giả và mong rằng khán giả biết từ chối vé mời, bỏ tiền mua vé xem.
-Quả thực, đây là ý kiến rất thẳng thắn. Có nhiều cái to tát lại được bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ.
-Không nhỏ đâu bác ơi! Tuy tiền mua vé không lớn, nhưng cái tâm lý xem vé mời vẫn “sướng”. Em có anh bạn là giám đốc một nhà hát. Anh ấy cũng thường phàn nàn: Mỗi khi nhà hát diễn vở mới, lại khổ với những cú điện thoại xin giấy mời.
-Qua chuyện chú nói, tớ lại ước, giá như bạn đọc biết từ chối đọc báo biếu, thì cũng đỡ phần nào khó khăn cho mấy tờ báo giấy.
-Vậy, bác có còn nghĩ việc từ chối giấy mời là nhỏ không? Nhỏ, nhưng mà khó đấy. Em thì cũng ước, bạn đọc biết từ chối đọc những tin “đen” để báo chí không còn phải đăng những tin giật gân, rùng rợn ... để mỗi sáng không còn phải đeo đẳng nỗi buồn trước mỗi trang báo.
-Cái từ chối này thì càng khó, chú ạ.
-Thế thì em mới nói ước. Chẳng nhẽ lại từ chối xem? Mà từ chối xem, thì biết gì để mỗi sáng tào lao với bác.
-Đấy, chú cũng có từ chối được đâu, thành ra, cái “từ chối” cũng phức tạp thật.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang
Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng
Tin khác
Cẩn trọng tin nhảm từ AI
Bình luận 24/11/2025 15:06
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia
Bình luận 11/11/2025 14:35
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật
Bình luận 05/11/2025 15:31
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu
Bình luận 03/11/2025 14:28
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí
Bình luận 28/10/2025 15:35
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”
Bình luận 25/10/2025 17:29
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại
Bình luận 23/10/2025 15:16
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Bình luận 13/10/2025 17:13
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 09/10/2025 19:23
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững
Bình luận 08/10/2025 13:31
