Công đoàn Viên chức Thành phố:

Chủ động tham gia cải cách hành chính

Công đoàn Viên chức Thành phố tập hợp đội ngũ đoàn viên hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đang công tác ở các ban, cơ quan trực thuộc Thành ủy, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của Thành phố. Không ít CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố là CĐCS của cơ quan, đơn vị có thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, đoàn viên là những người trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính. 
chu dong tham gia cai cach hanh chinh Siết chặt kỷ cương hành chính ngay từ những ngày đầu năm
chu dong tham gia cai cach hanh chinh Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa

Chính vì thế, trong những năm qua, bên cạnh việc triển khai hiệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, các cấp Công đoàn Viên chức thành phố cũng tích cực tham gia công tác cải cách hành chính với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tư duy đổi mới.

chu dong tham gia cai cach hanh chinh
Làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại bộ phận “một cửa” Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ảnh minh họa.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Theo ông Đặng Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố, những năm qua, đặc biệt trong năm 2017, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc triển khai tuyên truyền về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, các quy tắc ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng do Thành phố ban hành tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn.

Cùng đó, Công đoàn Viên chức Thành phố chỉ đạo CĐCS tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các cuộc thi “Tìm hiểu về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước”, “Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính”, “Đề xuất ý tưởng CCHC”, “Chung tay cải cách TTHC”, “Công đoàn với pháp luật và cải cách hành chính”, Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong CBCCVCLĐ… bằng nhiều hình thức như thi trắc nghiệm, thi sân khấu hóa, đặc biệt là hình thức thi trực tuyến trên máy tính, thu hút đông đảo CBCCVC tham gia, tạo được sự lan tỏa sâu rộng, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ cán bộ CĐCS thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố về việc thực hiện kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, phòng chống tham nhũng trong CBCCVC; một số nội dung cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và một số kết quả ban đầu trong việc xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử của Thủ đô.

Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, các CĐCS đã chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa BCH Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng được thành lập theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC hằng năm để CBCCVC được thảo luận, đóng góp ý kiến vào chương trình, kế hoạch công tác, tham gia xây dựng nội quy, quy chế cơ quan.

Các CĐCS cũng tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ; tổ chức cho CBCCVC ký cam kết thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” và các quy tắc ứng xử tại cơ quan, tại nơi công cộng do Thành phố ban hành; động viên CBCCVC nỗ lực, nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, tích cực học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ mọi mặt, kỹ năng nghề nghiệp.

“Việc tích cực triển khai công tác tuyên truyền của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải thiện tinh thần phục vụ, phong cách và lề lối làm việc của CBCCVC trong thực thi công vụ, giải quyết các công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”- ông Đặng Văn Hải khẳng định.

Tích cực tham mưu

Cũng theo ông Đặng Văn Hải, với quyết tâm chính trị, sự đồng thuận, nhất trí cao, đội ngũ đoàn viên, CBCCVC thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã tham mưu giúp Thành ủy ban hành Chương trình số́ 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”, Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 25/2/2016 về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 về việc “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô” và nhiều kế hoạch, chương trình hành động nhằm mục tiêu phấn đấu Hà Nội là địa phương tiên phong đi đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sự đột phá về thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Qua tham mưu của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố, Thành phố đã quyết liệt thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tăng cường đối thoại, tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn, giải quyết các đề xuất của doanh nghiệp; nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, công bằng, thân thiện, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Thành phố đã chú trọng, quan tâm việc chuẩn hóa, đơn giản hóa và bãi bỏ các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp cũng như tiếp tục tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công theo hướng hiện đại, đa dạng hình thức tiếp nhận hồ sơ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, giảm chi ngân sách, giảm biên chế với nguyên tắc thực hiện đúng quy định, phù hợp với thực tiễn.

Đến nay, công tác cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ của thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Điển hình, các văn bản được ban hành đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phát huy vai trò là công cụ quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Thủ đô. Việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định, đẩy mạnh liên thông thủ tục dịch vụ công mức độ 3 và 4; tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 96% trong toàn Thành phố; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn của các Sở, cơ quan ngang Sở là 99,98%.

Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an Thành phố trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu dân cư. Hiện Thành phố đã và đang xúc tiến hợp tác với các tổ chức công nghệ lớn để đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền diện tử và Thành phố thông minh.

Sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị Thủ đô, trong đó có đội ngũ CBCCVC thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã được cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao qua các chỉ số như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 3 cả nước (tăng 6 bậc); Chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) xếp thứ 2 cả nước.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Sáng 19/12, phường Tây Mỗ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) phường năm 2025; ký kết chương trình phối hợp liên tịch giữa HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Mỗ năm 2026.
Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Không phải những cây cầu đồ sộ hay các tuyến đường vành đai hàng chục nghìn tỷ đồng, mà chính từ những điều chỉnh kỹ thuật tưởng chừng rất nhỏ như đóng mở dải phân cách, mở làn rẽ phải liên tục hay phân luồng xe tải theo khung giờ… nhiều nút giao từng là “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội đang dần thông thoáng trở lại. Những thay đổi âm thầm ấy đang cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, thực tế và hiệu quả hơn trong quản trị giao thông đô thị.
Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội với chiều dài 13,55km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng.
Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Tin khác

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động