Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường
| Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị |
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.
Trước khi diễn ra Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan Triển lãm 40 năm Đổi mới tại Đại hội.
Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ; đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện tập thể, cá nhân “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” qua các thời kỳ; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ…; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học…
Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.
Khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của thi đua yêu nước
Báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho thấy, trong 5 năm (2021 - 2025), phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai khốc liệt và những biến động sâu sắc của kinh tế - chính trị toàn cầu.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, Nhà nước; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Quốc hội, Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực tinh thần quan trọng, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, trong giai đoạn 2021 - 2025, với chủ đề xuyên suốt “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức bài bản, đồng bộ, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức triển khai. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong hệ thống thi đua của cả nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ chiến lược của đất nước.
Nổi bật là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, được triển khai sâu rộng, đồng bộ, thực chất và bền vững. Phong trào đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý.
![]() |
| Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” chính thức khai mạc. |
Kết quả đạt được góp phần thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trước thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (1/7/2025), cả nước có 6.084/7.669 xã đạt chuẩn nông thôn mới (79,3%); trong đó 2.567 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 743 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tổng nguồn lực huy động cho chương trình đạt khoảng 3,7 triệu tỷ đồng, thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết, đồng thuận và sáng tạo của nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước.
Cùng với đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thấm đượm truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; bảo đảm tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; đầu tư hạ tầng vùng khó khăn.
Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cả nước giảm còn khoảng 1,3%; tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm hơn một nửa so với đầu kỳ, vượt mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Đặc biệt, phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” năm 2021 đã trở thành điểm nhấn tiêu biểu của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, phóng viên báo chí và các tầng lớp nhân dân đã không quản khó khăn, gian khổ, tận tâm, tận lực vì sức khỏe, tính mạng của đồng bào, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.
Song song với các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng được quan tâm chỉ đạo, từng bước đổi mới theo hướng kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, công tác ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được đẩy mạnh, qua đó lan tỏa các giá trị tích cực, cổ vũ tinh thần trách nhiệm, cống hiến và khát vọng vươn lên trong toàn xã hội.
![]() |
| Đại biểu dự Đại hội. |
Những kết quả toàn diện, nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025 đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của thi đua yêu nước trong đời sống chính trị - xã hội; tạo nguồn động lực tinh thần to lớn, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của đất nước, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới.
2.223 đại biểu tham dự Đại hội
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025 và đề ra, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam.
Theo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có sự tham dự của 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Đó là những cá nhân anh hùng, đại diện các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn trong phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.
![]() |
| Đại biểu dự Đại hội. |
Trong đó đại biểu ngành kinh tế chiếm tỷ lệ cao nhất với 663 đại biểu (chiếm 32,7%); tiếp đến là lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế với 640 đại biểu (31,6%); lĩnh vực an ninh, quốc phòng có 338 đại biểu (19,2%); các lĩnh vực khác có 334 đại biểu (16,5%).
Trong số 2.025 đại biểu chính thức, có 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố; 139 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; 86 đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 36 đại biểu tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 198 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có đóng góp với Việt Nam; 1.282 đại biểu là các điển hình tiên tiến xuất sắc, chủ yếu là người trực tiếp lao động, sản xuất trên các lĩnh vực.
Đại biểu cao tuổi nhất là Bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai
Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao
Hướng dẫn chi tiết bán tài sản công, lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Hành trình nửa thế kỷ bền bỉ, khát vọng vì giống lúa Việt
Tin khác
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026
Tin mới 27/12/2025 14:46
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Tin mới 27/12/2025 13:48
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 27/12/2025 11:27
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027
Tin mới 27/12/2025 08:12
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị
Tin mới 26/12/2025 19:38
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 26/12/2025 15:06
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân
Tin mới 26/12/2025 14:54
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày
Tin mới 25/12/2025 13:57
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 24/12/2025 13:14
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 24/12/2025 13:12



